Nhiều nữ sinh “mất tích” vì yêu sớm

Chủ nhật, ngày 11/03/2012 06:37 AM (GMT+7)
Nhiều nữ sinh THCS, THPT ở TP Đà Nẵng bỗng dưng “mất tích”. Khi cơ quan điều tra vào cuộc mới tả hỏa thực chất là do yêu sớm, đi theo bạn trai.
Bình luận 0

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, Công an quận Thanh Khê tiếp nhận gần chục lá đơn trình báo của các gia đình có nữ sinh “mất tích”. Theo các điều tra viên, các nữ sinh này có độ tuổi từ 15 đến 17, là học sinh các trường trên địa bàn.

img
Học sinh cần tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, thể chất để tránh lệch lạc trong tâm sinh lý. Ảnh minh họa.

Ngày 24.2, công an quận nhận được đơn của ông Võ Văn L. (trú đường Hà Huy Tập) trình báo việc con gái mình là Võ Thị .Y.L. (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Phú) bỗng dưng mất tích từ ngày 21.2.

Theo ông L. cháu Y.L. sau buổi đến trường đã không về nhà như thường lệ. Mọi cách liên lạc qua điện thoại đều bị cắt đứt khiến gia đình hoang mang. Trước đó, ngày 14.2, ông Trần Đình S. (57 tuổi, trú ở phường Xuân Hà, Thanh Khê) đến công an quận Thanh Khê trình báo việc con gái Trần Ngọc B.U. (15 tuổi, học sinh lớp 9) không rõ tung tích nhiều ngày.

Theo đơn trình báo, U. bỏ nhà đi từ trước đó 1 tuần và không thông tin về nhà.

Ngày 15.2, tại khu xóm phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), nơi nữ sinh Nguyễn Thị T.N. (19 tuổi, trú đường Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê Tây) sống, rộ thông tin N. mất tích nhiều ngày. Hàng loạt vụ mất tích liên tiếp, khiến nhiều câu chuyện được thêu dệt về các vụ bắt cóc bí hiểm, học sinh bị lừa đảo, gạ gẫm…

Yêu sớm

Vào cuộc điều tra, công an quận Thanh Khê phát hiện hầu hết vụ việc không có yếu tố hình sự, mà do yêu sớm.

Qua gần tuần xác minh, tìm kiếm, cuối cùng, chân tướng việc T.N. mất tích hiện rõ. N. có quan hệ yêu đương với Mỹ làm nghề massage tại ngã ba Hòa Cầm). Trinh sát phát hiện N. đang ở cùng nhà trọ với bạn trai tại (phường Hòa Phát, Đà Nẵng).

“Mỹ là đối tượng nghiện hút, nên nếu không phát hiện kịp thời sẽ dễ dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc”, một cán bộ điều tra công an quận nói.

Tương tự, công an quận xác minh Y.L. đang ở TPHCM, ngay chính nhà chị gái của người yêu. Phải đến khi bố L. và điều tra viên vào thuyết phục, L. mới đồng ý trở về gia đình.

Công an Thanh Khê cũng phát hiện B.U. đang ở nhà bạn trai tại huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Theo các điều tra viên, phần lớn trường hợp học sinh bỗng dưng mất tích là do yêu đương, còn lại là bất mãn bỏ nhà đi bụi vì những suy nghĩ nông cạn. Nữ sinh Nguyễn Hoàng N.Y. (lớp 7 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu) bỏ nhà lên chùa “ở ẩn” chỉ vì lý do lãng xẹt… “giận thầy giáo”.

Cơ quan CSĐT CA quận Thanh Khê cho hay: phần lớn đối tượng này tuổi còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn. Khi tự ý bỏ nhà đi sẽ có thể gặp nhiều hậu quả khôn lường như bị các phần tử xấu dụ dỗ, sa vào con đường trộm cắp, nghiện hút hoặc đưa vào các động mại dâm…

Gia đình, nhà trường và xã hội cần có biện pháp tuyên truyền, giáo dục kịp thời, giúp các em nhận thức và hiểu những thay đổi tâm sinh lý kịp thời của mình để tránh những hậu quả đau lòng.

Theo Tiền Phong
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem