Nhà ở giá rẻ
-
Hiện tại, nhu cầu về căn hộ khoảng 15-20 triệu đồng/m2 ở TP.HCM khá lớn, tuy nhiên số lượng cung ứng ra thị trường lại rất ít...
-
Khu nhà ở xã hội tập trung (Đông Anh, Hà Nội) có diện tích nghiên cứu khoảng 44,72ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 12.500 người đang được kỳ vọng sẽ giải quyết được một số lượng lớn nhu cầu nhà ở cho người dân. Vậy, chủ đầu tư của dự án này là ai? Tiềm lực kinh tế thế nào?
-
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thị trường bất động sản đang có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong vài năm tới. Đặc biệt, nguồn cung nhà ở bình dân thiếu hụt sẽ khiến cơ hội có nhà ở của một bộ phận lớn người dân có thu nhập thấp bị thu hẹp.
-
Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhu cầu về nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội hiện chiếm khoảng 80% nhưng nguồn cung đang rất thiếu. Từ đó, đơn vị này nêu 4 giải pháp nhằm giải quyết tình trạng này.
-
Chuyên gia công trình xanh của IFC cho rằng, trên thế giới, có những công trình đắt mà không xanh và có những công trình xanh mà không đắt. Công trình nào cũng là bê tông giống nhau, sự khác biệt nằm ở cách tiếp cận và tận dụng tối đa các lợi ích mang lại.
-
Chuyên gia công trình xanh của IFC cho rằng, trên thế giới, có những công trình đắt mà không xanh và có những công trình xanh mà không đắt. Công trình nào cũng là bê tông giống nhau, sự khác biệt nằm ở cách tiếp cận và tận dụng tối đa các lợi ích mang lại.
-
Ông Đinh Quốc Thắng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Mường Thanh, cho biết để sở hữu 1 căn hộ tại Mường Thanh, người mua nhà chỉ cần vốn ban đầu chưa đến 200 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ, sau đó, khách hàng sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay vốn đến 70% giá trị căn hộ.
-
Hội thảo “Thị trường căn hộ bình dân: Cầu nhiều – Cung ít, vì sao?” do báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức sẽ diễn ra từ 9h00-11h30 phút sáng nay 15.11, tại Hà Nội.
-
Đó là nhận định của GS. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường tại Hội thảo “Thị trường căn hộ bình dân: Cầu nhiều – Cung ít, vì sao” do báo Nông Thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức sáng nay 15.11.
-
Theo Bộ Xây dựng, cơ cấu hàng hóa bất động sản, nhất là nhà ở tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh còn chưa phù hợp với nhu cầu thị trường. Thị trường dư thừa sản phẩm nhà ở cao cấp, diện tích lớn, giá bán cao, nhưng lại thiếu sản phẩm nhà ở bình dân phù hợp với nhu cầu của đại bộ phận dân cư đô thị.