Trận Việt Nam – Campuchia bị nghi bán độ tại SEA Games 29

PV (tổng hợp) Thứ hai, ngày 20/12/2021 09:40 AM (GMT+7)
3 trận đấu của môn bóng đá nam SEA Games 29 từng bị nghi có dấu hiệu dàn xếp tỷ số, trong đó các nhà phân tích đặt dấu hỏi có cả trận U22 Việt Nam - U22 Campuchia.
Bình luận 0

3 trận đấu tại môn bóng đá nam SEA Games 29 từng bị đặt nghi vấn là có dấu hiệu của dàn xếp tỷ số, sau khi các nhà phân tích đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trong tỷ lệ đặt cược cho các trận đấu này.

Trận Việt Nam – Campuchia bị nghi bán độ SEA Games 29 - Ảnh 1.

U22 Thái Lan - U22 Campuchia là một trong 3 trận đấu bị nghi dàn xếp tỷ số.

Các nhà phân tích từ 3 hãng cá cược đã cho tờ Strait Times (Singapore) biết rằng 3 trận đấu có sự góp mặt của 5 đội tuyển ở SEA Games 29 đã bị nghi ngờ do tỷ lệ cá cược của mỗi trận cho thấy những dấu hiệu rằng nhà cái đã được biết trước tỷ số trận đấu.

Các trận đấu bị nghi ngờ là U22 Malaysia – U22 Lào, U22 Việt Nam – U22 Campuchia và U22 Thái Lan – U22 Campuchia. U22 Thái Lan đã đoạt chức vô địch sau khi thắng U22 Malaysia với chỉ 1 bàn duy nhất ở chung kết, nhưng những đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất là các cầu thủ của U22 Lào và U22 Campuchia.

Nhà phân tích Ivo Romano từng làm việc cho UEFA đã cho biết trong trận U22 Malaysia – U22 Lào, một lượng tiền rất lớn đã bất ngờ được đổ vào khả năng U22 Malaysia ghi bàn thứ 3. Các cầu thủ chủ nhà rốt cuộc đánh bại U22 Lào 3-1.

Dù vậy ông Romano nhận định những dấu hiệu cá cược bất thường như vậy không đủ để chứng minh rằng trận đấu có dấu hiệu bị dàn xếp. Tuy nhiên ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia, khi trận đấu trôi qua được 20 phút các nhà cái đã nhận thấy một số tiền không nhỏ đặt cược rằng trận đấu sẽ có từ 4 bàn thắng trở lên. U22 Việt Nam thắng chung cuộc 4-1.

Theo thống kê được các nhà phân tích tiết lộ, số tiền cá cược cho 3 trận đấu được đề cập nêu trên trong khoảng hàng trăm đến hơn 1 triệu USD. Khi được hỏi về vấn đề này, Hội đồng Olympic Malaysia – đơn vị tổ chức đăng cai SEA Games – cho biết họ chưa nhận được báo cáo và do đó không thể bình luận gì.

Cần biết rằng, vào tháng 2/2017, tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Á (AFC) đã tuyên bố treo giò vĩnh viễn 22 cầu thủ và quan chức liên đoàn bóng đá Lào & Campuchia do dính líu tới hoạt động dàn xếp tỷ số. Khi được phóng viên tờ The Straits Times liên lạc, người phát ngôn của LĐBĐ hai nước chưa có phản hồi gì.

Trong khi báo giới Singapore điều tra về sự việc này và phía Lào lẫn Campuchia nhất định phủ nhận (cũng như không đưa tin trên truyền thông), phía Malaysia tỏ ra không mấy quan tâm còn báo chí Thái Lan thì đang có điều khác để quan tâm hơn - sự “trù dập” mà họ cho là ĐT Thái Lan phải hứng chịu từ các trọng tài ở vòng loại World Cup 2018.

Trong ngày 11/12 vừa qua, bóng đá Đông Nam Á rúng động trước nghi án trận ĐT Malaysia thắng ĐT Lào 4-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng bảng AFF Cup 2020 bị dàn xếp tỷ số. Cụ thể, một tài khoản Twitter có tên Oriental Gambler đã cáo buộc ĐT Lào dàn xếp tỷ số, cố tình buông và thua đậm.

Ý kiến này gây ra nhiều tranh cãi. Có người ủng hộ, đưa ra quan điểm tương đồng khi nhận thấy những bất thường trong cách thi đấu của ĐT Lào, nhưng cũng có người phản bác, cho rằng Oriental Gambler đã đặt quá nhiều tiền bạc theo ĐT Lào và vì thế nên tỏ ra tức giận khi đại diện xứ sở Triệu voi thua đậm... Sau đó, phía LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) lên tiếng phủ nhận thông tin trận ĐT Malaysia thắng ĐT Lào 4-0 bị "thao túng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem