Nguồn cung xăng dầu
-
Ngoài trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng quy trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nếu để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu hụt nguồn cung xăng dầu thời gian tới.
-
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong 6 tháng đầu năm cả nước tiêu thụ gần 14 triệu tấn xăng dầu. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm, để hoàn thành mục tiêu tổng nguồn cung ứng, Bộ Công Thương thực hiện giám sát một loạt đầu mối.
-
Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) lớn nhất Việt Nam hy vọng sẽ ổn định hoạt động kinh doanh hơn trước đây sau đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất hoàn thành sớm hơn dự kiến 7 ngày.
-
Hiện nay đa số cây xăng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có hàng để bán trở lại tuy nhiên do số lượng xăng dầu nhập vào không nhiều, vì vậy vẫn bán xăng theo kiểu “nhỏ giọt”, giới hạn số lượng.
-
Nguồn cung xăng A95 ở Đà Nẵng sẽ được đảm bảo, hạn chế lượng bán ra chỉ là cục bộ, đó là khẳng định của bà Lê Thị Kim Phương - Giám đốc Sở Công Thương TP.Đà Nẵng với phóng viên Dân Việt.
-
Hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân đầu mối phát sinh lỗ lớn đã ảnh hưởng tới nguồn cung bán lẻ trong nước
-
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 4/2022 giảm mạnh tới 39,6% về lượng và giảm 36,6% về kim ngạch so với tháng trước, đạt 789.335 tấn, trị giá 860,3 triệu USD. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cam kết cung ứng 1,8 triệu m3 xăng dầu trong quý II/2022.
-
Thị trường xăng dầu thế giới có những diễn biến hết sức khó lường, Srilanka tuyên bố hết xăng dầu, trong khi đó giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 16/5.
-
Theo báo cáo gửi Quốc hội mới đây, Bộ Công Thương đã không đưa sản lượng từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vào kịch bản điều hành nguồn cung xăng dầu quý II/2022.
-
Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, cán cân cung - cầu xăng dầu cho thị trường trong nước thời gian tới cơ bản ổn định. Trong đó, nguồn cung xăng dầu đủ đáp ứng thị trường sang tháng 3.