Nha Trang: Nhiều công trình xây dựng trái phép phục vụ khách Trung Quốc vẫn chưa tự tháo dỡ

Công Tâm Thứ hai, ngày 19/04/2021 18:59 PM (GMT+7)
Nhiều công trình xây dựng trái phép phục vụ khách Trung Quốc đã bị chính quyền địa phương yêu cầu nhanh chóng tháo dỡ nhưng chủ đầu tư chưa chấp hành.
Bình luận 0

Ngày 19/4, PV Báo Dân Việt đã có mặt tại đại lộ Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa), nơi có nhiều công trình xây dựng trái phép phục vụ khách Trung Quốc. Tại đây, chỉ có cửa hàng May Mắn Nha Trang và cửa hàng Only Love đã tự nguyện tháo dỡ. Các công trình như: Cửa hàng Cà phê Xin Chào, nhà hàng Cao Hùng, cửa hàng Đặc sản Việt Nam,… vẫn chưa tháo dỡ.

Nha Trang: Nhiều công trình xây dựng trái phép vẫn chưa tự nguyện tháo dỡ - Ảnh 1.

Công Trình cà phê Xin Chào rất nhếch nhát và nơi đây xây dựng trái phép gây bức xúc dư luận trong thời gian qua

Trước đó, ngày 8/4, UBND thành phố Nha Trang và các cơ quan, đơn vị liên quan đã họp xử lý 4 công trình vi phạm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, gồm: Cửa hàng Cà phê Xin Chào, nhà hàng Cao Hùng, cửa hàng Đặc sản Việt Nam và cửa hàng Only Love.

Nha Trang: Nhiều công trình xây dựng trái phép vẫn chưa tự nguyện tháo dỡ - Ảnh 2.

Cửa hàng May Mắn đã tự nguyện tháo dỡ

Tại buổi làm việc, ông Bùi Quốc Tuấn bày tỏ nguyện vọng và cam kết tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm trên trong thời gian từ ngày 9/4-14/4 và tự chịu chi phí tư vấn lập phương án tháo dỡ các công trình này. Nếu không tự nguyện tháo dỡ, mọi chi phí liên quan đến tổ chức cưỡng chế, ông Tuấn phải chi trả.

Nha Trang: Nhiều công trình xây dựng trái phép vẫn chưa tự nguyện tháo dỡ - Ảnh 3.

Cửa hàng Only Love đang tháo dỡ

UBND thành phố Nha Trang giao UBND xã Phước Đồng giám sát việc tự nguyện tháo dỡ 4 công trình vi phạm theo cam kết của ông Bùi Quốc Tuấn. Ngoài ra, UBND xã Phước Đồng cũng được giao chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị Nha Trang triển khai kế hoạch tổ chức cưỡng chế, bắt đầu từ ngày 15/4 và hoàn thành trước ngày 25/4.

Như Báo Dân Việt đã nhiều lần phản ánh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt phương án tháo dỡ 7 công trình xây dựng trái phép tại xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, chuyên phục vụ khách Trung Quốc ở Nha Trang, với tổng kinh phí tháo dỡ hơn 8,2 tỷ đồng, tuy nhiên các chủ công trình vẫn "chây ì".

Nha Trang: Nhiều công trình xây dựng trái phép vẫn chưa tự nguyện tháo dỡ - Ảnh 4.

Đây là các công trình xây dựng không phép mà UBND TP.Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu khẩn trương tháo dỡ

Được biết, các cửa hàng xây dựng trái phép trên chuyên bán nệm, ngọc trai, hương trầm, đồ mỹ nghệ, đồ lưu niệm… phục vụ khách Trung Quốc. Điều này gây bức xúc trong dư luận nhiều năm nay nhưng chậm bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Trước đây, các cơ sở trên đón rất đông khách Trung Quốc vào mua sắm. Tuy nhiên, từ đầu 2020 đến nay, do dịch Covid-19 bùng phát, các cửa hàng trên tạm dừng hoạt động.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem