Nhận một cái tát, tìm dao đâm chết tình địch

Thứ năm, ngày 04/04/2013 15:55 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 3.4, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Thương, 21 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 17 năm tù về hành vi giết người.
Bình luận 0

Ngày 25.3.2012, sau một chầu nhậu với bạn bè, Thương đi hớt tóc tại một tiệm ở ấp Cầu Hang, xã Hóa An thì gặp Võ Thành Nhân, 30 tuổi, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức (TP.HCM) đang dán keo điện thoại di động ở một tiệm gần đó.

img
Bị cáo trước tòa.

Do có phát sinh mâu thuẫn từ trước, Nhân gọi Thương lại, dùng tay tát vào mặt Thương một cái. Bất ngờ bị ăn một cái tát mạnh, Thương liền chạy về nhà trọ lấy dao Thái Lan lận lưng, quay trở lại tiệm dán keo điện thoại. Tại đây, Thương chụp ghế đánh vào đầu, đè lên người Nhân rồi rút dao đâm một nhát trúng ngực, khiến Nhân tử vong sau đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem