Nhãn lồng hưng yên
-
Trong cái rét ngọt mùa đông, cây cối miền Bắc đang trở mình "thu người lại", tại một số nhà vườn ở tỉnh Hưng Yên, lạ mà hay vẫn có những vườn nhãn trái chín sum xuê, chùm quả nào cũng sai lúc lỉu, vỏ căng tròn mọng nước, cùi ngọt lịm, ăn rồi mà hương còn thơm phảng phất...Ấy là nhãn trái vụ-1 trái cây đặc sản độc đáo lạ mà hay của xứ Bắc trong mùa đông.
-
Ngày 25.8, “Tuần lễ Nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội năm 2017” đã chính thức khai mạc tại siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội). Chương trình diễn ra liên tục đến hết ngày 31.8.2017.
-
Về Hưng Yên những ngày này, đến đâu cũng thấy cảnh nông dân phấn khởi thu hoạch nhãn lồng đang độ chín rộ. Có nơi nhãn phủ ngút ngàn tầm mắt, sum suê trĩu quả. Đặc biệt những năm gần đây, nhãn rất được giá, thương lái về tận vườn thu mua cho bà con. Nhiều gia đình ở Hưng Yên đã giàu lên nhờ trồng nhãn.
-
Nhãn lồng Hưng Yên là loại nhãn ngon được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, trên thị trường cũng xuất hiện nhiều nhãn Trung Quốc khiến người dùng dễ nhầm lẫn, khó phân biệt. Dưới đây là cách giúp bạn nhận biết được nhãn Trung Quốc và nhãn Hưng Yên.
-
Dù các vườn nhãn Hưng Yên chưa cho thu hoạch, thế nhưng các chợ và trên các tuyến phố của Hà Nội, có thể thấy nhãn lồng Hưng Yên đã được bày bán tràn lan. Liệu đây có phải “Nhãn lồng Hưng Yên xịn” như người ta quảng cáo.
-
Sáng nay 29.7, tại Hà Nội, Tổng hội NNPTNT Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam” lần thứ 3 năm 2017. Tại buổi lễ 150 thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… đang có đầu ra tốt, nhờ việc liên kết trong sản xuất là tiêu thụ đã được vinh danh, lên ngôi.
-
Xã Hồng Nam, TP Hưng Yên là địa phương thâm canh nhãn cao nhất trong cả nước và được coi là cái nôi của nhãn lồng tiến vua nổi tiếng.
-
Xã Hồng Nam, TP Hưng Yên là địa phương thâm canh nhãn cao nhất trong cả nước và được coi là 'thủ phủ' nhãn lồng tiến vua nổi tiếng của đất nhãn Hưng Yên.
-
Nhiều năm trở lại đây, không ít người Hưng Yên cảm thấy tiếc nuối khi "bói" mãi không ra một cây nhãn đường phèn, loại nhãn ngon nhất từng mang danh "tiến vua" chính hiệu của vùng đất Phố Hiến xưa. Loại nhãn này giờ đã vắng bóng, thay vào đó là hàng vạn cây nhãn giống mới.
-
Trao đổi với Dân Việt về việc, thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện các thông tin không chính xác về việc các loại nông sản như nhãn, sầu riêng… bị tẩm hóa chất, ông Hoàng Trung- Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ NNPTNT khẳng định, những thông tin này đang làm xấu hình ảnh về nông sản Việt.