Nhãn Hưng Yên
-
Tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường với bà Bridget McKenzie – Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Australia, hai bên cam kết sẽ tạo điều kiện để đưa nhiều loại nông sản sang thị trường hai nước. Trước mắt, sản phẩm nhãn, tôm của Việt Nam sẽ sớm có mặt ở thị trường Australia.
-
Sản lượng nhãn năm 2019 trên toàn tỉnh Hưng Yên sụt giảm còn chưa được 1/3 so với năm 2018, trong khi giá bán lại tăng cao, gấp khoảng 3 lần năm ngoái khiến nhiều nhà vườn quy mô lớn thiệt hại nghiêm trọng.
-
Để bảo đảm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công văn về việc chỉ đạo phát triển cây ăn quả theo hướng sản xuất bền vững, hiệu quả kinh tế cao.
-
Dù đã vào cuối vụ thu hoạch nhãn,nhưng những ngày gần đây dọc các tuyến đường vào "thủ phủ" nhãn lồng Khoái Châu (Hưng Yên) vẫn tấp nập xe ô tô tải "ăn hàng" để chuyển đi các tỉnh trong cả nước. Theo bà con ở đây, so với đầu vụ, hiện giá nhãn lồng đã tăng lên khá cao, đạt từ 10.000 - 25.000 đồng/kg, tuỳ loại.
-
Trên một số trang báo xuất hiện thông tin nhãn Hưng Yên bán với giá chỉ 3 - 4 nghìn đồng/kg và ế ẩm. Nhiều người trồng nhãn ở Hưng Yên đã lên tiếng và cho biết đó là thông tin không đúng thực tế.
-
Gắn bó với HTX nhãn Hồng Nam từ những ngày đầu, ông Trịnh Văn Thinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nhãn lồng Hồng Nam ở thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, TP.Hưng Yên (Hưng Yên) đã nỗ lực cùng các hộ dân từng bước khẳng định giá trị thương hiệu nhãn lồng trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhãn lồng Hồng Nam giờ đây luôn bán chạy như tôm tươi.
-
Nhãn lồng Hưng Yên đang bước vào vụ thu hoạch rộ, gần như ngay lập tức các thông tin giá nhãn thấp kỷ lục chỉ 3.000-4.000 đồng/kg tràn lan trên mạng xã hội và một số báo. Tuy nhiên, cả người trồng nhãn lẫn các nhà quản lý, lãnh đạo ở địa phương đều khẳng định: thông tin trên hoàn toàn sai sự thật.
-
Trên một số trang báo xuất hiện thông tin nhãn Hưng Yên bán với giá chỉ 3 - 4 nghìn đồng/kg và ế ẩm. Nhiều người trồng nhãn ở Hưng Yên đã lên tiếng và cho biết đó là thông tin không đúng thực tế.
-
Hiện tại, nhãn lồng vẫn chưa vào chính vụ. Phần lớn nhãn Hưng Yên trên thị trường Hà Nội là nhãn xấu, nhãn loại hai.
-
Đánh giá về tình hình sản xuất, tiêu thụ nhãn của tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, có hai điểm nổi bật là sản xuất an toàn theo chuỗi liên kết được mở rộng và dấu ấn của các doanh nghiệp trong việc tiêu thụ nhãn ngày càng rõ.