Nhờ đâu FIFA phanh phui ra vụ bán độ rúng động bóng đá Lào?

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 11/01/2022 18:10 PM (GMT+7)
Một "công nghệ đỉnh cao" hiện cũng đang được triển khai tại Việt Nam đã giúp sức FIFA rất nhiều trong cuộc đấu tranh chống "gian lận" bóng đá.
Bình luận 0

Vào sáng ngày 10/1, một bê bối nghiêm trọng của bóng đá Lào đã bị phanh phui. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Lào chính thức đưa ra án phạt cấm thi đấu chuyên nghiệp vĩnh viễn cho 45 cầu thủ dính líu tới các vụ dàn xếp tỷ số và bán độ trong nhiều năm qua. Trong số này, có cả những tuyển thủ Lào đã tham dự AFF Cup 2020 vừa qua.

Được biết, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Thế giới (FIFA) đã sử dụng hệ thống Sportradar để xác định những trận đấu thuộc vào diện "nghi vấn bán độ". Hệ thống mà Sportradar phát triển là SIS hiện đang được cả Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng nền bóng đá phát triển khác áp dụng. Hành vi bán độ của 45 cầu thủ Lào bị phát giác cũng xuất phát từ phần mềm này.

Nhờ đâu FIFA phanh phui ra vụ bán độ rúng động bóng đá Lào? - Ảnh 1.

Liên đoàn Bóng đá Lào công bố vụ việc 45 cầu thủ bán độ bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

Nói rõ hơn về Sportradar, thì đây là một nhà cung cấp thông tin, qua đó chuyển hoá thành các dữ liệu thống kê cũng như các giải pháp kỹ thuật tinh vi liên quan tới thể thao. Họ đã nghiên cứu, phát triển và điều hành một hệ thống phát hiện gian lận đa tầng phức tạp được gọi là Fraud Detection System (FDS, tạm dịch: Hệ thống phát hiện gian lận).

FDS được thiết kế đặc thù cho nhiệm vụ xác định các sự kiện thể thao có dấu hiệu liên quan đến việc cá cược và dàn xếp kết quả. Hệ thống này dựa trên giả định rằng tỷ lệ cược và các động thái thay đổi của chúng có liên quan trực tiếp đến số tiền đặt cược.

Với thuật toán của mình, Sportradar đã góp phần phanh phui nhiều vụ việc tiêu cực chấn động thế giới, trong đó có cả những trường hợp ở Đông Nam Á.

Nhờ đâu FIFA phanh phui ra vụ bán độ rúng động bóng đá Lào? - Ảnh 2.

Sportradar là tập đoàn chuyên về thu thập và phân tích dữ liệu thể thao.

Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng đã ký kết hợp tác với Sportradar cách đây gần 5 năm. Việc ký kết hỗ trợ này nhằm hỗ trợ VPF trong công tác ngăn ngừa tiêu cực đối với các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Còn nhớ hồi năm 2018, Sportradar đã cung cấp thông tin cảnh báo 3 trận ở Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia (2018) bị tình nghi dàn xếp tỷ số. Đó là các trận: Đắk Lắk 3-3 Huế , Công An Nhân Dân 0-4 Viettel , Long An 2-1 XM Fico Tây Ninh.

"Vài năm qua, tôi đã nhận rất nhiều các báo cáo của Sportradar và đã có nhiều cách giải quyết khác nhau đối với từng trường hợp, phải nói rằng những báo cáo đó đã giúp ích cho VPF rất nhiều trong quá trình tổ chức điều hành giải, dựa vào thông tin đó chúng tôi có nhiều giải pháp ngăn ngừa", Cao Văn Chóng (nguyên Tổng giám đốc VPF) từng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem