Nhà thầu Trung Quốc làm việc cầm chừng, công trình Thủy điện Thượng Kon Tum ì ạch

Quốc Dinh Thứ bảy, ngày 02/08/2014 10:41 AM (GMT+7)
Chính thức khởi công từ tháng 9.2009, sau gần 5 năm thi công, công trình Thủy điện Thượng Kon Tum (Kon Plong, Kon Tum) vẫn còn ngổn ngang, chỉ mới hoàn thành một phần nhỏ. 
Bình luận 0

Đây là các hạng mục do Tổ hợp nhà thầu Viện Hoa Đông (Tập đoàn Thủy điện Trung Quốc) và Công ty TNHH Cục Đường sắt Trung Quốc số 18 trúng thầu thi công với giá trị gói thầu hơn 1.600 tỷ đồng.

img Sau gần 5 năm, dự án công trình Thủy điện Thượng Kon Tum vẫn ngổn ngang.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh, bình quân mỗi tháng, đơn vị thi công chỉ đào được 91m. Trong khi theo tiến độ dự thầu của tổ hợp nhà thầu, bình quân mỗi tháng đào được 530m…

Ông Võ Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh trong văn bản gửi UBND tỉnh Kon Tum khẳng định: Từ đầu năm 2014 đến nay, nhà thầu Trung Quốc chỉ làm việc cầm chừng. Nhà thầu cố tình trì hoãn thi công để kéo dài thời gian thực hiện gói thầu, đòi tăng giá xây dựng.

Được biết, với việc chậm thi công tiến độ, mỗi năm nhà máy thất thu từ 1.000 - 1.200 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem