Nhà Glazer đưa ra quyết định gây sốc với HLV Mourinho

Hữu Tuấn (Theo Mirror) Thứ hai, ngày 25/12/2017 11:20 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh đội nhà “hụt hơi” khi cạnh tranh chức vô địch Premier League cùng Chelsea và bị loại ở vòng tứ kết League Cup, Ban lãnh đạo M.U mà đứng đầu là nhà Glazer đã quyết định tạm ngừng đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Jose Mourinho.
Bình luận 0

Bước vào mùa giải này, Ban lãnh đạo và các fan hâm mộ M.U đều hy vọng rằng, đội bóng của họ sẽ lên ngôi vô địch Premier League. Tuy nhiên, sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi, “Quỷ đỏ” đang xếp vị trí thứ 2 với 42 điểm, kém đội đầu bảng Man City tới 13 điểm. 

Với khoảng cách này, M.U rất khó có thể cạnh tranh với Man City trong cuộc đua năm nay. Tại đấu trường League Cup, nửa đỏ thành Manchester đã gây thất vọng khi để đội bóng hạng nhất là Bristol City loại từ vòng tứ kết. Hiện tại, họ chỉ còn thi đấu ở 2 giải đấu cúp khác là FA Cup và Champions League.

img

HLV Mourinho.

Theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), Ban lãnh đạo M.U mà đứng đầu là nhà Glazer đã quyết định ngừng đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Mourinho. Nguyên nhân do họ nghi ngờ về khả năng chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể giúp đội bóng lên ngôi vô địch Premier League mùa giải này hoặc mùa giải tới.

Hợp đồng hiện tại giữa Mourinho với M.U có thời hạn tới tháng 6.2019. Kèm theo đó là mức lương 12 triệu bảng/năm. Từ trước đến nay, nhà cầm quân 54 tuổi chưa bao giờ dẫn dắt CLB nào quá 3 năm trong 1 nhiệm kỳ. Vì vậy, không loại trừ khả năng ông sẽ rời sân Old Trafford vào cuối mùa giải tới.

Kể từ khi lên dẫn dắt M.U hồi mùa Hè năm 2016, Mourinho đã được gia đình Glazer cấp 300 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Từ đó, “Người đặc biệt” giúp CLB giành chức vô địch Europa League, League Cup và Siêu cúp Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem