Nhiều người Hà Nội cho con về quê tránh sởi

Thứ năm, ngày 24/04/2014 14:37 PM (GMT+7)
Từ cuối tuần trước, chị Nhã (Thanh Nhàn, Hà Nội) đã đưa hai con, bé lớn 4 tuổi, bé nhỏ gần 2 tuổi về Việt Trì ở với ông bà nội, vì lo lắng con có thể bị lây sởi.
Bình luận 0
"Đọc tin số ca trẻ tử vong do sởi tăng lên mỗi ngày, tôi lo lắm. Hai bé nhà mình thể trạng không khỏe, suốt từ mùa đông năm ngoái tới giờ liên tục ốm, hết cúm tới viêm phế quản, giờ mà dính sởi thì không biết sẽ ra sao", chị Nhã chia sẻ.

Chồng đi công tác xa, mẹ chồng xuống chăm giúp cháu. Bà ở nhà xem thời sự, nghe hàng xóm kể về dịch sởi nên rất lo lắng, và đề xuất con dâu đưa các cháu về quê ông bà chăm trong thời gian đang có dịch.

"Xa con cũng nhớ nhưng mình đồng ý để bà đưa các cháu về. Cả hai nhóc đều đã tiêm văcxin phòng sởi, nhưng tình hình nhiều bé bị biến chứng nặng như hiện nay, không thể không lo", chị Nhã kể.

Là phóng viên thời sự, thường xuyên phải đến bệnh viện lấy tin, viết bài về dịch sởi, chứng kiến nhiều trường hợp trẻ nguy kịch vì bệnh này, 10 ngày trước, chị Thu (Đống Đa, Hà Nội) đã để chồng đưa con gái 3 tuổi về nhờ ông bà nội ở Thái Nguyên chăm giúp.

"Hà Nội đang là ổ dịch, cộng với mình phải tiếp xúc với bệnh nhân sởi, rất có thể mang virus về lây cho con, nên 'sơ tán' cho an toàn. Mình thực sự sợ hãi và không dám nghĩ nếu con rơi vào tình cảnh như những em bé từng chứng kiến trong viện", chị Thu chia sẻ.

img
Trẻ bị sởi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương. Ảnh: MT.

Mỗi ngày, chị Thu đều gọi điện về nhà hỏi thăm con, và dặn ông bà tránh cho cháu đến những nơi tụ tập đông người. Chị cho rằng, tại thời điểm này, cho con ở quê thoáng đãng, nơi dịch sởi chưa hoành hành là điều cần thiết, mặc dù từ trước tới nay, vợ chồng chị vẫn luôn lo ngại ông bà chiều cháu quá, dễ làm bé hư.

"Hà Nội giờ quá ngột ngạt, nhà mình thì ẩm thấp, thời tiết mùa hè mà vẫn âm u, virus dễ lây lan lắm. Con mình thì không khỏe lắm nên nguy cơ hoàn toàn có", người mẹ 32 tuổi nói.

Từng mất đứa con đầu vì cháu bị ung thư máu, vợ chồng anh Tùng (Tây Hồ, Hà Nội) rất lo lắng đến sự an toàn của các con trong thời điểm dịch sởi bùng phát gần đây. "Hằng ngày đọc trên Facebook, Internet thấy tình hình dịch sởi đáng sợ quá, Hà Nội lại là tâm dịch, tất cả bệnh viện đều quá tải và thiếu máy móc, tôi càng sợ", anh Tùng thổ lộ.

Vì lý do này, vợ chồng anh quyết định đưa bé thứ 2 đang học mẫu giáo về quê với ông bà nội ở Hà Tĩnh. Theo anh, nhà ông bà ngay sát biển, khí hậu trong lành, trong vùng lại chưa có trẻ nào phát bệnh sởi nên sẽ an toàn hơn. Ông bà từ quê ra đón cháu về, vợ chồng anh đã xin nghỉ học cho con, coi như nghỉ hè sớm và sẽ để bé ở với ông bà tới khi dịch sởi chấm dứt.

Khi cho con "sơ tán", anh chị chỉ lo lắng một điều là quê ở vùng xa, y tế kém, nên đã dặn ông bà nội nếu thấy cháu có bất cứ triệu chứng nào nghi ngờ của bệnh sởi, hoặc đơn giản chỉ là sốt... thì báo ngay để đưa cháu ra lại Hà Nội khám, chữa.

Với bé út, do chưa đủ tuổi tiêm phòng sởi nên phải ở cùng bố mẹ để chờ thời gian tới đi tiêm văcxin. Thậm chí, vợ chồng anh Tùng còn lên kế hoạch cho các tình huống xấu như: Nếu 1 trong 2 con bị sởi phải làm thế nào?

"Khi đã mắc sởi thì không đi xa bằng máy bay được vì có thể lây truyền cho người khác, và diễn biến bệnh nhanh. Nếu thằng bé ở Hà Nội mắc sởi mà thằng anh chưa mắc, thì vẫn để yên thằng anh ở quê. Còn nếu thằng anh đã về quê tránh sởi rồi mà còn mắc, thì thằng em phải gửi sang người thân ở bên Mỹ trông coi một thời gian đến khi nào hoàn toàn hết dịch thì mới về lại", anh Tùng nói.

img
Nhiều gia đình cho trẻ về quê sống với ông bà để tránh sởi. Ảnh minh họa: MT.

Nhiều gia đình khác không có điều kiện gửi con về quê đã xin cho trẻ nghỉ học và nhờ ông bà, thuê giúp việc tới trông nom các cháu.

Chị Đào Thủy (Trung Tự, Hà Nội) cho biết, từ đầu tuần tới nay, hai nhóc nhà chị, một bé đang học tiểu học, bé út học mầm non, đều nghỉ ở nhà với người giúp việc. "Trường các cháu học đều đã có bạn bị sởi. Ban giám hiệu nhà trường không thông báo cho nghỉ, nhưng mình chẳng yên tâm để con đi học. Học cả đời, có giữ được sức khỏe và tính mạng thì mới học được. Cứ để con nghỉ trong thời điểm này cho lành", chị Thủy nói.

Chị Thủy không muốn gửi con về quê vì sợ ông bà đã già, không chăm sóc các bé chu đáo, lỡ con có triệu chứng bệnh lại không phát hiện kịp thời để khám chữa. Để giữ gìn cho con, bản thân vợ chồng chị hằng ngày đi làm về nhà là vào phòng tắm, vệ sinh cơ thể sạch sẽ rồi mới tiếp xúc với các cháu.

Theo một cán bộ Cục Y tế dự phòng, thời điểm sởi đang bùng phát hiện nay, tâm lý các phụ huynh lo lắng cho con, tìm mọi cách ngăn ngừa sởi cho trẻ là rất chính đáng. Tuy nhiên, theo ông việc đưa trẻ ra khỏi Hà Nội, cho con nghỉ học có thể không thực sự cần thiết. "Làm vậy bố mẹ an lòng chút vì nghĩ an toàn cho con, nhưng có thể lại làm các cháu lỡ nhịp học hành hoặc cơ thể phải cố gắng để thích nghi với môi trường mới", vị này nói.

Theo phó giáo sư Bùi Vũ Huy, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cách phòng sởi tốt nhất cho trẻ hiện nay là tiêm văcxin. "Những trẻ nào đã tiêm đủ hai mũi có thể yên tâm là không mắc sởi, còn các bé chưa tiêm thì cần tiêm ngừa càng sớm càng tốt. Việc nghỉ học hay rời Hà Nội để tránh bệnh là không cần thiết", bác sĩ nói.

Theo ông, trong tình hình bệnh sởi vẫn lây lan nhiều như hiện nay, ngoài tiêm văcxin, để phòng bệnh, cha mẹ nên hạn chế giao lưu, hội họp bởi người lớn nhiễm virus sởi có thể lây cho trẻ. Mọi người cần đeo khẩu trang khi ra ngoài, về nhà nên rửa tay, tắm bằng xà phòng trước khi chăm trẻ. Không nên đưa bé đến những nơi đông người, đồng thời đảm bảo cho con chế độ ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng.
VnExpress (Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem