Nhật phát hiện 5 tàu hải giám Trung Quốc tới gần Senkaku

Thứ bảy, ngày 16/03/2013 16:24 PM (GMT+7)
Theo Kyodo, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 16.3 đã phát hiện 5 tàu hải giám Trung Quốc gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông.
Bình luận 0

Thông báo từ trụ sở JCG khu vực số 11 tại Naha, thuộc tỉnh Okinawa cho biết các tàu trên đang di chuyển ngay bên ngoài vùng biển thuộc lãnh thổ Nhật Bản xung quanh quần đảo trên.

img
Tàu hải giám Trung Quốc

Trong đội tàu này có tàu Hải giám 8002, được đưa vào hoạt động trong thời gian gần đây ở tỉnh Phúc Kiến.

Mới đây nhất, ngày 12.3, ba tàu hải giám của Trung Quốc đã đi vào vùng biển này.

Nếu tính từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo thuộc chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9.2012, đây là lần thứ 36 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và đang quản lý hành chính này.

Các quan chức Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đã nâng cấp văn phòng liên lạc về vấn đề quần đảo Senkaku thành văn phòng đối sách tại dinh thự chính thức của Thủ tướng.

Theo Vietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem