Nhà ở xã hội
-
Hiện nay, đối tượng có nộp thuế thuộc bậc 1 theo quy định hiện hành là không quá 60 triệu đồng/năm. HoREA đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét nâng thêm khoảng 25%, lên mức 75 triệu đồng/năm.
-
Trước đề nghị chuyển dự án Him Lam Phúc Lợi thành nhà ở xã hội của Công ty CP Him Lam và TP. Hà Nội đã phê duyệt trương, Bộ Xây dựng cho biết việc chuyển đổi phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch và đảm bảo mức giá theo quy định của pháp luật.
-
UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt danh mục cập nhật các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị. Trong đó, 8 dự án nhà ở xã hội có tổng mức đầu tư khoảng 8.114 tỷ đồng được bổ sung vào kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.
-
Nhiều dự án nhà ở xã hội tại các quận huyện đã được lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị xem xét, gỡ vướng pháp lý.
-
Lãnh đạo UBND TP.HCM vừa chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho 5 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, nhằm mục đích đẩy nhanh đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu quan điểm không đồng tình với quy định Tổng Liên đoàn Lao động làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và đề nghị nghiên cứu lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức chính trị - xã hội này.
-
Trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất, Bộ Xây dựng đã đề xuất thêm 1 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, đó là doanh nghiệp, hợp tác xã trong khu công nghiệp thuê nhà lưu trú công nhân.
-
Chủ đầu tư chưa chủ động về nguồn vốn khiến tiến độ thi công kéo dài; cơ chế ưu đãi chủ đầu tư nhà ở xã hội chưa hấp dẫn, giải phóng mặt bằng gặp khó... khiến các dự án nhà ở xã hội án binh bất động.
-
Sau kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang về việc ít người lao động thu nhập thấp mua được nhà ở công nhân, Bộ Xây dựng cho biết sẽ đề xuất tháo gỡ vướng mắc về điều kiện mua, thuê, thuê mua và quy định vay vốn mua nhà ở công nhân trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).
-
Theo tính toán của ULI, chỉ số chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập tại TP.HCM đang ở mức 32,5, cao thứ 2 trong khu vực châu Á, chỉ sau Thâm Quyến và cao hơn cả Bắc Kinh và Thượng Hải, Hong Kong.