Nhà nông đua tài khu vực III khai hội tại phố biển Nha Trang

Công Tâm Thứ tư, ngày 30/08/2017 14:24 PM (GMT+7)
Ngày 29 và 30.8, tại TP.Nha Trang, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc khu vực III.
Bình luận 0

Với chủ đề “Nông dân Việt Nam: Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát Triển”, hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 4 năm 2017, khu vực III đã thu hút 16 đội đến từ 16 tỉnh, thành phố được chia làm 2 bảng: Bảng E (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận). Bảng F(Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk,Gia Lai, Kom Tum). Đây là hoạt động lớn của Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Sau 3 lần tổ chức hội thi đã tạo được ấn tượng và gây tiếng vang lớn, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia.

img

Bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội thi. Ảnh:C.T

Ngày đầu tiên, 16 đội tranh tài phần thi “So tài Nhà nông”. Trong phần thi này, bà con nông dân được trải nghiệm những thử thách của trò chơi có tên gọi “Sức mạnh đồng đội” được xây dựng theo phong tục tập quán, nông nghiệp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Các đội thi phải vượt qua các thử thách liên hoàn, đòi hỏi có sự khéo léo, linh hoạt, sức mạnh tập thể và tinh thần đồng đội. Đội thi đến từ tỉnh Ninh Thuận đã xuất sắc hoàn thành phần thi nhanh nhất với 2 phút 12 giây trong ngày thi đấu đầu tiên.

img

Các đội thi nhận cờ lưu niệm. Ảnh:C.T

img

Đội Phú Yên  thể hiện phần thi lời chào Nông dân. Ảnh:C.T

 Qua ngày thứ hai, các đội sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi: Lời chào Nông dân (được xây dựng dưới hình thức sân khấu hóa), Cùng giải đáp (phần thi theo hình thức hỏi - đáp), Ai giỏi hơn ai (phần thi theo hình thức trắc nghiệm) và Ý tưởng nhà nông (phần thi thuyết trình).

img

Đội đến từ vùng nắng gió Ninh Thuận đang giới thiệu quả nho ngọt lịm. Ảnh:C.T

Bà Nguyễn Hồng Lý, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết, điểm mới của hội thi năm nay, chính là nội dung hội thi sẽ là chất liệu để tương tác hai chiều từ bà con nông dân đến Trung ương Hội và từ Trung ương Hội chỉ đạo xuống các cấp địa phương.

Cụ thể, Hội thi không chỉ nhằm trang bị kiến thức toàn diện hơn về các mặt trong đời sống xã hội cho các đội thi mà đòi hỏi các đội thi phải có tư duy sáng tạo, phải đưa ra ý tưởng mới, để giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra trong đời sống cũng như trong sản xuất ở địa phương mình.

Ghi nhận của PV Dân Việt vào sáng 30.8, các đội thi chuẩn bị rất kỹ trước khi lên sân khấu. Phần thi lời chào hỏi của nông dân, các đội đã giới thiệu được những nét văn hóa và những sản phẩm đặc trưng, đậm nét của quê hương mình.

Đội đến từ tỉnh Phú Yên đã mở đầu cho hội thi này, sản phẩm cá ngừ đại dương, bắp lai đó là những thế mạnh của địa phương. Riêng đội Ninh Thuận, một vùng nắng gió giới thiệu quả nho ngọt lịm, táo tươi, nha đam, dê, cừu. Đất võ Bình Định giới thiệu món ăn bánh ít lá gai, mô hình nuôi bò vỗ béo, khai thác thủy hải sản, cánh đồng mẫu lớn…

img

Bà Nguyễn Hồng Lý đang thăm quan điểm trưng bày sản phẩm phân bón của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Ảnh:.T.C

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem