• “Nhật ký trong tù” là tập thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 133 bài thơ viết bằng chữ Hán, theo thể tứ tuyệt, được Bác sáng tác trong khoảng thời gian bị giam giữ vô cớ từ ngày 25.8.1942 đến ngày 19.9.1943.
  • “Hầu phi tâm kế” mở đầu trong chiến tích lẫy lừng trước đại bàng vàng xảo quyệt của con khỉ trẻ tuổi dũng mãnh Bão Điêu, đưa đến 13 năm trị vì bầy khỉ Bố Lãng - chưa từng có trong lịch sử - của nó. Cái chết của Bão Điêu cũng oanh liệt như sự lên ngôi năm nào.
  • Trong số những chấn thương tâm thần mới được phát hiện và thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học thì chứng bệnh tâm thần với tên gọi bệnh đa nhân cách được khẳng định là yếu tố tiềm ẩn nhiều đe dọa đối với xã hội.
  • (Dân Việt) - Một đề thi tốt nghiệp THPT môn văn khác rất nhiều với nhiều năm trước, câu 2 đưa ra một sự kiện và thí sinh viết bình luận, nói lên suy nghĩ của mình. Có hai yêu cầu cơ bản- kỹ năng bình luận một vấn đề, một sự kiện (năng lực văn chương) và nội dung bình luận của thí sinh (bộc lộ kiến thức và nhân cách).
  • Gordon McQueen, cựu danh thủ M.U cho rằng HLV David Moyes và Jose Mourinho là hai trong ít người đủ sức mang lại thành công cho Quỷ đỏ.
  • (Dân Việt) - Thời gian gần đây có rất nhiều vụ án xảy ra xuất phát từ sự ghen tuông. Điều đáng nói là tính bạo lực, sự manh động của hành vi phạm tội trong các vụ án trên ngày càng gia tăng.
  • "Quá bực tức, nóng nảy nên tôi mới làm như vậy, mục đích là cho bạn bè cháu nhìn thấy để cháu xấu hổ mà tiến bộ hơn. Bây giờ tôi biết mình làm thế là hơi quá với con", ông bố lột truồng con trai, trói vào cột điện bên đường phân trần.
  • (Dân Việt) - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự vô cảm trong nhân cách của một bộ phận giáo viên mầm non như: Áp lực công việc lớn, thời gian làm việc nhiều, lương thấp và bị coi thường.
  • (Dân Việt) - “Trưa nay ba muốn con hãy ngồi lên chiếc yên xe đạp hãy còn mang hơi ấm ấy và đạp đến trường”- đó là một câu trong 9 cuốn nhật ký của GS-bác sĩ Nguyễn Tài Thu viết cho các con.
  • (Dân Việt) - Trong danh sách chiến sĩ thi đua toàn quốc (CSTĐTQ) năm nay không thấy có công nhân, nông dân và chiến sĩ (bộ đội, công an).