Nguy cơ bị loại, HLV ĐT Argentina thừa nhận sự thật phũ phàng

Phạm Tú Thứ năm, ngày 20/06/2019 13:10 PM (GMT+7)
HLV Lionel Scaloni chua chát thừa nhận ĐT Argentina đã chơi tồi ở hiệp 1, không kiểm soát được thế trận và “may mắn sống sót” ở trận hòa với tỷ số 1-1 trước Paraguay.
Bình luận 0

Buộc phải thắng để giành quyền tự quyết ở bảng B Copa America 2019 nhưng Argentina đã gây thất vọng, để hòa Paraguay với tỷ số 1-1. Trận này, đội bóng xứ Tango đã may mắn được hưởng 1 quả 11m nhờ VAR (Messi đá penalty thành công ở phút 57) và thoát thua sau khi cầu thủ Derlis González bên phía Paraguay đá hỏng quả phạt đền ở phút 63. Sau trận, HLV Lionel Scaloni thừa nhận đội bóng của ông đã may mắn sống sót trước Paraguay.

img

HLV Lionel Scaloni thừa nhận Argentina đã may mắn thoát thua

“Chúng tôi chơi tồi trong hiệp 1. Chúng tôi không thể kiểm soát thế trận và cuộc chơi rồi bị đối phương chọc thủng lưới.

Mọi chuyện tốt hơn trong hiệp 2. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm một số sai lầm trong hiệp 1 và quan trong hơn cả, đội bóng đã có bàn thắng gỡ hòa, pha làm bàn đầu tiên ở giải đấu.

May mắn là chúng tôi vẫn còn sống. Điều này sẽ giúp các học trò của tôi đã nhiệt tình hơn ở trận đấu cuối cùng gặp Qatar”, nhà cầm quân Argentina nói sau trận.

Trong phát biểu của mình, HLV Lionel Scaloni đã đặc biệt khen ngợi thủ môn Franco Armani, người đã xuất sắc cản phá cú đá 11m của Derlis González trong hiệp 2, giúp Argentina tránh khỏi thất bại.

“Tôi tin tưởng Franco Armani. Cậu ấy đã có một trận đấu tốt. Franco Armani đã xuất sắc cản phá penalty giúp chúng tôi sống sót”, ông Lionel Scaloni nói tiếp.

Trận hòa Paraguay khiến Argentina tiếp tục xếpí bét BXH bảng B (có 1 điểm như Qatar nhưng kém đối thủ châu Á chỉ số phụ). Ở lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 24/6, Argentina phải thắng Qatar đồng thời hy vọng Paraguay hòa hoặc thua Colombia để có thể giành vé tứ kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem