Nhật ký SEA Games (15.12): Đoàn TTVN leo lên vị trí thứ 3

Chủ nhật, ngày 15/12/2013 21:15 PM (GMT+7)
Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN đã giành thêm 7 HCV, 9 HCB và 8 HCĐ để vươn lên xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 36 HCV, 32 HCB và 41 HCĐ.
Bình luận 0

Thành tích thi đấu của đoàn TTVN ngày 15.12 (7 HCV, 9 HCB, 8 HCĐ)

Pencak silat

HCV: Lê Sỹ Kiên (đối kháng hạng cân 85kg nam), Nguyễn Duy Tuyến (đối kháng nam hạng cân 80kg), Nguyễn Thị Yến (đối kháng nữ hạng cân 75kg).

HCB: Phạm Văn Tý (đối kháng nam hạng cân 75kg), Đặng Toàn Thắng (đối kháng nam hạng cân 70kg).

Bơi

HCV: Lâm Quang Nhật (1.500m tự do nam)

Điền Kinh

HCB: Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20km nữ), Võ Vĩnh Xuân (đi bộ 20km nam), Lê Thị Phương (nhảy sào nữ), Quách Thị Lan (400m nữ).

HCĐ: Phạm Văn Lâm (nhảy xa),Nguyễn Thị Oanh (400m nữ).

Billard

HCV: Đặng Đình Tiến (carom 1 băng).

HCB: Mã Minh Cẩm (carom 1 băng).

Bắn súng

HCV: 10m súng ngắn hơi nam, Hoàng Xuân Vinh (súng ngắn hơi nam 10m)

Bi sắt:

HCĐ: Thái Thị Hằng - Nguyễn Thị Ngọc Bích (bi sắt đồng đội nữ)

Karatedo:

HCĐ: Kumite đồng đội nam

Cử tạ

HCB: Hoàng Tấn Tài (hạng cân 85kg nam)

HCĐ: Lâm Thị Bích (hạng cân 58kg nữ).

Hôm nay, các môn thể thao được đặt kỳ vọng như điền kinh hay bơi lội đều thi đấu không thành công. Tuy nhiên, các môn như pencak silat, bắn súng, billard đã có một ngày thi đấu xuất sắc để giúp đoàn TTVN vươn lên xếp thứ 3 toàn đoàn với thành tích 36 HCV, 32 HCB và 41 HCĐ.

Dẫn đầu trên tổng sắp huy chương là Thái Lan với thành tích 45 HCV, 41 HCB và 40 HCĐ. Xếp thứ 2 là Myanmar với thành tích 38 HCV, 31 HCB và 35 HCĐ.

Lâm Quang Nhật giành HCV

img
Giờ phút vinh quang của Lâm Quang Nhật (giữa). Ảnh: Bongdaplus.

Tuyển bơi lội Việt Nam đã bất ngờ có tấm HCV nhờ công Lâm Quang Nhật ở cự ly 1500m tự do nam với thành tích 15 phút 39 giây 44. Đây là tấm HCV đầu tiên của tuyển bơi lội trong ngày thi đấu hôm nay và là HCV thứ 36 của đoàn TTVN.

Trước đó, kình ngư Hoàng Quý Phước đã gây thất vọng khi về đích cuối cùng ở nội dung 50m tự do nam với thành tích 25 giây 08, kém xa VĐV đoạt HCV là Fauzi (Indonesia) với thành tích 23 giây 12.

Trong một diễn biến khác, Ánh Viên cũng không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ khi cô chỉ về thứ 4 ở nội dung bơi 200m tự do. Thành tích của cô là 2 phút 04 giây 42.

img
Bảng tổng sắp huy chương tính tới hết ngày 15.12.

ĐT nữ Việt Nam hạ Myanmar 1-0, U23 Việt Nam thắng Lào 5-0

img
ĐT nữ Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng A. Ảnh: Goal.

Ở trận đấu vừa kết thúc tại Mandalay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đánh bại tuyển nữ Myanmar với tỷ số 1-0 nhờ pha đánh đầu phản lưới nhà của hậu vệ Mar Win bên phía Myanmar ở phút 18. Kết quả này giúp các cô gái của chúng ta giành ngôi đầu bảng A với 6 điểm sau 2 trận.

Ngay sau đó ít giờ, U23 Việt Nam cũng đã có chiến thắng đậm đà 5-0 trước U23 Lào tại bảng A môn bóng đá nam để tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết.

Hòa Malaysia 1-1, U23 Singapore giành vé vào bán kết

img
Singapore đẩy U23 VN vào tình thế phải thắng cả hai trận cuối mới có thể đi tiếp. Ảnh: Lê Hữu Thọ.

Với kết quả hòa 1-1 trước U23 Malaysia, U23 Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng A với 8 điểm sau 4 trận. Trong khi đó, U23 Malaysia xếp thứ 2 với 7 điểm. Điều đó có nghĩa, U23 Singapore đã chính thức giành vé đi tiếp, ngay cả khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Lào.

Nếu giành chiến thắng trước Lào, U23 Việt Nam sẽ có được 6 điểm sau 3 trận, bằng điểm với U23 Malaysia. Ở trận cuối, U23 Việt Nam và Malaysia phải tự loại nhau để cạnh tranh tấm vé còn lại. Trong trường hợp để thua U23 Lào, U23 Việt Nam sẽ chính thức bị loại sau 3 trận với 3 điểm.

Điền kinh giành thêm 2 HCB, 1 HCĐ

Chiều nay, điền kinh đã mang về cho đoàn TTVN 2 chiếc HCB ở nội dung nhảy sào nữ của Lê Thị Phương với thành tích 4m10. VĐV Thái Lan giành HCV với thành tích 4m20. HCĐ thuộc về VĐV người Philippines với thành tích 3m80.

Niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh cũng chỉ giành HCĐ ở nội dung chạy 400m nữ với thành tích 53 giây 71. Trong khi đó, Quách Thị Lan giành HCB ở nội dung này với thành tích 53 giây 38. HCV thuộc về VĐV người Thái Lan với thành tích 53 giây 11.

Đặng Đình Tiến đoạt HCV môn Billard

img
Cơ thủ Đặng Đình Tiến.

Ở trận chung kết môn billard nội dung carom 1 băng, 2 cơ thủ của Việt Nam là Đặng Đình Tiến và Mã Minh Cẩm đã có cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dạn và đẳng cấp của mình, Đình Tiến đã có cú nước rút ngoạn mục để giành chiến thắng với tỷ số 100-85 để trở thành VĐV lớn tuổi nhất của TTVN giành HCV SEA Games, năm nay ông đã 53 tuổi. Như vậy, Minh Cẩm đã không thể bảo vệ chiếc HCV SEA Games ở nội dung này.

Cử tạ giành thêm 1 HCB, 1 HCĐ

Lực sĩ Hoàng Tấn tài đã mang về cho đoàn TTVN thêm một chiếc HCB môn cử tạ hạng cân 85kg nam với mức tổng cử 332kg. Ở nội dung này, 2 lực sĩ người Thái Lan đã đoạt HCV và HCB.

Ở hạng cân 58kg nữ, Lâm Thị Bích chỉ đoạt HCĐ với tổng cử 201kg. HCV thuộc về lực sĩ người Thái Lan với tổng cử 225kg. Lực sĩ người Philippines giành HCB với tổng cử 224kg.

Phạm Văn Lâm đoạt HCĐ điền kinh

Ở nội dung nhảy xa của môn điền kinh, VĐV Phạm Văn Lâm chỉ giành được tấm HCĐ với thành tích 7m53. HCV thuộc về VĐV người Philippines với thành tích 7m80, VĐV người Thá Lan giành HCB với thành tích 7m57.

Lãnh đạo đội điền kinh bức xúc khi Thanh Phúc bị cướp HCV

Ông Dương Đức Thuỷ-Trưởng bộ môn điền kinh Việt Nam đã tỏ ra bức xúc khi VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc bị trọng tài cướp tấm HCV ở nội dung đi bộ 20km nữ. Cụ thể, trước khi về đích, Saw Mar Lar New-nữ VĐV người Myanmar giành HCV đã tăng tốc như chạy trong giai đoạn nước rút nhưng trọng tài lại không bắt lỗi.

“Trước khi thi đấu, ban huấn luyện đội điền kinh Việt Nam đã xác định tinh thần rằng chúng ta sẽ bị các trọng tài làm khó. Tuy nhiên, chúng tôi không ngờ được rằng họ lại thiên vị VĐV nước chủ nhà một cách trắng trợn như vậy” – ông Dương Đức Thủy chia sẻ.

Cầu mây ra quân thất bại

Đội tuyển cầu mây nam Việt Nam đã để thua Thái Lan trong trận mở màn nội dung Regu với tỷ số 0-2 (4-21, 13-21). Trong khi đó, đội tuyển cầu mây nữ cũng để thua chính Thái Lan ở nội dung này với tỷ số 1-2 (21-17, 18-21, 8-12).

Thể hình

2 lực sĩ Se Pha (hạng cân 80kg nam) và Trần Hữu Thuận (hạng cân 90kg nam) đã vượt qua vòng loại để giành quyền vào chơi ở vòng chung kết.

Bắn súng có tấm HCV thứ 6 tại SEA Games 27

Việt Nam đã có tấm HCV thứ 34 nhờ công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở nội dung súng ngắn hơi nam 10 m với thành tích 199,7 điểm. Tại nội dung này VĐV đoạt HCB là Chew Eddy (Malaysia) với thành tích 198.0 điểm trong khi xạ thủ đoạt HCĐ là Lim Swee Hon (Singapore) với 176.6 điểm.

Như vậy tuyển bắn súng Việt Nam đã có tổng cộng 6 HCV tại giải năm nay, vượt xa mục tiêu ban đầu là 1-2 HCV.

Đoàn TTVN có thêm 2 tấm HCĐ

Trưa nay, chúng ta đã có thêm 2 tấm HCĐ. Đầu tiên, cặp VĐV Thái Thị Hằng - Nguyễn Thị Ngọc Bích giành chiến thắng ở trận tranh giải 3 môn bi sắt đồng đội nữ. Tiếp theo, ở nội dung kumite đồng đội nam (karatedo), các VĐV Việt Nam đánh bại Brunei với tỉ số 3-0 để mang về tấm HCĐ.

Pencak silat giành liên tiếp 3 HCV

Trong trận chung kết đối kháng hạng cân 85kg nam, Lê Sỹ Kiên đã đánh bại võ sĩ người Indonesia để giành chiếc HCV đầu tiên cho silat Việt Nam tại SEA Games 27. Đồng thời, đây cũng là HCV thứ 30 của đoàn TTVN.

img
Các võ sĩ Việt Nam liên tiếp lập công. Ảnh: Lê Đức.

Tương tự như Sỹ Kiên, Nguyễn Duy Tuyến đã vượt qua võ sỹ người Myanmar ở trận chung kết đối kháng hạng cân 80kg nam để mang về chiếc HCV thứ 31 cho đoàn TTVN tại SEA Games 27.

Đáng tiếc là ở trận chung kết đối kháng nam hạng cân 75kg, Phạm Văn Tý đã để thua võ sĩ người Singapore và chỉ giành được chiếc HCB.

Ở trận chung kết đối kháng nữ hạng cân 75kg, Nguyễn Thị Yến đã dễ dàng giành HCV khi đối thủ của cô là võ sĩ người Indonesia bị dính chấn thương và phải xin bỏ cuộc giữa chừng. Đây là HCV thứ 33 của đoàn TTVN.

Trong khi đó, Đặng Toàn Thắng đã bị dính chấn thương và phải xin bỏ cuộc giữa chừng ở trận chung kết đối kháng nam hạng 70kg gặp võ sỹ người Malaysia. Như vậy, Toàn Thắng chỉ đoạt được chiếc HCB.

Bắn súng giành thêm 1 HCV

Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Việt Nam đã giành HCV với thành tích 1.705 điểm. Xếp thứ 2 là đoàn Singapore với thành tích 1.703 điểm. Malaysia giành HCĐ với thành tích 1.702 điểm. Đây là chiếc HCV thứ 32 của đoàn TTVN tại SEA Games 27.

Bơi

Ở nội dung 50m tự do nam, kình ngư Hoàng Quý Phước đã giành quyền vào chơi ở vòng chung kết khi cán đích ở vị trí thứ 3 tại vòng loại với thành tích 24 giây 05, xếp sau 2 kình ngư người Singapore.

Tương tự như Quý Phước, Huỳnh Thế Vỹ cũng vượt qua vòng loại nội dung 200m ếch nam, cán đích với thành tích 2 phút 22 giây 44.

Ở nội dung 200m tự do nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên cũng ghi tên mình vào vòng chung kết khi vượt qua vòng loại với thành tích 2 phút 07 giây 07.

Điền kinh giành 2 HCB

VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc đã cán đích ở vị trí thứ 2 nội dung đi bộ 20km nữ và giành tấm HCB với thành tích 1 giờ 38 phút 08 giây. HCB thuộc về VĐV Saw Mar Lar Nwe (Myanmar) với thành tích 1 giờ 36 phút 03 giây.

Ở nội dung đi bộ 20km nam kết thúc sau đó không lâu, Võ Vĩnh Xuân cũng đã giành được chiếc HCB. Đáng chú ý, Nguyễn Thành Ngưng-em trai của Thanh Phúc xếp thứ hai nhưng bị loại do phạm 3 lỗi.

Điểm nhấn ngày 15.12:

Hôm nay, điền kinh Việt Nam – môn có nhiều VĐV tham gia và đặt chỉ tiêu cao nhất. Tại SEA Games 27, điền kinh tiếp tục được kỳ vọng là “mỏ vàng” của đoàn TTVN.

img
VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng sẽ đoạt HCV ở nội dung chạy 400m vượt rào nữ.

Trong ngày hôm nay, điền kinh sẽ thi đấu 7 nội dung gồm đi bộ 20km nữ, đi bộ 20km nam, 7 môn phối hợp, 400m nữ, 400m nam, nhảy xa nam, nhảy sào nữ. Hy vọng huy vàng được đặt vào nội dung đi bộ 20km nữ và nam của hai chị em Thanh Phúc và Thành Ngưng, cũng như nội dung 400m nữ củaNguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan,Nguyễn Văn Mùa, Phạm Văn Lâm nhảy cao, Lê Thị Phương thi nhảy sào nữ.

Ở môn pencak silat,Việt Nam sẽ tranh tài ở 6 trận chung kết của Võ Duy Phương (hạng cân 55kg), Đặng Toàn Thắng (70kg), Phạm Văn Tý (75kg), Nguyễn Duy Tuyến (80kg) và Lê Sỹ Kiên (85kg) của nam, và Nguyễn Thị Yến hạng 75kg của nữ.

Môn cử tạ cũng được đặt nhiều kỳ vọng khi chúng ta thi đấu chung kết các hạng cân 58kg nữ, 85kg nam và 63kg nữ. Ở môn karatedo, đoàn TTVN cũng có quyền hy vọng vào những tấm huy chương ở nội dung kumite đồng đội nam và đồng đội nữ.

Ngoài ra, môn bắn súng cũng được chờ đợi sẽ mang “vàng” về cho TTVN khi thi đấu ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam với các xạ thủ đáng chú ý như Hoàng Xuân Vinh hay Nguyễn Hoàng Phương.

Trong khi đó ở môn bơi, Hoàng Quý Phước (50m tự do nam) và Nguyễn Thị Ánh Viên (200m tự do nữ) tiếp tục được gửi gắm niềm tin.

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 15.12:

Điền kinh

07h00, Đi bộ 20km nữ: Nguyễn Thị Thanh Phúc

07h00, Đi bộ 20km nam: Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh

10h40, 400m nữ: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan

11h00, 400m nam: Lê Trọng Hinh, Quách Công Lịch

14h30, nhảy xa nam: Nguyễn Văn Mùa, Phạm Văn Lâm

14h50, Nhảy sào nữ: Lê Thị Phương

16h40: 400m nữ

17h00: 400m nam

Pencak Silat:

14h00: 6 trận chung kết của Võ Duy Phương (hạng cân 55kg), Đặng Toàn Thắng (hạng 70kg), Phạm Văn Tý (75kg), Nguyễn Duy Tuyến (80kg) và Lê Sỹ Kiên (85kg) của nam, và Nguyễn Thị Yến hạng 75kg của nữ.

Cử tạ: Chung kết các hạng cân

14h30, 58kg nữ: Lâm Thị Bích

14h30, 85kg nam: Hoàng Tấn Tài

16h30, 63kg nữ: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Karaedo: Từ 09h30

Kumite đồng đội nam: Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Minh Phụng, Bùi Như Mỹ, Phạm Quang Duy, Nguyễn Văn Sử, Võ Hào Trình, Nguyễn Huy Thành

Kumite đồng đội nữ: Vũ Thị Nguyệt Ánh, Trần Hoàng Yến Phượng, Phạm Thị Tiến, Lăng Thị Hoa

Bắn súng:

09h30, 10m súng ngắn hơi nam: Hồ Thanh Hải, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương, Trần Quốc Cường

Bơi: 09h30 vòng loại, 18h30 chung kết

50m tự do nam: Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi

200m ếch nữ: Ngô Thị Ngọc Quỳnh

200m ếch nam: Phan Gia Mẫn, Huỳnh Thế Vỹ

200m tự do nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Tâm Nguyện

1500m tự do nam: Lâm Quang Nhật

Thể hình: Từ 10h30 vòng loại, từ 17h30 chung kết

80kg nam: Se Pha

90kg nam: Trần Hữu Thuận

Bi sắt: Bán kết

09h30, Đôi nữ: Thái Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Bích

Cầu mây:

09h30, Regu nam: Việt Nam – Thái Lan

10h30, Regu nữ: Việt Nam – Thái Lan

Bắn cung: Từ 09h30

70m nam: Đào Trọng Kiên, Lê Đại Cường, Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Thanh Bình

70m nữ: Lộc Thị Đào, Dương Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Quyền Trang, Trần Mỹ Phương

50m nam: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Tiến Cương, Vũ Việt Anh

50m nữ: Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Kim Ánh, Phạm Thị Kiều

Bóng chuyền nữ:

10h30: Việt Nam – Indonesia

Môn Bóng đá nam:

19h15: Việt Nam – Lào

Bóng đá nữ:

19h45: Việt Nam – Myanmar

Futsal nam:

16h00: Việt Nam – Thái Lan

Hockey:

14h30: Việt Nam – Malaysia

Golf: Từ 09h30

Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân

Xe đạp:

09h30, 30km tính giờ nữ: Nguyễn Thùy Dung

14h30, 50km tính giờ nam: Bùi Minh Thụy

Billard:

10h30, English đồng đội: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Hoài Nam

10h30, Pool 9 bi nam: Nguyễn Phương Thảo

13h30, Carom 1 băng: Đặng Đình Tiến, Mã Minh Cẩm

13h30, Pool 9 bi nam: Nguyễn Khánh Hoàng

Rowing: Từ 10h30

LW1x: Tạ Thanh Huyền

LM2-: Đường Thanh Bình, Nguyễn Đình Huy

LW4-: Bùi Thị Nhất, Nguyễn Thị Trịnh, Trần Thị Sâm, Phạm Thị Thảo

M8+: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Chưởng, Đặng Minh Huy, Đặng Văn Tuấn, Trần Đăng Dũng, Nguyễn Văn Thùy, Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Bình

Điểm tin SEA Games:

U23 Thái Lan bị U23 Myanmar cầm hòa

Ở trận đấu tại bảng B môn bóng đá nam diễn ra hồi chiều tối qua, U23 Thái Lan đã nhọc nhằn cầm hòa U23 Myanmar cầm hòa với tỷ số 1-1. Nay Lin Tun là người lập công đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 27. Tới phút 47, Thái Lan mới có bàn gỡ hòa sau pha làm bàn của Pravinwat.

img
U23 Thái Lan (áo đỏ) không thể giành chiến thắng trước U23 Myanmar. Ảnh: Goal.

Trước đó, U23 Indonesia cũng bị U23 Đông Timor “cưa điểm” với tỷ số 0-0. Với kết quả này, U23 Thái Lan tiếp tục dẫn đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận, bằng điểm với U23 Myanmar nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, Indonesia xếp thứ 3 với vỏn vẹn 4 điểm sau 3 trận và đang đứng trước nguy cơ phải “xách vali” về nước.

Hôm nay, U23 Việt Nam thi đấu với U23 Lào

Với lúc 19h15 tối nay, U23 Việt Nam sẽ bước vào thi đấu trận thứ 3 tại bảng A. Đối thu của chúng ta sẽ là U223 Lào. Do mới chỉ giành được 3 điểm sau 2 trận đầu nên các chàng trai áo đỏ buộc phải đánh bại Lào để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào bán kết. Trước đó vài giờ, U23 Singapore đối đầu với U23 Malaysia.

Ánh Viên bị mất HCV vì đối thủ phạm luật?

Ở vòng chung kết nội dung bơi 100m ngửa nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên cán đích ở vị trí thứ hai với thành tích 1 phút 02 giây 76. Kình ngư người Singapore-Tao Li về nhất với thành tích 1 phút 02 giây 47.

Tuy nhiên, đối thủ của Ánh Viên đã vi phạm luật trong khâu xuất phát. Cụ thể, Tao Li đã đi qua vạch 15m mới nổi lên trên mặt nước. Theo luật, khi xuất phát, các kình ngư phải nổi lên trên mặt nước trước vạch đỏ 15m.

Hữu Chí (Hữu Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem