Nhìn lại để tự hào bước tiếp...

Thanh Hà Thứ ba, ngày 07/10/2014 07:23 AM (GMT+7)
Những chiếc áo trấn thủ đã không còn màu xanh, áo lính thủy đã ngả màu hay những nông cụ như khung dệt, cối giã gạo, cối xay lúa, liềm, thuổng… được trưng bày trong Triển lãm thành tựu kinh tế-văn hóa-xã hội Thủ đô đều gây ấn tượng mạnh với người xem. 
Bình luận 0

Triển lãm này do Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội. Triển lãm thể hiện 3 giai đoạn phát triển của Thủ đô: Giai đoạn 1954-1975, trưng bày các thành tựu chiến đấu, lao động, sản xuất của quân dân Thủ đô trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN và chi viện cho chiến trường miền Nam; giai đoạn 1975-1986 là những hình ảnh, hiện vật về thời kỳ khôi phục, tái thiết và phát triển kinh tế sau chiến tranh; giai đoạn 1986-2014 thể hiện sinh động sự phát triển của Thủ đô trong thời kỳ đổi mới, mở cửa, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Triển lãm chia làm 6 khu trưng bày, bên cạnh những thành tựu về văn hóa – xã hội, kinh tế, an ninh – quốc phòng, còn có khu trưng bày thành tựu của công thương, nông nghiệp với những sản phẩm máy móc hiện đại bên cạnh những nông cụ của người nông dân một thời đã tạo nên những bát cơm, hạt thóc trong kháng chiến. Người xem thấy máy cày, máy kéo, máy phát điện... bên cạnh những sản phẩm thô sơ như khung cửi, cối giã gạo, cối xay lúa, máy tuốt lúa…

Chia sẻ về những sản phẩm nông cụ thô sơ, anh Hoàng Mạnh Bản – Phòng hội chợ Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở NNPTNT Hà Nội) - người đã bỏ ra gần cả tháng ròng rã đi sưu tầm các kỷ vật cho biết: “Tất cả những sản phẩm thô sơ của người nông dân được trưng bày tại triển lãm đều là những kỷ vật gắn với cuộc đời của người nông dân. Mỗi chiếc khung cửi, cối giã gạo đều gắn liền một câu chuyện cảm động mà chúng tôi đã cố gắng đưa về bảo tàng để giới thiệu cho các bạn trẻ, cho khán giả hiểu hơn những thành tựu qua từng thời kỳ của ngành nông nghiệp”.

Có thể nói triển lãm này đã thể hiện tình cảm đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô ngay nay với các thế hệ lãnh đạo, cha, anh đi trước đã có công chiến đấu, bảo vệ, xây dựng và phát triển Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem