• Nhiều người Việt làm cha mẹ, ông bà ở Séc mà tôi đã gặp có mối lo là con, cháu họ hòa nhập vào xã hội nước sở tại nhanh đến mức "hòa tan" luôn trong đó. Phần lớn các em nói được rất ít hoặc hầu như không nói tiếng mẹ đẻ, phong tục tập quán của tổ tiên lại càng mù mịt.
  • Hưởng ứng năm Việt Nam - Pháp 2014 và nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Ngọ, vừa qua (14 - 17.1), Hội sinh viên Việt Nam tại Grenoble đã tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề "Việt Nam, Tìm về nguồn cội" tại thư viện khoa học của các trường đại học ở Grenoble, Pháp.
  • Một nhóm những nông dân cao tuổi trong làng gốm Kim Lan đã hợp sức cùng nhau lập thành nhóm “Tìm về nguồn cội của làng”. Nỗ lực của họ vừa được nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội.
  • Nếu để ý một tí thì sẽ thấy người miền núi khi thắp hương thường chụm hương vào cục than bếp hoặc lấy lửa từ trong gio bếp. Người Kinh thì châm hương từ cây đèn dầu để trên bàn thờ mà không châm từ bật lửa hay diêm. Có ý cả đấy.
  • (Dân Việt) - Giỗ Tổ năm nay làng mình không bác nào hành hương về nguồn cội nhỉ?
  • (Dân Việt) - Nằm trên khu đồi có vị trí cao nhất thành phố ở cửa ngõ phía đông - nam thuộc phường Long Bình, quận 9, TP.HCM, đền tưởng niệm các Vua Hùng là nơi được nhiều người dân ở các tỉnh phía nam tìm về dâng hương trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10.3...
  • Dân Việt – Cô vợ Veronique muốn Zinedine Zidane dang tay cứu vớt đội bóng quê nhà Rodez AF, và tất nhiên, huyền thoại người Pháp chẳng thể từ chối.
  • (Dân Việt) - “Diện mạo của mình luôn nhắc tôi nhớ về Việt Nam, nhưng nhớ về Việt Nam thôi không quan trọng, mà hãy hướng tới những gì tốt đẹp cho Đức và cho Việt Nam trong tương lai mới là cái mà tôi quan tâm...”.
  • Dân Việt - Đây là chia sẻ của nhạc sĩ Quốc Trung sau 10 ngày tập luyện miệt mài cùng các nghệ sĩ trong nước và quốc tế cho đêm nhạc “Khởi nguồn” diễn ra vào tối nay, 1.9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
  • (Dân Việt) - “Những lời khi nói ra mà là nỗi đau, là những kỳ vọng với cuộc sống thì không thể gọi là vạ miệng được. Tôi khẳng định tôi chưa bao giờ nói gì được cho là vạ miệng” - ca sĩ, NSƯT Thanh Lam chia sẻ.