Người vừa được bổ nhiệm chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao là ai?

Nguyễn Hoà Thứ sáu, ngày 29/01/2021 21:09 PM (GMT+7)
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa có quyết định về công tác cán bộ ở Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.
Bình luận 0

Cụ thể, VKSND Tối cao vừa tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Tại buổi lễ, ông Ngô Bảo Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao công bố Quyết định số 01/QĐ-VKSTC, ngày 22/01/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ.

Người vừa được bổ nhiệm chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao là ai? - Ảnh 1.

Ông Lê Hồng Thanh (thứ 3 từ trái sang) được Viện trưởng VKSND Tối cao bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Theo đó, Viện trưởng VKSND Tối cao bổ nhiệm ông Lê Hồng Thanh – Điều tra viên cao cấp giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2021 tới đây.

Được biết, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, ông Lê Hồng Thanh là Chánh Văn phòng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Cũng tại buổi lễ này, ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND Tối cao đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của ông Lê Hồng Thanh trong suốt quá trình công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Người vừa được bổ nhiệm chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao là ai? - Ảnh 2.

Ông Lê Hồng Thanh trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao là Chánh Văn phòng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Vị Phó Viện trưởng VKSND Tối cao nhấn mạnh, việc Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND Tối cao quyết định bổ nhiệm ông Lê Hồng Thanh giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị.

Đồng thời, giúp đơn vị thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống các cơ quan tư pháp.

Ông Nguyễn Quang Dũng yêu cầu tân Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao Lê Hồng Thanh tiếp tục phát huy năng lực bản thân, giữ vững bản lĩnh người cán bộ Kiểm sát, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và công chức Cơ quan điều tra VKSND Tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Hồng Thanh hứa, trên cương vị mới sẽ không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo và đoàn kết cùng tập thể Cơ quan điều tra VKSND Tối cao hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem