Nhà Trắng cân nhắc thỏa thuận 3 bên để đưa máy bay chiến đấu đến Ukraine
Nhà Trắng cân nhắc thỏa thuận 3 bên để đưa máy bay chiến đấu đến Ukraine
Lê Phương (Politico)
Thứ hai, ngày 07/03/2022 10:30 AM (GMT+7)
Các quan chức Mỹ chia sẻ rằng Mỹ vẫn đang thảo luận với Ba Lan về vấn đề bổ sung thêm cho phi đội máy bay chiến đấu của nước này nếu Warszawa chuyển giao những chiếc MiG-29 đã qua sử dụng cho Ukraine.
Một chiếc MiG-29 (bên trái), một chiếc F-16 của Không quân Ba Lan (ở giữa) và chiếc F-22 Raptor của Mỹ tại một căn cứ quân sự ở Lask, Ba Lan, vào ngày 31/8/2015. Ảnh: AP
Tuần trước, Ba Lan cân nhắc việc gửi một số máy bay chiến đấu MiG-29 đã qua sử dụng của họ đến Ukraine. Warszawa hỏi Nhà Trắng rằng liệu chính quyền Biden có thể đảm bảo cung cấp cho họ các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất để lấp đầy chỗ trống hay không. Nhà Trắng cho biết họ sẽ xem xét vấn đề này.
Các cuộc thảo luận giữa Warszawa và Washington vẫn đang tiến hành. Người phát ngôn của Nhà Trắng nói với POLITICO: "Chúng tôi đang làm việc với Ba Lan về vấn đề này, đồng thời cũng tham khảo ý kiến của các đồng minh NATO". Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng xác nhận vào sáng 6/3 rằng Mỹ đang làm việc với Ba Lan về kế hoạch cung cấp cho Ukraine thêm máy bay.
Trước đó, Ba Lan cho biết họ sẽ không chuyển giao các máy bay phản lực tối tân. "Ba Lan sẽ không gửi máy bay chiến đấu mới của mình đến Ukraine. Chúng tôi sẽ giúp đỡ họ trong nhiều lĩnh vực khác", Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tweet vào sáng sớm 6/3, trước khi Blinken đưa ra bình luận của mình.
Một số quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Bulgaria và Slovakia vẫn giữ hàng chục máy bay do Nga sản xuất trong kho của mình. Ukraine muốn có các máy bay Nga do họ đã có sẵn phi công, có thể hoạt động ngay trong chiến sự mà không cần đào tạo người mới.
Ba Lan đã hiện đại hóa phi đội máy bay của mình kể từ năm 2006, khi họ lần đầu tiên sử dụng F-16. Vào năm 2020, nước này đã ký một thỏa thuận trị giá 4,6 tỷ USD cho 32 chiếc F-35, chiếc đầu tiên dự kiến đến vào năm 2024. Chính vì vậy, những chiếc máy bay cũ do Nga sản xuất có thể không còn được sử dụng nữa.
Hơn 20 quốc gia châu Âu đã gửi vũ khí phòng không và thiết giáp tới Ukraine. Một loạt các máy bay quân sự của Mỹ và Anh đã hạ cánh xuống Ba Lan trong những ngày gần đây, chở đầy những tên lửa cùng với các loại đạn dược.
Trong vài tuần qua, Mỹ đã gửi 12.000 quân đến châu Âu để hỗ trợ các đồng minh dọc theo mặt trận phía Đông của NATO, phần lớn trong số đó đã đến Ba Lan để tham gia cùng 4.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại đây. Quân đội Mỹ đang thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện với lực lượng quân sự Ba Lan và sẵn sàng hỗ trợ tình trạng nhân đạo khẩn cấp nếu người tị nạn tràn ngập Ba Lan và Liên minh châu Âu (EU).
Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết "không hề phản đối việc Ba Lan chuyển máy bay cho Ukraine", tuy nhiên việc đưa máy bay vào Ukraine sẽ rất khó khăn. Các quan chức Nga đã cam kết sẽ hạ gục bất kỳ đoàn xe nào chở vũ khí vào nước này.
Vấn đề chuyển giao các máy bay F-16 của Mỹ cho Ba Lan là một vấn đề phức tạp, do các thiết bị điện tử hàng không nhạy cảm trên máy bay Mỹ không phải lúc nào cũng hợp pháp để chuyển giao ra nước ngoài.
Mỹ đã chuyển giao 240 triệu USD trong số 350 triệu USD hỗ trợ quân sự được Tổng thống Biden phê duyệt gần đây, phần còn lại dự kiến sẽ đến trong những ngày tới.
Hôm 5/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với các thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó ông kêu gọi nước này gửi máy bay, máy bay không người lái và tên lửa Stinger đến Ukraine, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.