Nhà nông đất võ điêu đứng với hoa Tết

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 16/01/2017 07:00 AM (GMT+7)
Sau khi hứng chịu 5 trận lũ vào cuối năm 2016, nhiều nhà nông trồng hoa tết tại Bình Định lại lâm vào cảnh điêu đứng vì hoa không nở đúng hẹn. Chưa đến tết, nhưng nhiều vườn mai đã nở vàng rực, trong khi những vườn cúc thì héo úa, không kịp nở hoa đón tết...
Bình luận 0

Mai nở rộ trước tết, nhà nông thất thu tiền tỷ

Sáng 14.1, nông dân Phạm Văn Sinh (45 tuổi, trú thôn Liêm Trực, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) lo lắng khi sở hữu 400 chậu mai đang khẩn trương chuẩn bị trưng bày để bán tết nhưng hiện tại đã có đến 300 chậu hoa nở vàng rực. Ông Sinh cho biết: “Mai trong vườn nhà tôi có giá từ 500.000 đồng đến 15 triệu đồng/chậu (tùy theo độ lớn, độ đẹp của cây), nhưng những trận mưa lũ trong năm 2016 đã làm hư hại đến 50 chậu. Cả nhà đang trông chờ vào những cây mai còn lại để bán lấy tiền ăn tết, nhưng mai nở sớm thế này thì chắc khó có người mua. Đó là chưa kể, vừa rồi vườn nhà tôi còn bị trộm bứng mất 1 gốc mai trị giá 15 triệu đồng”.

img

Nhiều người dân trồng cúc tại Bình Định rầu rĩ vì cúc nở không đúng dịp Tết. Ảnh: Dũ Tuấn

Theo ông Nguyễn Tấn Đức - Chủ tịch UBND xã Nhơn An, toàn xã có 5 thôn trồng mai với hơn 1.000 hộ dân chuyên canh hoa mai cảnh phục vụ dịp tết. Những năm trước, tổng doanh thu của người dân xã Nhơn An từ mai tết khoảng 18 tỷ đồng/năm.

Để canh mai tết, ông Sinh dựng túp lều bạt đơn giản tá túc giữa vườn. Theo ông Sinh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoa nở sớm là do thời tiết diễn biến thất thường, mùa đông năm nay không lạnh dẫn đến búp ấm, khi xuống lá là búp bung nở hoa ngay. Người trồng mai không thể lường trước được sự đỏng đảnh của ông trời, vì theo kinh nghiệm, đến khoảng gần đầu tháng Chạp (âm lịch) xuống lá thì mai sẽ nở hoa đúng tết. Theo lệ, năm nay bà con vẫn lặt lá như khoảng thời gian cũ, nhưng trời lại nắng nóng kéo dài nên hoa nở sớm.

“Không chỉ riêng vườn của gia đình tôi mà nhiều hộ trồng mai khác cũng đang đau đầu vì hoa nở sớm do thời tiết không ổn định. Lũ tàn phá quá nặng nề, hy vọng lứa mai còn lại sẽ vớt vát được chút ít để chúng tôi còn có tiền tiêu tết”- ông Sinh tâm sự.

Tại “thủ phủ” mai miền Trung là xã Nhơn An (thị xã An Nhơn), nhiều nhà vườn cũng đang rầu rĩ không kém ông Phạm Văn SInh. Vườn mai 5.000 cây của gia đình anh Phan Tiến Hùng (41 tuổi, thôn Háo Đức, xã Nhơn An) đã có đến 3.000 cây nở hoa.“Do bị ngập trong lũ nên mai rụng lá dẫn đến hoa nở quá sớm, không bán được nên tôi rất lo. Tình trạng này do thiên tai nên đành chịu. Tôi bỏ ra 600 triệu đồng để trồng mai, mỗi năm chi phí chăm sóc hết gần 200 triệu đồng nhưng kiểu này chắc mất tết”- anh Hùng buồn bã nói.

Người trồng cúc cũng bó tay

img

Ông Phạm Văn Sinh (thôn Liêm Trực, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) xót xa vì có đến 300 gốc mai nở hoa trước Tết. Ảnh: D.T

Anh Nguyễn Văn Phương (32 tuổi, trú khối Vĩnh Liêm, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) đầu tư hơn 30 triệu đồng để mua giống, làm giàn, bắt hệ thống điện, trồng 500 chậu hoa cúc Đà Lạt. Tuy nhiên, mưa lũ liên tục từ cuối năm 2016 khiến hoa bị tuột lá ở phần gốc, héo úa, chậm phát triển. “Tết chỉ còn cách 2 tuần nữa, song hiện trời vẫn còn mưa, se lạnh. Với tình hình này thì khả năng hoa sẽ không nở kịp tết. Tôi giờ chỉ biết dốc sức chăm hoa theo kinh nghiệm, với hy vọng cứu vãn được chậu nào hay chậu đấy. Cứ đà này, tết năm nay sợ không có tiền mua sắm mà chơi tết”- anh Phương lo lắng.

Theo UBND phường Bình Định, vụ hoa tết lần này, trên địa bàn phường có tất cả 50 hộ dân tham gia và trồng được 60.000 chậu hoa cúc các loại, tập trung chủ yếu ở khối Vĩnh Liêm. Dù người trồng hoa đã biết ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhập các giống hoa cấy mô từ Đà Lạt, Hà Nội về trồng và xây nhà lưới bảo vệ, dùng đèn điện chiếu sáng vào ban đêm để điều chỉnh sự sinh trưởng và phát triển của hoa, nhưng việc thời tiết diễn biến quá bất thường đã gây thiệt hại lớn cho người trồng hoa.

Ông Nguyễn Anh Dũng- Chủ tịch UBND phường Bình Định cho biết: “Trong số 60.000 chậu cúc được bà con ở địa phương trồng để cung ứng cho thị trường hoa tết 2017, hiện có khoảng 50% số chậu hoa đã bị hư hỏng hoặc hoa không nở dịp tết do ảnh hưởng bởi các đợt mưa, lũ kéo dài vừa qua”.

Theo ông Nguyễn Tấn Đức- Chủ tịch UBND xã Nhơn An, toàn xã có 5 thôn trồng mai với hơn 1.000 hộ dân chuyên canh hoa mai cảnh phục vụ dịp tết. Mỗi năm, tổng doanh thu của người dân xã Nhơn An từ mai tết khoảng 18 tỷ đồng. “Tuy nhiên, năm nay chắc chắn thu nhập từ mai tết của người dân sẽ giảm vì bị thiệt hại quá nặng nề do mưa lũ và ảnh hưởng của thời tiết. Hiện nay, nhiều chậu mai nở hoa sớm nhưng tình hình thị trường mai tết vẫn đang ổn định. Bà con đang khẩn trương bày bán phục vụ nhu cầu người dân, hy vọng vớt vát được đồng nào hay đồng đó để có cái tết sung túc”- ông Đức cho hay. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem