Nhật ký SEA Games (17.12): Đoàn TTVN giữ vững vị trí thứ 2

Thứ ba, ngày 17/12/2013 20:20 PM (GMT+7)
Trong ngày hôm nay, đoàn TTVN tiếp tục thi đấu thành công khi giành thêm 5 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ để tiếp tục giữ vững vị trí nhì toàn đoàn với 48 HCV, 42 HCB và 50 HCĐ.
Bình luận 0

Ấn F5 để liên tục cập nhật

Thành tích của đoàn TTVN ngày 17.12: (5 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ)

Bi sắt

HCB: Nguyễn Văn Quang (bắn bi kỹ thuật nam)

HCĐ: Nguyễn Thị Thi (bắn bi kỹ thuật nữ)

Bắn súng

HCV: Lê Ngọc Mai, Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Thùy Dung (25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ)

Bắn cung

HCB: Lộc Thị Đào, Dương Thị Kim Liên và Nguyễn Thị Quyền Trang (cung 1 dây đồng đội nữ)

Rowing

HCB: Bùi Thị Nhất, Nguyễn Thị Trịnh, Trần Thị Sâm và Phạm Thị Thảo (nội dung LW4)

HCĐ: Nguyễn Đình Huy và Đường Thanh Bình (LM2-)

Điền kinh

HCV: Nguyễn Văn Lai (5.000m nam), Vũ Thị Hương (100m nữ), Đỗ Thị Thảo (800m nữ)

HCB: Quách Thị Lan (400m rào nữ), Vũ Thị Ly (800m nữ), Trần Huệ Hoa (nhảy xa 3 bước nữ)

HCĐ: Đào Xuân Cường (400m rào nam), Dương Văn Thái (800m nam), Nguyễn Trường Giang (ném lao), Trần Huệ Hoa (nhảy 3 bước)

Xe đạp

HCĐ: Nguyễn Thị Thật (128km xuất phát đồng hàng nữ)

Cờ vua

HCV: Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ nhanh nam)

HCB: Phạm Lê Thảo Nguyên (cờ nhanh nữ)

Với việc có thêm 5 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ, đoàn TTVN đã nâng tổng số huy chương mà mình giành được lên con số 48 HCV, 42 HCB và 50 HCĐ, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Dẫn đầu tiếp tục là Thái Lan với 64 HCV, 55 HCB và 54 HCĐ. Indonesia xếp thứ 3 với 44 HCV, 56 HCB và 55 HCĐ. Trong khi đó, Myanmar bị tụt xuống vị trí thứ 4 khi chỉ có được 42 HCV, 39 HCB và 46 HCĐ.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn lập cú đúp HCV

img
Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã có HCV thứ 2 tại SEA Games 27. Ảnh: Ngôi sao

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn vừa giành 1 HCV ở nội dung cờ nhanh. Anh vô địch trước 1 ván đấu, sau 6 ván Sơn được 5,5 điểm. Trước đó, ngày 14/12, Trường Sơn đã vô địch nội dung cờ chớp cũng trước 1 ván đấu.

Đáng tiếc là Phạm Lê Thảo Nguyên (bạn gái của Trường Sơn) chỉ giành được tấm HCB ở nội dung cờ nhanh nữ với 5 điểm sau 7 ván, kém nữ kỳ thủ người Indonesia Irine Kharisma Sukandar 0,5 điểm.
img
Bảng tổng sắp huy chương tính tới hết ngày 17.12.

Điền kinh giành thêm 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ


Phần thi của VĐV Đỗ Thị Thảo. Nguồn: VTV, TP

Ở vòng chung kết 800m nữ, Đỗ Thị Thảo đã giành HCV với thành tích 2 phút 05 giây 52. Đây cũng chính là chiếc HCV thứ 47 của đoàn TTVN tại SEA Games 27. HCB ở nội dung này thuộc về Vũ Thị Ly với thành tích 2 phút 07 giây 25. HCĐ thuộc về VĐV người Myanmar với thành tích 2 phút 08 giây 20.

Ít phút sau, điền kinh Việt Nam đã có thêm 2 tấm HCĐ của các VĐV Nguyễn Trường Giang (ném lao, thành tích 63m69), Trần Huệ Hoa (nhảy 3 bước, thành tích 14m12).

Futsal nam giành quyền vào chung kết

Ở trận bán kết vừa kết thúc, đội tuyển futsal nam Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Indonesia với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Phạm Trọng Luân, Vũ Xuân Du và Đặng Phước Anh. Đối thủ trong trận chung kết của chúng ta sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển futsal Thái Lan và Myanmar.

Vũ Thị Hương giành HCV 100m nữ

Ở trận chung kết chạy 100m, “nữ hoàng điền kinh” Vũ Thị Hương đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ nhất để đoạt HCV với thành tích 11 giây 59. Đây cũng là HCV thứ 46 của đoàn TTVN tại SEA Games 27.

img
Vũ Thị Hương (giữa) đã giành HCV xứng đáng. Ảnh: Lê Hữu Thọ.

HCB và HCĐ thuộc về 2 VĐV Thái Lan với thành tích lần lượt là 11 giây 85 và 11 giây 91. Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngọc Thắm chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 với thành tích 12 giây 31.


Điền kinh giành thêm 1 HCB, 2 HCĐ

Tại vòng chung kết 400m rào nam, Đào Xuân Cường đã không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 và giành HCĐ với thành tích 51 giây 79. Về nhất là VĐV của Philippines với thành tích 51 giây 29. HCĐ là VĐV của Indonesia với thành tích 51 giây 74.

Ở chung kết nội dung chạy vượt rào 400m nữ, Quách Thị Lan chỉ giành HCB khi cán đích với thành tích 58 giây 93. VĐV người Thái Lan đoạt HCV với thành tích 58 giây 85. HCĐ thuộc về VĐV người Singapore với thành tích 59 giây 96.

Tại vòng chung kết 800m nam, Dương Văn Thái không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch khi chỉ đoạt chiếc HCĐ. HCV thuộc về VĐV người Malaysia.

Trường Sơn và bạn gái đứng trước cơ hội đoạt cú đúp HCV

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và cô bạn gái Phạm Lê Phương Thảo đều đang dẫn đầu sau 4 ván ở nội dung cờ nhanh và đều hơn các đối thủ bám đuổi 0,5 điểm. Được biết, ở nội dung này sẽ có tất cả 7 ván, ván đấu thứ 5 sẽ bắt đầu lức 16h30 chiều nay.

Điền kinh

Ở vòng chung kết chạy 100m nam, Nguyễn Văn Huynh đã không thể giành được huy chương khi cán đích ở vị trí thứ 6 với thành tích 10 giây 75. HCV là VĐV người Thái Lan với thành tích 10 giây 46. HCB thuộc về VĐV người Indonesia với thành tích 10 giây 51. VĐV người Singapore đoạt HCĐ với thành tích 10 giây 55.

Xe đạp giành 1 HCĐ

VĐV Nguyễn Thị Thật đã đoạt tấm HCĐ nội dung128km xuất phát đồng hàng. Được biết, đội xe đạp Thái Lan đã giành cả HCV lẫn HCB tại nội dung này.

Bắn súng mang HCV thứ 45 về cho đoàn TTVN

Các xạ thủ Lê Ngọc Mai, Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Thùy Dung đã giành HCV đồng đội ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ.

Đây là chiếc HCV thứ 2 của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay và cũng là HCV thứ 45 tại SEA Games 27.

img
Ảnh Lao động.

Bắn cung, rowing giành thêm 2 HCB, 1 HCĐ

Ở trận chung kết môn bắn cung nội dung đồng đội nữ, ba cung thủ Lộc Thị Đào, Dương Thị Kim Liên và Nguyễn Thị Quyền Trang đã để thua Indonesia với tỷ số 200-212. Như vậy, chúng ta chỉ gianh được HCB ở nội dung này.

