Nhiều đơn vị lo ngại sẽ “bể show” vì đại dịch Covid-19

Thứ sáu, ngày 31/07/2020 21:25 PM (GMT+7)
Việc xuất hiện những ca Covid-19 mới khiến cho các đơn vị tổ chức biểu diễn bắt đầu lo ngại sẽ lại tiếp tục “bể show” vì dịch.
Bình luận 0

Ngay khi Việt Nam kiểm soát được dịch, Vạn show đã lên kế hoạch tổ chức khoảng 10 liveshow tại Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch, đơn vị này không khỏi bày tỏ sự lo ngại.

Đạo diễn Vạn Nguyễn cho biết, tất cả ê-kíp đều háo hức được quay trở lại với việc dàn dựng những chương trình tôn vinh các dòng nhạc mà đơn vị này đã xây dựng trong nhiều năm qua. Trọng điểm là chuỗi âm nhạc Trịnh Công Sơn, Lam Phương cùng các chương trình âm nhạc chủ đề... Nhưng ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đang đứng trước nguy cơ bị huỷ.

Nhiều đơn vị lo ngại sẽ “bể show” vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đạo diễn Vạn Nguyễn.

“Điều khiến tôi lo lắng nhất là chúng ta rất khó lường trước tình hình dịch bệnh. Nếu không may, trong những ngày tới dịch tiếp tục diễn biến phức tạp thì chắc chắn nhiều hoạt động sẽ bị ảnh hưởng, gián đoạn, tạm dừng hoặc hủy bỏ.

Và nếu một trong hai đêm diễn, bao gồm liveshow “Mùa Thu cho em” ngày 8/8 tại 87 Láng Hạ và “Tình ca” ngày 19/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong chuỗi âm nhạc Trịnh Công Sơn phải tạm hoãn thì điều anh lo lắng nhất không phải là tổn thất trong sản xuất chương trình mà đó là cho tâm lí người nghệ sĩ.

Và nỗi lo lắng sâu sắc hơn nữa là khán giả sẽ thất vọng, sẽ nản lòng vì lại một lần nữa tấm vé trên tay phải đặt xuống, chờ đợi thời điểm an toàn”, đạo diễn Vạn Nguyễn chia sẻ.

“Điều ước duy nhất lúc này là Hà Nội và cả nước sẽ kiểm soát được dịch và mọi việc, mọi người sẽ bình an”, Vạn Nguyễn nói.

Nhiều đơn vị lo ngại sẽ “bể show” vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Vở "Hồ thiên nga" cũng đang đứng trước nguy cơ đình lại không biết đến bao giờ.

NSƯT Trần Ly Ly - Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam chia sẻ, vở ballet “Hồ thiên nga” có sự tham gia của 80 nghệ sĩ dự tính sẽ biểu diễn vào ngày 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, 26/8 diễn một tuần tại Festival Huế 2020; 29 và 30/8 diễn tại Đà Nẵng, tiếp đến sẽ là TP.HCM... Tuy nhiên, với tình hình dịch diễn biến phức tạp, chắc chắn sẽ bị đình lại không biết đến bao giờ.

NSƯT Chí Trung – Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, Nhà hát cũng phải dừng gói truyền thông và kích hoạt cho tháng kỷ niệm 32 năm ngày mất của tác giả Lưu Quang Vũ vào tháng 8 này, buổi diễn ngày 1/8 đã bán hết vé thì khách liên tiếp điện thoại đòi hoãn.

Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam thì “éo le” hơn cả, chiều 29/7, đội quân của Nhà hát đổ bộ xuống Hải Phòng để dựng sân khấu phục vụ chương trình biểu diễn theo hợp đồng với Bộ Tư lệnh Hải quân vào tối 1/8 thì nhận được thông báo ngừng lại.

Nhà hát là đơn vị tự chủ về ngân sách, vừa “gỡ gạc” được vài buổi biểu diễn sau 4 tháng liên tục “tối đèn” thì giờ lại đang ở thế không biết làm sao để trụ nổi với đủ các khoản tiền bảo hiểm, lương, thuế thu nhập... của gần 150 con người.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho biết, đêm nhạc của anh diễn ra vào ngày 8/8 tới đây tại TP.HCM, talkshow Phật giáo “Trái tim của mẹ” cũng sẽ buộc phải huỷ vì Covid-19. Trong khi đó, anh đang lên phương án tổ chức họp báo online ra mắt album hoà tấu “Help me” và kế hoạch ra mắt bộ sách “300 bài hát thiếu nhi’ cũng buộc phải dời lại.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa thông báo về việc hoãn không tổ chức Festival Huế 2020. Theo đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 Thừa Thiên Huế quyết định hoãn tổ chức Festival 2020 (dự kiến diễn ra từ 26-31/8) trong năm nay mà dời sang năm sau.

Các sự kiện thời trang trong nước của Chung Thanh Phong, Lê Ngọc Lâm, Trương Thanh Hải cũng phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn trong mùa dịch.


Hà Tùng Long (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem