Nhiễm khuẩn
-
Cơ quan An toàn thực phẩm Canada cảnh báo người dân ngưng dùng sản phẩm dừa Diwa Brand Grated vì có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella.
-
Văn phòng đại diện hãng sữa Abbott tại VN và Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A vừa có thông báo sẽ thu hồi thêm hai lô sữa Similac GainPlus Eye-Q số 3, dành cho trẻ từ 1-3 tuổi, loại 1,7 kg/hộp.
-
Sau các vụ bê bối xung quanh việc sữa bị nhiễm khuẩn và sợ mất khách hàng, các hãng sữa ngoại đang tung ra hàng loạt các chương trình khuyến mãi trong tháng 8.
-
Ngày 6.8, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo tổng kết công tác hỗ trợ phòng chống cúm gia cầm ở Việt Nam.
-
Ngày 7.8, theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại Việt Nam, đã thu thêm được 430 thùng sữa Similac GainPlus Eye-Q loại hộp 400g và 900g dành cho trẻ 1-3 tuổi có thể bị nhiễm vi khuẩn gây liệt cơ.
-
Ở một đất nước theo kinh tế thị trường phát triển, việc Nhà nước can dự vào một cuộc khủng hoảng của một nhóm tư nhân là điều rất hiếm thấy. Thế nhưng New Zealand đã làm như vậy khi giải quyết bê bối sữa Fonterra nhiễm khuẩn.
-
Tính đến 22h30 ngày 6.8, Abbott tại Việt Nam đã thu được 12.083 thùng trong tổng số 13.163 thùng nghi nhiễm khuẩn. Trong khi ở các báo cáo trước, Abbott Việt Nam cho biết, họ chỉ bán ra thị trường 12.927 thùng loại này.
-
Vi khuẩn Clostridium Botulinum không “tích tụ” trong cơ thể. Nếu lỡ cho con uống sữa trùng với số lô sữa bị thu hồi, nếu sau 24-36 giờ không thấy sức khỏe của con có biểu hiện xấu thì có thể yên tâm.
-
Một số doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa tại Việt Nam không sử dụng nguyên liệu whey protein concentrate (nhiễm khuẩn Clostridium Botulinum) và các sản phẩm có chứa nguyên liệu whey protein concentrate do Công ty Fonterra-New Zealand sản xuất.
-
Khi được hỏi có biết về thông tin sữa Karicare nhiễm khuẩn không, người bán hàng tỏ ra khá ngây ngô, cho rằng dòng sữa nhiễm khuẩn đó là sữa được sản xuất ở trong nước mà không phải sữa ngoại.