Trong khi đó, ở chung kết nội dung LW4- của môn rowing, 4 tay chèo của Việt Nam gồm Bùi Thị Nhất, Nguyễn Thị Trịnh, Trần Thị Sâm và Phạm Thị Thảo chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 và đoạt HCB với thành tích 7 phút 09 giây 53. Về nhất là 4 tay chèo người Myanmar với thành tích 7 phút 07 giây 45.

Nguyễn Đình Huy và Đường Thanh Bình chỉ giành HCĐ ở nội dung LM2- môn Rowing với thành tích 7 phút 10 giây 09. HCV thuộc về cặp VĐV người Indonesia. 2 tay chèo người Philippins giành HCB.

Đội tuyển bóng chuyền nữ giành quyền vào chung kết

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đánh bại Malaysia với tỷ số 3-0 để giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan, đối thủ mà chúng ta đã để thua ở vòng đấu bảng.

Nguyễn Văn Lai giành HCV điền kinh

img
Niềm vui của Nguyễn Văn Lai sau khi đoạt HCV. Ảnh: Lê Hữu Thọ.

Ở chung kết nội dung chạy 5.000m nam, Nguyễn Văn Lai đã có cú nước rút ngoạn mục ở vòng đua cuối để cán đích ở vị trí thứ nhất với thành tích 14 phút 19 giây 36, qua đó mang chiếc HCV thứ 45 về cho đoàn TTVN.

HCB thuộc về VĐV người Thái Lan với thành tích 14 phút 21 giây 75. CVĐ người Indonesia đoạt HCĐ với thành tích 14 phút 27 giây 69.


Nguồn VTV, TP.


Tại vòng loại nội dung 100m nam, Nguyễn Văn Huynh đã giành quyền vào chơi ở vòng chung kết khi cán đích với thành tích 10 giây 73.

Chuyển sang nội dung chạy 100m nữ, cả Nguyễn Thị Ngọc Thắm (với thành tích 12 giây 17) và Vũ Thị Hương (11 giây 75) đều xuất sắc vượt qua vòng loại để ghi tên minh vào chung kết.

Bi sắt giành thêm 1 HCB, 1 HCĐ

Ở trận bán kết môn bi sắt nội dung bắn bi kỹ thuật nữ, VĐV Nguyễn Thị Thi để thua đối thủ người Campuchia là Ke Leng với tỷ số 17-33. Điều đó có nghĩa, cô chỉ giành được chiếc HCĐ.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Quang đã giành quyên vào chơi ở trận chung kết nội dung bắn bi kỹ thuật nam sau khi hạ VĐV người Campuchia với tỷ số 40-22. Tuy nhiên, anh đã thất thủ trước đối thủ Thái Lan với tỷ số 24-38 đành ngậm ngùi với tấm HCB.

Bắn cung vào chung kết nội dung cung 1 dây đồng đội nữ

Tại vòng bán kết nội dung cung một dây đồng đội nữ, bộ ba Lộc Thị Đào, Dương Thị Kim Liên và Nguyễn Thị Quyền Trang đã đánh bại 3 cung thủ nước chủ nhà Myanmar để giành quyền vào chung kết. Đáng tiếc là trong trận đấu cuối cùng gặp Indonesia, các cô gái của chúng ta đã thất thủ với tỷ số 200-212.

>> CĐV Myanmar đòi “xử” trọng tài Việt vì... không ưu ái đội nhà

Điểm nhấn ngày 17.12:

Hôm nay, điền kinh Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 18 nội dung khác nhau và có sự góp mặt của rất nhiều VĐV chủ lực. Nếu thi đấu đúng phong độ và không bị xử ép, môn thể thao nữ hoàng có thể mang về cho đoàn TTVN từ 7-10 HCV.

img
Vũ Thị Hương.

