Nhật Bản bắt ngư dân “tàu ma” Triều Tiên vì phạm luật

Trà My - Reuters Thứ bảy, ngày 09/12/2017 13:25 PM (GMT+7)
Các thuyền viên đã khai nhận hành vi và ngay lập tức bị bắt.
Bình luận 0

img

Một "tàu ma" Triều Tiên dạt vào bờ biển Nhật Bản

Ngày 9.12, cảnh sát Nhật Bản cho biết họ vừa bắt giữ 3 thủy thủ trên một con tàu Triều vì tội ăn cắp, theo đài truyền hình NHK.

Tháng trước, con tàu chở 10 người này đã được phát hiện neo đậu tại một hòn đảo hoang ngoài khơi Hokkaido, Nhật Bản. Một số thuyền viên khai nhận họ đã ăn cắp một máy phát điện từ túp lều trên hòn đảo này.

Cảnh sát bắt 3 người trong số họ vì tội trộm cắp và các thành viên còn lại sẽ được gửi tới Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản, NHK cho biết.

Gần đây ngày càng có nhiều tàu Triều Tiên dạt vào bờ biển Nhật Bản. Một số tàu gặp nạn, một số tàu bị bỏ hoang và chỉ chở vài xác chết.

Các tàu làm dấy lên lo ngại về sự thâm nhập của gián điệp Triều Tiên vào Nhật Bản, theo Reuters.

Hầu hết các chuyên gia nói rằng những chiếc tàu bằng gỗ này đều chở ngư dân, bao gồm cả binh lính ra bờ để đánh bắt thủy sản. Không có ý kiến nào cho rằng thủy thủ là những người đào thoát.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, trong tháng 11, có 28 trường hợp tàu thuyền trôi nổi ngoài khơi Nhật Bản hoặc dạt vào bờ biển nước này. Trong khi đó, con số này năm ngoái chỉ là 4 vụ.

Gián điệp Triều Tiên cải trang ngư dân xâm nhập Nhật Bản?

Một quan chức Nhật Bản vừa cảnh báo Triều Tiên có thể đang cố xâm nhập vào quốc gia này bằng những gián điệp giả...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem