• Trước một số ý kiến sự băn khoăn và lo lắng nếu không cẩn thận, việc tận dụng hàng chục triệu m3 nhiễm mặn nạo vét bị dư thừa của các dự án tại KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi để san lấp mặt bằng, đổ chứa trên bờ sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, cuộc sống của người dân, ông Võ Đức Huy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Quyền Trưởng ban Kinh tế TƯ, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Kinh tế TƯ đã bày tỏ quan điểm về việc này.
  • Với số lượng "khủng" gần 12 triệu m3 cát nhiễm mặn, nên dù đồng tình phương án tận dụng san lấp mặt bằng mà Quảng Ngãi đề ra, dư luận vẫn lo lắng bị ảnh hưởng, đặc biệt là nguồn nước ngầm tại các khu vực được tận dụng, đổ chứa.
  • Mấy ngày qua dư luận Quảng Ngãi lại dậy sóng trước thông tin, quá trình nạo vét tại các dự án ở KKT Dung Quất, một lượng cát nhiễm mặn dưa thừa lên đến con số gần 12 triệu m3 đang cần xử lý. Câu hỏi đặt ra số lượng cát nhiễm mặn "khủng" này sẽ được đổ xuống biển, hay cấp thẩm quyền Quảng Ngãi sẽ chọn cách xử lý nào khác để “lợi cả đôi đường” ?
  • Tối 26.2, ông Nguyễn Nghi, đại diện truyền thông Tập đoàn thép Hòa Phát, xác nhận: "Đơn vị trực thuộc tập đoàn là công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất-KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho nhận chìm khoảng 15,39 triệu m3 vật chất nạo vét cảng biển xuống khu vực biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn".