Nguyên nhân xe khách bị lật ở Khánh Hòa có 4 người Trung Quốc tử vong

Công Tâm Thứ ba, ngày 18/07/2023 20:11 PM (GMT+7)
Khi xe di chuyển đến khu vực đèo Khánh Lê, đoạn qua địa bàn xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) thì mất lái, lật ngang trên đường. Vụ tai nạn khiến ít nhất 4 du khách người Trung Quốc tử vong (hiện cơ quan chức năng đang xác định được danh tính).
Bình luận 0

Tối 18/7, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa xác nhận, có 4 du khách người Trung Quốc tử vong trong vụ lật xe khách trên đèo Khánh Lê (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) vào chiều cùng ngày.

Nóng: Xe khách bị lật ở Khánh Hòa có 4 hành khách người Trung Quốc tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường xe biên kiểm soát 29B - 40583 mất lái lật làm 4 hành khách người Trung Quốc tử vong. Ảnh: CTV

Clip bệnh viện cấp cứu các bệnh nhân

Theo đó, vào khoảng 15h cùng ngày, một xe khách 29 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 29B - 40583 do tài xế tên Hồ Ngọc H. (SN 1965 trú quận 1, TP HCM) điều khiển chở đoàn du khách người Trung Quốc di chuyển từ TP Đà Lạt về TP Nha Trang.

Khi xe di chuyển đến khu vực đèo Khánh Lê, đoạn qua địa bàn xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) thì mất lái, lật ngang trên đường. Vụ tai nạn khiến 4 du khách người Trung Quốc tử vong (chưa xác định được danh tính).

Nóng: Xe khách bị lật ở Khánh Hòa có 4 hành khách người Trung Quốc tử vong - Ảnh 3.

Một số hành khách bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CTV

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Dần, làm việc với cơ quan công an, bước đầu tài xế H. khai rằng khi xe lưu thông trên đèo Khánh Lê thì phanh bị hỏng, không làm chủ được tốc độ, mất lái và lật nghiêng bên lề đường. Tài xế xe khách khai do xe bị hỏng phanh nên gây tai nạn.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan ban ngành khắc phục, xử lý vụ tai nạn giao thông trên đèo Khánh Lê.

Nóng: Xe khách bị lật ở Khánh Hòa có 4 hành khách người Trung Quốc tử vong - Ảnh 4.

Bác sĩ ở bệnh viện đang cấp cứu các bệnh nhân bị thương. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Giao thông Vận tải kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình và phối hợp với Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, xử lý nghiêm nếu có vi phạm. 

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Sở Ngoại vụ triển khai công tác bảo trợ đối với trường hợp người nước ngoài trong vụ tai nạn giao thông theo thông lệ quốc tế và quy định hiện hành…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem