Nhạc Xuân hay nhất: Ngày Tết Quê Em

Thứ ba, ngày 17/02/2015 12:11 PM (GMT+7)
Cứ mỗi độ Xuân về, đi đến đâu chúng ta cũng nghe những giai điệu quen thuộc “Tết Tết Tết Tết đến rồi” của cố nhạc sĩ Từ Huy.
Bình luận 0

Bài hát "Ngày Tết Quê Em" được cố nhạc sĩ Từ Huy sáng tác vào năm 1994, do nhóm Tam ca áo trắng thể hiện đầu tiên và rất thành công. Từ ngày ấy đến nay, cứ mỗi độ Xuân về, đi đến đâu chúng ta cũng nghe giai điệu quen thuộc “Tết Tết Tết Tết đến rồi”.

“Bọn tôi đi dọc đường Lê Thánh Tôn, Lê Lợi ... thấy các shop bán hàng đều phát bài hát của bạn tôi, đó là bài Ngày Tết quê em - “Tết Tết Tết Tết đến rồi…” do Tam ca Áo trắng hát.  Tôi thấy rất bất ngờ và thú vị vì băng cassette đó chúng tôi vừa làm xong và phát hành 1 tháng sau Noel, 28 Tết đã nghe rồi. Tôi biết là băng bán được và bài hát của bạn tôi thành công” - nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện kể lại trên báo chí.

Ngoài nhóm Tam ca áo trắng, sau này còn rất nhiều ca sĩ hát lại ca khúc này như: Phi Nhung, nhóm Mây Trắng, Xuân Mai, Hồ Ngọc Hà, Vy Oanh,....

Ca khúc Ngày Tết quê em - nhóm Tam ca áo trắng:

Nguyễn Đình Thành (Dân Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem