NHM và báo chí châu Á tri ân cựu HLV Alfred Riedl

Minh Tú Thứ tư, ngày 09/09/2020 12:10 PM (GMT+7)
Báo chí châu Á đã bày tỏ sự thương tiếc với cựu HLV Alfred Riedl khi ông qua đời vì bệnh hiểm nghèo.
Bình luận 0

Thông tin cựu HLV Riedl qua đời đã khiến báo chí và người hâm mộ không khỏi xót xa, đặc biệt là Việt Nam và Indonesia. Trong sự nghiệp của mình, ông đã có 7 năm ở Việt Nam và dẫn dắt ĐTQG 3 giai đoạn 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007

Cựu HLV Riedl được người hâm mộ thế giới chia buồn.

Cựu HLV Riedl được người hâm mộ thế giới chia buồn.

Ông từng được coi là HLV ngoại thành công nhất trong giai đoạn trước năm 2008 khi nhiều lần giúp tuyển Việt Nam vào chung kết các giải đấu khu vực như AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) và SEA Games. Ngoài thành công ở Việt Nam, ông cũng có nhiều đóng góp cho bóng đá Indonesia.

Người hâm mộ quốc tế đã tỏ lòng thương tiếc và tri ân sau khi biết tin HLV Riedl qua đời. Trên Twitter và các diễn đàn bóng đá quốc tế, nhiều CĐV đã chia sẻ những dòng trạng thái buồn bã và chúc ông sớm về nơi an nghỉ.

Tài khoản Arnoldus Wea, một người hâm mộ bóng đá Indonesia viết: "Hãy yên nghỉ nhé Riedl. Cảm ơn ông vì đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Indonesia. Ông là một chiến lược gia giỏi và người dân nơi đây sẽ luôn nhớ về ông".

Trang chủ AFF Suzuki Cup đã gửi lời chia buồn tới gia đình HLV Riedl: "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè ông Riedl, cựu HLV ĐT Việt Nam và Indonesia. Ông đã qua đời ở tuổi 70".

Hội CĐV Chelsea cũng có dòng trạng thái chia sẻ ngắn: "Cảm ơn vì mọi thứ, Riedl. An nghỉ nhé!".

Tờ CNN Indonesia chia sẻ bức ảnh của ông ở AFF Cup 2016 với dòng trạng thái: "Ông vẫn luôn là người hùng trong lòng người hâm mộ Indonesia. An nghỉ nhé, Riedl".

Tờ Goal bày tỏ: "Hãy để chúng tôi chia buồn với vị HLV đầy thiện cảm này. Nhiều người thường gọi ông ấy là OpaRiedl".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem