Nhà xuất bản bồi thường tiền sách "nói ngọng"

Thứ năm, ngày 14/06/2012 13:34 PM (GMT+7)
Nhà xuất bản Đà Nẵng đã nhận sai sót về những lỗi chính tả cơ bản khi liên kết xuất bản Vở luyện tập Tiếng Việt 1 tập 1 và sẽ bồi thường tiền cho phụ huynh mua sách.
Bình luận 0

Sáng 14.6, ông Trương Công Báo, Giám đốc Nhà xuất bản Đà Nẵng, cho biết đã có văn bản trả lời về một số sai sót trong tập sách "Vở luyện tập tiếng Việt 1 tập 1" của tác giả Đặng Thị Lanh, do Nhà xuất bản liên kết với Nhà sách Kim Hoa (Hà Nội) xuất bản vào quý I/2012.

Ông Báo xác nhận tập sách được in 2.000 cuốn, dày khoảng 30 trang này có những lỗi chính tả cơ bản như viết "giỗ tổ" thành "dỗ tổ", "cây nêu" thành "cây lêu" và "có giỗ" thành "có dỗ".

Chữ giỗ tổ bị in sai thành dỗ tổ.
"Giỗ tổ" bị in sai thành "dỗ tổ".

"Sau khi kiểm tra lại toàn bộ quy trình biên tập và xuất bản tập sách, chúng tôi xác định nguyên nhân sai sót ở khâu chế bản. Đối tác liên kết và biên tập viên nhà xuất bản không kiểm tra bông cuối trước khi đi in. In xong đối tác lại tự ý phát hành chứ không nộp lưu chiểu để Nhà xuất bản làm công việc hậu kiểm tra nên các sai sót không được phát hiện kịp thời", ông Báo nói.

Ngày 30.5, Nhà xuất bản Đà Nẵng đã ra quyết định dừng phát hành, thu hồi toàn bộ tập sách và xin chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền cho phụ huynh, học sinh đã mua sách.

"Nhà xuất bản đã kiểm điểm, xử lý trách nhiệm lãnh đạo và biên tập viên có liên quan đến vụ việc, đồng thời gửi lời xin lỗi tác giả Đặng Thị Lanh", ông Báo thông tin thêm.

Theo Vnexpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem