Phía sau niềm vui...

Thứ hai, ngày 17/07/2023 09:10 AM (GMT+7)
Tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân năm 2023 mới kết thúc ở tỉnh Quảng Ninh, nhiều thành viên trong đội tuyển trẻ Việt Nam vừa ghi dấu ấn ở Giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2023 đã được góp mặt.
Bình luận 0

Tuy nhiên, để giúp VĐV nhanh chóng trưởng thành thì ngoài những cơ hội dự giải đấu chính thức, chúng ta cần có sự đầu tư mang tính dài hạn, liên tục, có trọng điểm.

Phía sau niềm vui... - Ảnh 1.

Tay vợt Nguyễn Hoàng Lâm nhận Huy chương Vàng ở giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2023. Ảnh: Hà Xuân

Bất ngờ với tấm Huy chương Vàng

Ở Giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2023 tại Brunei, đội tuyển Việt Nam với thành phần chủ yếu từ các lò đào tạo danh tiếng như T&T, Quân đội, Hà Nội, Hải Dương... chỉ hy vọng “giành huy chương là tốt rồi”. Nhưng rồi, khi kết thúc giải đấu, đội đã giành 1 HCV, 6 HCĐ.

Trong số này, tấm HCV ở nội dung U17 nam của tay vợt Nguyễn Hoàng Lâm (Quân đội) được xem là bất ngờ lớn của giải đấu. Tay vợt này được đội Bóng bàn Quân đội gửi tập “ké” ở đội tuyển trẻ quốc gia bằng nguồn kinh phí của thể thao Quân đội. Hoàng Lâm không chỉ chưa từng dự giải quốc tế nào từ khi đi theo bóng bàn thành tích cao, mà còn từng bị nghi ngờ về năng lực khi tham gia đội tuyển trẻ quốc gia.

Sau chiến thắng trước đối thủ Ellis Matthew Jingyang (Singapore), Nguyễn Hoàng Lâm mang về tấm HCV đầu tiên tại Giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á cho bóng bàn Việt Nam sau hơn 15 năm chờ đợi. Đó là dấu mốc thực sự và là câu trả lời về sự cần thiết duy trì đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Nói vậy là bởi đã có lúc việc này bị nghi ngờ về tính hiệu quả. Trong thực tế, khâu kêu gọi xã hội hóa cho đội tuyển được thực hiện tốt hơn so với nhiều đội tuyển trẻ khác, giúp VĐV đủ trang thiết bị, trang phục và kinh phí tập huấn ở nước ngoài.

Phụ trách bộ môn Bóng bàn (Cục thể dục thể thao) đồng thời là Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Phan Anh Tuấn coi tấm HCV nói trên là bất ngờ vì ở lứa tuổi U17, nhiều tay vợt trẻ Đông Nam Á đã rất mạnh về chuyên môn, kinh nghiệm trận mạc tốt hơn hẳn so với các tay vợt Việt Nam. Thành tích này là sự động viên tinh thần rất lớn đối với các tay vợt trẻ cũng như công tác đào tạo trẻ của bóng bàn Việt Nam.

Giải quyết nỗi lo muôn thuở

Sau giải đấu, Nguyễn Hoàng Lâm và một số tay vợt khác đã được CLB chủ quản tung vào Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân năm 2023. Đó là cách giúp họ tích lũy kinh nghiệm để nhanh chóng trưởng thành. Tuy nhiên, hệ thống thi đấu quốc gia của bóng bàn Việt Nam hiện chỉ có tối đa 4 giải đấu mỗi năm, thật khó cho họ nếu chỉ trông chờ vào các giải quốc nội để trưởng thành cũng như có thể so đọ với các tay vợt trẻ hàng đầu Đông Nam Á.

Theo HLV trưởng đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam Bùi Xuân Hà, hiện tại, Singapore, Thái Lan, Philippines đang đầu tư mạnh mẽ cho một số tay vợt trẻ trọng điểm. Các tay vợt này liên tục được thi đấu quốc tế, đặc biệt là các giải đấu trong hệ thống Pro Tour của bóng bàn thế giới. Điều đó giải thích vì sao các tay vợt trẻ Singapore, Thái Lan, Philippines dự Giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2023 đã có tên trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng bàn thế giới, và vì sao một số tay vợt Việt Nam đã bị “ngợp” ở sân chơi bóng bàn trẻ Đông Nam Á.

Vì vậy, để niềm vui kéo dài thì cần đầu tư nhiều hơn cho VĐV, giúp họ được thi đấu quốc tế liên tục. HLV Bùi Xuân Hà nhận định, không thể chỉ trông chờ vào nguồn kinh phí tập huấn, thi đấu quốc tế còn hạn hẹp từ phía bộ môn Bóng bàn của Cục thể dục thể thao. Trong điều kiện của ngành, cần có sự đầu tư trọng điểm cho số ít tay vợt trẻ giàu tiềm năng. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí từ gia đình VĐV, từ các đơn vị chủ quản cũng cần được tập trung cho việc này. Nhiều năm qua, Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam đã nỗ lực tìm nguồn tài trợ theo hướng “góp gió thành bão” để VĐV có thể đi tập huấn ở nước ngoài. HLV Bùi Xuân Hà cho biết, vào tháng 9 tới, với sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp, dự kiến những tay vợt trẻ xuất sắc của đội tuyển trẻ sẽ được dự các giải đấu trong hệ thống Pro Tour tại Thái Lan và Lào. Việc này sẽ tiếp tục được chú trọng trong thời gian tới nhằm giúp các tay vợt Việt Nam có điều kiện nâng cao trình độ.

Cách đây không lâu, khi chia sẻ ý kiến về định hướng đầu tư cho bóng bàn, Cục thể dục thể thao thống nhất hướng đầu tư trọng điểm cho số ít VĐV để họ được thi đấu quốc tế nhiều hơn. Cách làm này góp phần giúp VĐV Việt Nam không còn bị “ngợp” trước các tay vợt trong khu vực Đông Nam Á chỉ vì thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.


Minh An (Theo Hà Nội Mới)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem