10 năm trước, lời cảnh báo về dư thừa nguồn nhân lực đã được đưa ra trước Quốc hội. Thực tế điều đó đã trở thành sự thật. Thống kê mới nhất, cả nước có đến hơn 72.000 cử nhân và thạc sỹ thất nghiệp...
Chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP.Đà Nẵng diễn ra vào sáng nay, 12.3, đích thân Bí thư Thành uỷ Trần Thọ đã phê bình, cảnh cáo giám đốc Sở Xây dựng thành phố đã tự ý bỏ họp mà không có lý do.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su (thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam) sẽ được nâng cấp, chuyển đổi thành Đại học Công nghiệp Cao su, làm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, phục vụ ngành này.
Ngày 3.12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết tỉnh này cần thêm khoảng 2.000 cán bộ KHKT để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có khoảng 150 cán bộ đầu ngành.
Đó là số tiền tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục hỗ trợ để xây dựng các công trình, đặc biệt là các công trình nhà ở và nơi làm việc và học tập của giáo viên và học sinh của trường.
Với sự đầu tư cho nông nghiệp và những sản phẩm mà họ đang có, cộng với thu nhập “khủng” của nông dân, Nhật Bản thực sự là một cường quốc về nông nghiệp - bên cạnh thế mạnh về công nghiệp và công nghệ điện tử.
Ngày 10.11, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Tổ chức Quốc tế phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (IM Japan) đã có thỏa thuận với Bộ LĐTBXH về phát triển nguồn nhân lực cho thanh niên nghèo Việt Nam.
"Trong bối cảnh cuộc sống phát triển không ngừng hiện nay, những người lao động chuyên nghiệp cần phải có sự an tâm để có thể đạt được kết quả hoạt động tốt nhất..." - ông Takashi Fujii chia sẻ.