Nhà hàng tiếp khách: Xinh ưu tiên, xấu phải chịu

Chủ nhật, ngày 10/11/2013 07:10 AM (GMT+7)
Nhật báo Le Canard Enchaine của Pháp mới tiết lộ, hai nhà hàng cao cấp nằm ở trung tâm thủ đô Paris đang áp dụng quy định bố trí chỗ ngồi cho khách theo mức độ… nhan sắc của họ.
Bình luận 0

Theo đó, những nhân viên phục vụ ở nhà hàng Georges và quán cà phê Marly đều phải thuộc làu quy tắc: khách xinh đẹp, hấp dẫn ngồi ghế trên, khách không ưa nhìn lắm ngồi ghế cuối, hoặc những góc khuất ít người chú ý đến.

img
Một góc đẹp của quán cà phê Marly

Và như thế, những người có lợi thế về ngoại hình sẽ được bố trí ngồi ở những nơi có thể ngắm được tháp Eiffel và những góc phố xinh đẹp.

Trong khi đó, những khách bị đánh giá là “kém sắc” thì hầu như chẳng được ngắm gì cả.

Một nhân viên phục vụ cũ của nhà hàng George cho biết, thông thường, họ không dám nhận yêu cầu đặt chỗ trước của thực khách qua điện thoại, vì khi ấy, họ chưa rõ dung nhan của vị khách đó thế nào và xứng đáng được ngồi ở đâu.

Le Canard Enchaine giải thích, cả hai nhà hàng này đều thuộc quyền sở hữu của một doanh nhân. Mục đích của việc sắp xếp chỗ ngồi theo mức độ nhan sắc của thực khách là nhằm tạo bộ mặt sáng sủa cho nhà hàng.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, quy định “ngầm” đó sẽ khiến các thực khách khó chịu và cảm giác bị phân biệt đối xử.

Thu Thảo (Tổng hợp) (Thu Thảo (Tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem