Nhìn HLV Troussier, thấy bầu Đức đã đúng

Chủ nhật, ngày 24/03/2024 08:10 AM (GMT+7)
Những chỉ trích của bầu Đức nhắm vào HLV Philippe Troussier giai đoạn trước đây đang chứng minh sự đúng đắn khi ĐT Việt Nam liên tiếp tụt dốc.
Bình luận 0

Nhìn HLV Troussier...

Sau thất bại của ĐT Việt Nam trước Indonesia, niềm tin dành cho HLV Philippe Troussier ở thời điểm hiện tại đang là rất thấp. Dư luận thậm chí đang đòi hỏi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần nhanh chóng sa thải chiến lược gia sinh năm 1955. Sự thất vọng đến không chỉ riêng về kết quả, nó còn đến bởi lối chơi có phần vô hồn, cách sử dụng nhân sự thiếu hợp lý và thái độ thiếu cầu thị của ông thầy đến từ đất nước hình lục lăng.

Màn đọ sức vừa qua đã là trận thua thứ 6 liên tiếp và là thất bại thứ 9/10 lần ra sân gần nhất của Những chiến binh Sao Vàng dưới thời vị "Phù thủy trắng". Ông thầy 69 tuổi có tỷ lệ thua trận cao nhất trong số các thuyền trưởng ngoại của bóng đá Việt Nam với 69,2%. 

Nhìn chung, sau giai đoạn gần 1 năm chứng kiến HLV Troussier, có lẽ dẫu ĐTQG có giành 3 điểm tại Mỹ Đình vào ngày 26/3 tới đây, niềm tin của các CĐV cũng chưa thể trở lại khi mà dư luận không nhìn thấy điểm sáng trong chiến lược phát triển lâu dài của chiến lược gia người Pháp.

Nhìn HLV Troussier, thấy bầu Đức đã đúng- Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier gây thất vọng lớn. Ảnh: Nguyên Khang

Còn nhớ, khi ký hợp đồng với bóng đá Việt Nam, HLV Philippe Troussier đã vẽ ra một tương lai tốt đẹp sẽ đưa ĐTQG vươn tầm và có thể tham dự VCK World Cup. Tuy vậy, tất cả đang chứng minh đó chỉ là những hứa suông của ông thầy sinh năm 1955. 

Sự bất nhất trong lời nói và hành động cụ thế ở rất nhiều khía cạnh cũng chính là điểm trừ lớn nhất của vị "Phù thủy trắng" tính tới thời điểm này. Điều đó mang đến sự thất vọng với truyền thông, dư luận và NHM.

...thấy bầu Đức đã đúng

Nhìn thành tích thất vọng của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier, mới thấy thấm thía phát biểu của ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch CLB HAGL - người có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Sau trận thua trước chính Indonesia vào ngày 19/1 tại Asian Cup, vị doanh nhân gốc Bình Định đã thẳng thắn chỉ ra nguy cơ của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới và nó đang đúng vào thời điểm hiện tại.

Trong phát biểu của bầu Đức có đoạn: "Người hâm mộ bóng đá Việt Nam và kể cả tôi phải tỉnh mộng thôi. Chúng ta đừng để HLV Troussier ru ngủ nữa. Đá như vậy làm sao mơ đi World Cup!”.

Nhìn HLV Troussier, thấy bầu Đức đã đúng- Ảnh 2.

Bầu Đức có những nhận xét đúng về HLV Philippe Troussier.

“Bóng đá có thắng thua nhưng thua Indonesia và bị loại sớm thì HLV Troussier chắc chắn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Trận thua Indonesia không chỉ thất vọng về kết quả mà điều đáng lo nhất là cách thua và sử dụng con người không đúng, nhiều cầu thủ giỏi phải dự bị. 

Chưa bao giờ tôi thấy Việt Nam đá với Indonesia mà bị lép vế đến vậy. Đá bế tắc lắm, xem không có cửa thắng, nói sòng phẳng là vậy. Chúng ta có lối chơi không bằng họ, thiếu kết dính, thiếu ý tưởng tấn công, sự phản kháng yếu ớt hơn họ, không bản lĩnh bằng họ do để các cầu thủ tốt nhất như Hùng Dũng, Hồ Tuấn Tài, Văn Thanh, Văn Toàn, Duy Mạnh ngồi dự bị”.

“Tôi thấy ĐT Việt Nam có nhiều vấn đề chưa ổn dù HLV Troussier đưa ra các mục tiêu mà ai nghe cũng thích và mong muốn thành sự thật. Cái chính nói nhiều mà kết quả kém thì người hâm mộ khó ủng hộ. Tôi nghĩ chúng ta cần đánh giá xem bóng đá Việt Nam đã làm được gì sau một năm có ông Troussier".

Phát biểu của bầu Đức đúng trong hoàn cảnh của trận gặp Indonesia vào ngày 19/1 và thật trùng hợp nó cũng lột tả tất cả những gì diễn ra tại Bung Karno vừa qua. Rõ ràng, sau 2 tháng, HLV Philippe Troussier vẫn đang đi trên con đường cũ. Dẫu vậy, NHM vẫn sẽ cổ vũ và chờ đợi ĐT Việt Nam lột xác trong màn tái đấu Tim Garuda sắp tới.



Danh Nguyễn (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem