Nguyên nhân ban đầu vụ cháy phòng trà ca nhạc thảm khốc làm 6 người tử vong ở Vinh

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 15/06/2021 08:41 AM (GMT+7)
Liên quan tới vụ cháy phòng trà ca nhạc Fill làm 6 người chết tại TP.Vinh (tỉnh Nghệ An), cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.
Bình luận 0

Bước đầu, 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy phòng trà ca nhạc Fill này được xác định gồm 2 nhân viên pha chế của phòng trà, 2 vợ chồng chủ phòng trà (anh Nguyễn Trọng H, SN 1983, quê Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và 2 con nhỏ. Vợ anh H. đang mang thai con thứ 3.

Thi thể của 6 nạn nhân trong vụ cháy phòng trà ca nhạc Fill tạm thời đưa về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chờ gia đình tới nhận diện.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy phòng trà ca nhạc thảm khốc làm 6 người tử vong ở Vinh - Ảnh 1.

Toàn bộ phòng trà ca nhạc Fill bị thiêu rụi. (Ảnh: Cảnh Thắng)

Quan sát của phóng viên Dân Việt, phòng trà ca nhạc này có 3 tầng, đã hoàn thiện 2 tầng. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình này không hoạt động, cũng không có lối thoát hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy phòng trà ca nhạc thảm khốc làm 6 người tử vong ở Vinh - Ảnh 2.

Lực lượng công an TP.Vinh bảo vệ hiện trường vụ cháy phòng trà ca nhạc Fill. (Ảnh: PV BMT)

Sáng 15/6, khi phóng viên có mặt tại hiện trường, đám cháy còn có dấu hiệu bùng phát trở lại, lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục điều động 1 xe cứu hỏa đến để dập tắt hoàn toàn.

Nhiều hàng xóm của gia đình nạn nhân nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do chập hệ thống điện hoặc sự cố về gas.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy phòng trà ca nhạc thảm khốc làm 6 người tử vong ở Vinh - Ảnh 3.

Toàn bộ vật dụng trong phòng trà ca nhạc Fill đã bị thiêu rụi. (Ảnh: PV BMT)

"Chúng tôi nghe tiếng nổ như tiếng chập hệ thống điện. Dù người dân và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cố gắng hết sức nhưng nhà khóa trái cửa, bên trong có quá nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bao trùm rất nhanh toàn bộ tầng 1 và tầng 2. Người dân chúng tôi bất lực đứng nhìn" - anh Cường, hàng xóm của các nạn nhân kể với phóng viên Dân Việt.

Một người bạn cùng quê với vợ chồng nạn nhân Nguyễn Trọng H. (Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đưa tay ôm mặt nói: "Khi hay thông tin tôi choáng váng, chạy xe tới hiện trường. Vợ chồng bạn tôi (anh Nguyễn Trọng H - PV) là người sống rất hiền lành, chưa bao giờ xích mích, mất lòng với ai. Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ và sớm công bố nguyên nhân vụ cháy".

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy phòng trà ca nhạc khiến 6 người tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem