Nhận thức

  • Hàng loạt nghệ sĩ gốc Trung cùng khoe sắc trong chiến dịch Pink Ribbon thường niên.
  • Tổ tư vấn lưu động Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Tổ tư vấn cố định (gồm các già làng, người có uy tín, cán bộ xã) đã tiến hành tư vấn hỗ trợ kiến thức về bình đẳng giới cho 102 người là đồng bào DTTS tại làng Xộp và làng Le xã Mô Rai.
  • “Ngày trước đẻ nhiều, lúc đói, lúc rét, hết mắng chửi nhau lại quay sang than thở Phạ ơi! (Trời ơi). Nghĩ lại thấy buồn cười. Đến Trời mà cũng khổ vì dân đẻ nhiều…”. 
  • 12 tuổi nhưng chỉ cao 0,8 mét, nặng 7,7kg, chân tay nhỏ như cái cổ chai, mắt, miệng, đầu bé tí, chỉ mọc vài ba cái răng, nói năng, nhận thức như trẻ mới lên 3. Vì không nhận thức được nên cậu bé có nhiều hành động nguy hiểm tới mạng sống.
  • Bạn mơ ước những gì về thường xuyên nhất? Bạn có từng mơ tới giấc mơ về “chuyện ấy” chưa?
  • Nước ta vừa công bố Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó quy định người bị mắc bệnh tâm thần chưa được nhập cảnh vào nước ta.
  • Tờ Scientificamerican dẫn kết quả các nghiên cứu công phu trong năm 2013 của những nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng, con người có cảm giác thoải mái và minh mẫn đầu óc nhất khi họ ở trong môi trường nhiệt độ khoảng 72 độ F (xấp xỉ 22 độ C).
  • Là tộc người được phát hiện từ năm 1992, sống lạc hậu trong các hang đá bằng việc hái lượm, săn bắt là chủ yếu, với sự giúp đỡ của các cấp các ngành - đặc biệt là Bộ đội Biên - người Chứt thuộc bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã an cư và có cuộc sống mới.
  • Không ăn trái cây, thực phẩm Trung Quốc là chắc nhất. Nông sản nước mình không thiếu, nông dân trồng ra biết bao nhiêu quả ngọt trái ngọt, hãy ăn trái cây Việt Nam, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiêu thụ sản phẩm trong nước.
  • Hội nông dân (ND) tỉnh phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn T.Ư Hội NDVN vừa tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức sử dụng túi nylon và thay đổi hành vi sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường cho cán bộ, hội viên, ND.