Ở nội dung chạy 100m, “Nữ hoàng điền kinh” Vũ Thị Hương được đặt rất nhiều kỳ vọng khi cô thi đấu ở vòng chung kết. Ngoài ra, chúng ta còn chờ đợi thêm những chiếc HCV từ Nguyễn Văn Lai (5.000m nam), Vũ Thị Mến, Trần Huệ Hoa (nhảy 3 bước nữ), Nguyễn Trường Giang (ném lao), Dương Văn Thái (800m nam), Vũ Thị Ly, Đỗ Thị Thảo (800m nữ)…

Môn Rowling tranh tài ở 4 trận chung kết các nội dung gồm LW1x, LM2-, LM4- và M8+. Rất có thể, chúng ta sẽ kiếm được từ 1-2 HCV từ 4 nội dung nay. Môn bắn súng cũng chờ đợi HCV từ Lê Ngọc Mai, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung khi họ tham dự nội dung chung kết 25m súng ngắn thể thao nữ.

Đối với môn cờ vua, Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ thi đấu chung kết nội dung cờ nhanh nam. Với tài năng của mình, sẽ không có gì ngạc nhiên khi Trường Sơn mang về cho đoàn TTVN một chiếc HCV.

Trong buổi chiều hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận cuối cùng vòng bảng. Đối thủ của chúng ta là U23 Malaysia. Do mới chỉ giành được 6 điểm sau 3 trận nên thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải đánh bại Malaysia để giành vé vào bán kết.

Lịch thi đấu ngày 17.12 của đoàn TTVN:

Điền kinh:

08:40 nội dung 5.000m nam: Dương Văn Thái, Nguyễn Văn Lai - Chung kết

09:05 nội dung 10 môn phối hợp (1) 100m: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt

09:40 nội dung 100m nam: Nguyễn Văn Huynh - Vòng loại

10:00 nội dung 100m nữ: Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm - Vòng loại

10:00 nội dung 10 môn phối hợp (2) nhảy xa: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt

10:25 nội dung 400m rào nữ: Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền - Vòng loại

10:45 nội dung 400m rào nam: Đào Xuân Cường, Nguyễn Anh Tú - Vòng loại

11:20 nội dung 10 môn phối hợp (3) đẩy tạ: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt

14:30 nội dung Nhảy 3 bước nữ: Vũ Thị Mến, Trần Huệ Hoa - Chung kết

14:30 nội dung Ném lao nam: Nguyễn Trường Giang - Chung kết

14:40 nội dung 100m nam - Chung kết

15:00 nội dung 100m nữ - Chung kết

15:15 nội dung 10 môn phối hợp (4) nhảy cao: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt

15:30 nội dung 400m rào nam - Chung kết

16:00 nội dung 400m rào nữ - Chung kết

16:20 nội dung 800m nam: Dương Văn Thái - Chung kết

16:40 nội dung 800m nữ: Vũ Thị Ly, Đỗ Thị Thảo - Chung kết

17:00 nội dung 10 môn phối hợp (5) 400m: Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đạt

Rowing:

10:00 nội dung LW1x: Tạ Thanh Huyền - Chung kết

10:15 nội dung LM2-: Đường Thanh Bình, Nguyễn Đình Huy - Chung kết

10:30 nội dung LW4-: Bùi Thị Nhất, Nguyễn Thị Trịnh, Trần Thị Sâm, Phạm Thị Thảo - Chung kết

10:45 nội dung M8+: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Chưởng, Đặng Minh Huy, Đặng Văn Tuấn, Trần Đăng Dũng, Nguyễn Văn Thùy, Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Bình - Chung kết

Bắn súng:

09:00-09:50 nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ: Lê Ngọc Mai, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung - Chung kết

Bi sắt:

08:30-18:00 nội dung Kỹ thuật nam: Nguyễn Văn Quang, Kỹ thuật nữ: Nguyễn Thị Thi, Đôi nam nữ: Võ Tân Xuân, Cao Thanh Lan Anh

Cầu mây:

09:00-12:00 nội dung Đồng đội đá đôi nữ: Việt Nam - Campuchia

15:00-18:00 nội dung Đồng đội đá đôi nữ: Việt Nam –Thái Lan

Bắn cung:

09:00-11:30 nội dung Đồng đội nam cung 1 dây: Đào Trọng Kiên, Lê Đại Cường, Nguyễn Thanh Bình; Đồng đội nữ cung 1 dây: Lộc Thị Đào, Dương Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Quyền Trang

14:00-17:00 nội dung Đồng đội nam cung 3 dây: Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Tuấn; Đồng đội nữ cung 3 dây: Nguyễn Thị Kim Anh, Lê Ngọc Huyền, Phạm Thị Kiều

Bóng chuyền:

10:00 nội dung Nữ: Malaysia – Việt Nam

Bóng đá nam:

16:00: Malaysia –Việt Nam

Futsal nam:

14:00: Việt Nam - Indonesia

Golf:

07:00-16:00 nội dung Đơn nam: Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân

07:00-16:00 nội dung Đơn nữ: Ngô Bảo Nghi

Cờ vua:

09:00-13:00 nội dung cờ nhanh nam: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Đức Hòa

16:00-20:00 nội dung cờ nhanh nữ: Nguyễn Thị Thanh An, Phạm Lê Thảo Nguyên

Xe đạp:

09:00 nội dung 128km xuất phát đồng hàng: Nguyễn Phan Ngọc Trang, Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thùy Dung, Phan Thị Liễu - Chung kết

Billiards:

10:00 nội dung Snooker đơn: Kiều Thiên Khôi gặp đối thủ Myanmar, nội dung Pool 10 bi nam: Nguyễn Anh Tuấn gặp đối thủ Lào

13:00 nội dung Snooker đơn: Nguyễn Trung Kiên gặp đối thủ Malaysia, nội dung Pool 10 bi nam: Đặng Thành Kiên

Bóng bàn:

09:00 nội dung Đồng đội nam: Việt Nam – Campuchia

10:45 nội dung Đồng đội nữ: Việt Nam –Lào

14:00 nội dung Đồng đội nam: Thái Lan –Việt Nam

Muay:

15:00 nội dung 48kg nữ: Bùi Thị Quỳnh; 54kg nam: Lê Văn Tú

Kempo:

09:30

Nội dung Quyền đồng đội 4 người nam: Nguyễn Tâm Thanh Tịnh, Nguyễn Vũ Đăng, Hà Anh Tuấn, Phạm Quốc Vỹ

Quyền đồng đội 4 người nữ: Lê Dương Lan Phương, Trần Thị Mỹ Duyên, Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên

Quyền đôi nam nữ đai nâu: Nguyễn Viết Quốc, Nguyễn Thanh Bảo My

65kg nam: Châu Nguyên Quốc - Vòng loại

57kg nữ: Lê Thị Thu Hằng - Vòng loại

48kg nữ: Đỗ Hồng Ngọc - Vòng loại

55kg nam: Nguyễn Kim Duyên - Vòng loại

Điểm tin:

U23 Myanmar bị loại ngay từ vòng bảng

img

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, U23 Myanmar đã để thua U23 Indonesia với tỷ số tối thiểu 0-1. Kết quả này khiến họ phải ngậm ngùi dừng bước ngay từ vòng bảng dù có được 7 điểm như Indonesia và hơn hiệu số nhưng thua về chỉ số đối đầu. Trước đó, U23 Thái Lan đã bị U23 Campuchia cầm hòa 0-0. Như vậy, Thái Lan đã dẫn đầu bảng B với 8 điểm sau 4 trận.

Futsal nam đá trận bán kết

Vào lúc 14h30 chiều nay, đội tuyển futsal nam Việt Nam sẽ đá trận bán kết với Indonesia. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thái Lan sẽ đối đầu với Myanmar. Nếu duy trì được phong độ, không loại trừ khả năng Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp lại nhau ở trận chung kết.

HLV Hoàng Văn Phúc đã có phương án thay Ngọc Đức

Do dính thẻ đỏ trong trận đấu vừa qua với U23 Lào nên hậu vệ Sầm Ngọc Đức sẽ không thể góp mặt trong cuộc đọ sức với U23 Malaysia vào chiều nay. Và HLV Hoàng Văn Phúc đã quyết định sẽ sử dụng Trần Đình Hoàng để thay thế.

Ấn F5 để liên tục cập nhật

Hữu Chí (Hữu Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem