Nhiều diện tích lúa chết bất thường cạnh dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Nhiều diện tích lúa chết bất thường cạnh dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Huỳnh Xây
Thứ năm, ngày 20/03/2025 18:24 PM (GMT+7)
Nhiều diện tích lúa Đông Xuân 2025 của nông dân xã Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) bị thiệt hại nặng, thậm chí có những ruộng lúa bị chết trắng (thiệt hại 100%). Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của nước mặn khi bơm cát làm dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau.
Nhiều hộ dân ở xã Lương Nghĩa buồn rầu cho biết, vụ Đông Xuân 2025 (vụ lúa quan trọng nhất của năm) không thể thu hoạch, bởi tình trạng lúa chết trắng. Đa phần diện tích thiệt hại nặng nằm cạnh công trình dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, diện tích nào càng xa công trình thì thiệt hại càng giảm.
Nhiều diện tích lúa Đông Xuân 2025 của nông dân ở xã Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) bị thiệt hại nặng. Ảnh: H.X
Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Lương Nghĩa, có hơn 21ha lúa Đông Xuân của 49 hộ dân bị thiệt hại năng suất do ảnh hưởng nước mặn từ việc bơm cát tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau.
Trong đó, có 5,5 ha lúa Đông Xuân của 13 hộ dân bị thiệt hại 100%, các diện tích còn lại bị thiệt hại từ 20-80%.
Ông Trần Thông Minh cho biết, gia đình có 1ha lúa Đông Xuân trồng dọc theo công trình đường cao tốc đang làm. Theo đó, phần diện tích lúa chết trắng đều nằm gần công trình, phần ruộng nằm xa hơn thiệt hại từ 50-70%.
Diện tích lúa Đông Xuân của ông Trần Thông Minh trồng dọc theo công trình đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau bị thiệt hại. Ảnh: H.X
Theo ông Minh, cách nay hơn 1 tháng, khi lúa Đông Xuân đang làm đòng thì nguồn nước từ dự án cao tốc Cần Thơ- Cà Mau tràn xuống ruộng. Sau đó xảy ra hiện tượng lúa thối rễ, rồi chết ngày càng nhiều.
Do thiệt hại lớn, ông Minh cho rằng, không còn vốn đầu tư cho vụ lúa sau, đồng thời cũng lo lắng tình trạng lúa chết trắng tương tự sẽ còn diễn ra.
Cùng hoàn cảnh như ông Minh, bà Trần Thị Mỹ Dung đầu tư 20 triệu đồng cho 7.000m2 lúa Đông Xuân 2025 nhưng chỉ thu hoạch được 5 bao lúa (hơn 750 kg) và bán được gần 5 triệu đồng.
Bà Dung cho hay, ở giai đoạn mạ, lúa phát triển rất tốt, hứa hẹn sẽ cho năng suất cao. Thế nhưng, khi sắp trổ bông, công trình cao tốc bơm cát đắp nền, nguồn nước thấm xuống ruộng làm lúa chết dần.
Ngoài 2 hộ dân trên, nhiều hộ dân khác cũng rất lo lắng trước tình trạng lúa chết trắng hoặc bị thiệt hại năng suất nặng nề của vụ lúa Đông Xuân và không biết có nên gieo sạ vụ lúa tiếp theo hay không.
Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Lương Nghĩa, có hơn 21ha lúa Đông Xuân của 49 hộ dân bị thiệt hại. Ảnh: H.X
Trao đổi với báo chí về vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa cho biết, địa phương đã kết hợp với ngành chức năng kiểm tra, đo độ mặn trên ruộng lúa trồng hai bên cao tốc. Kết quả cho thấy, độ mặn thể hiện từ 7-11‰, trong khi cây lúa chỉ sống khi độ mặn dưới 2‰.
Ông Ngọc cũng cho biết, nhà thầu làm đường cao tốc đi qua địa phương cũng đã giải thích nguyên nhân lúa chết không phải do dùng cát biển.
Tuy nhiên, khi sà lan chở cát về sông Nước Mặn tại địa phương, đơn vị thi công dùng nguồn nước sông này (đã nhiễm mặn) để pha loãng cát bơm vào công trình. Chính vì vậy, nguồn nước mặn cùng phèn trong cát thấm xuống lúa của dân.
Trước tình hình trên, UBND xã Lương Nghĩa đã yêu cầu nhà thầu hỗ trợ, khắc phục để người dân yên tâm sản xuất trong thời gian tới.
Dự án Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài gần 111 km, đi qua TP.Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 1/1/2023 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.