Nguyên Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn bị 15 tháng tù treo

Thứ năm, ngày 15/12/2011 06:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - TAND Tối cao tại Đà Nẵng vừa xét xử phúc thẩm và tuyên ông Trần Tín Kiệt - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn - 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng vì tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bình luận 0

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2000 - 2006, ông Kiệt cùng Trần Xuân Cảnh và Lê Văn Phúc - nguyên Trưởng và Phó phòng Bảo vệ nội trú Trường Đại học Quy Nhơn, đã thu tiền phí giữ xe mà không nộp vào quỹ cơ quan, không mở sổ sách kế toán, và chi bồi dưỡng trái nguyên tắc cho các cá nhân, làm thất thoát hơn 943 triệu đồng.

Ngoài ông Kiệt, TAND Tối cao tại Đà Nẵng còn tuyên phạt Trần Xuân Cảnh 15 tháng tù, Lê Văn Phúc 12 tháng tù đều cho hưởng án treo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem