Nhờ dòng tiền vốn quan trọng này, nông dân Đà Nẵng trồng hoa, nuôi cá vươn lên khá giả

Trần Hậu - Tuyết Nhung Chủ nhật, ngày 10/09/2023 05:17 AM (GMT+7)
Trong những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng là một trong những nguồn lực quan trọng hỗ trợ hội viên, nông dân đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ nguồn vốn này, mà hàng nghìn hội viên, nông dân được vay vốn mở rộng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để tăng thu nhập, nâng cao đời sống và vươn lên làm giàu chính đáng.
Bình luận 0

Qũy Hỗ trợ nông dân đồng hành cùng nhà nông

Thời gian qua, nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và ủy thác của các ngân hàng đã tiếp sức kịp thời, đồng hành cùng với hội viên, nông dân xây dựng và phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần thay đổi hình thức tổ chức sản xuất từ nông hộ sang chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã.

Qũy Hỗ trợ nông dân TP.Đà Nẵng tiếp sức cho nhà nông làm giàu - Ảnh 1.

Anh Thái Văn Công đã mở rộng mô hình trồng hoa chậu mini nhờ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân, hội viên, nông dân có thêm điểm tựa để xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất hàng hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương và đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Nhiều hội viên nông dân sau khi được vay vốn làm ăn có hiệu quả đã tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ và tiếp tục hỗ trợ hội viên, nông dân chưa được vay vốn để phát triển sản xuất, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi.

Qũy Hỗ trợ nông dân TP.Đà Nẵng tiếp sức cho nhà nông làm giàu - Ảnh 2.

Mô hình trồng hoa chậu mini của anh Anh Thái Văn Công (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) giải quyết hàng chục lao động thường xuyên với mức lương từ 6-7 triệu đồng/tháng. Ảnh: T.H.

Hiện tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đạt 45,489 tỷ đồng, doanh số cho vay hơn 79,9 tỷ đồng, xây dựng được 349 dự án với 2.809 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Tăng trưởng nguồn vốn đạt 21 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Ông Thiết cho hay, để tăng tính hiệu quả của nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân, Hội đã đổi mới phương thức cho vay, triển khai hỗ trợ 147 dự án với 30,028 tỷ đồng cho 674 hộ vay tại các chi, tổ hội nghề nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, gắn với chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và phát triển bền vững.

Qũy Hỗ trợ nông dân TP.Đà Nẵng tiếp sức cho nhà nông làm giàu - Ảnh 3.

Có vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, hội viên, nông dân đã mạnh dạn xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế cho gia đình. Ảnh: T.H.

Qua đó góp phần thay đổi nhận thức của nông dân từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất; góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hội viên, nông dân và thu hút nông dân vào các tổ chức kinh tế tập thể.

Qũy Hỗ trợ nông dân TP.Đà Nẵng tiếp sức cho nhà nông làm giàu - Ảnh 4.

Mô hình trồng nấm của anh Nguyễn Văn Nhi (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) cho lãi hơn 300 triệu đồng/năm. Ảnh: T.H.

Cùng với đó, các cấp Hội chủ động phối hợp, nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại giúp hội viên, nông dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Qũy Hỗ trợ nông dân TP.Đà Nẵng tiếp sức cho nhà nông làm giàu - Ảnh 5.

Đến nay, anh Nhi đã thành lập Hợp tác xã nấm Nhơn Phước nhằm liên kết sản xuất và giải quyết lao động cho người dân. Ảnh: T.H.

Điển hình như: mô hình trồng hoa cây cảnh tập trung ở các vùng sản xuất của phường Hòa Thọ Tây, Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ); mô hình trồng rau thủy canh ở phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ); các dự án sản xuất nấm rơm, sản xuất chả bò (quận Thanh Khê); dự án nuôi cá nước ngọt, nuôi gà an toàn sinh học (huyện Hòa Vang)….

Tiếp sức cho nhà nông làm giàu

Ông Thiết cho biết, trong quá trình cho vay, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng luôn chú trọng khảo sát, lựa chọn đúng đối tượng để đảm bảo các hộ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả. Các cấp Hội còn tích cực phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh, giúp cho hội viên, nông dân đầu tư đúng hướng.

Qũy Hỗ trợ nông dân TP.Đà Nẵng tiếp sức cho nhà nông làm giàu - Ảnh 7.

Có vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân ông Võ Văn Khoa (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đã xây dựng được mô hình nuôi cá nước ngọt. Ảnh: T.H.

Tiêu biểu như hộ ông Võ Văn Khoa (55 tuổi, trú thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), được vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để mở rộng ao nuôi cá với tổng diện tích 10.000m2. Bên cạnh đó, ông tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản do Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức để tích lũy kiến thức.

Ông Khoa vui vẻ nói: "Dù nguồn vốn hỗ trợ không nhiều, nhưng đó là động lực để tôi tiếp tục đầu tư phát triển mô hình kinh tế vườn – ao – chuồng. Đặc biệt là sự kết hợp mô hình nuôi cá nước ngọt với dịch vụ câu cá giải trí, du lịch sinh thái đã giúp tôi vươn lên làm giàu với mức lãi 500 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 5-7 lao động địa phương với thu nhập từ 6-8 triệu đồng/người/tháng".

Qũy Hỗ trợ nông dân TP.Đà Nẵng tiếp sức cho nhà nông làm giàu - Ảnh 8.

Ngoài nuôi cá, ông Khoa còn kết hợp với dịch vụ câu cá giải trí. Ảnh: T.H.

Là một tấm gương sáng trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của địa phương, ông Lê Văn Khoa (53 tuổi, trú phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) bộc bạch: "Thật sự tôi rất biết ơn và quý trọng sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Bởi bước đầu khởi nghiệp tôi gặp rất nhiều khó khăn, đầu tiên phải kể tới là nguồn vốn, tiếp đó là việc không có nhiều kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây cảnh.

Qũy Hỗ trợ nông dân TP.Đà Nẵng tiếp sức cho nhà nông làm giàu - Ảnh 9.

Nhờ vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hồ trợ nông dân, ông Lê Văn Khoa (phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã xây được mô hình trồng hoa, cây cảnh có cơ ngơi bạc tỷ. Ảnh: T.H.

Nhưng được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cấp Hội, tôi mượn đất của dự án Công viên Thanh Niên để làm nơi kinh doanh trồng cây cảnh và vay mượn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng 50 triệu đồng để làm vốn".

Nhờ nguồn lực quan trọng này, nông dân Đà Nẵng mạnh dạn trồng hoa, nuôi cá để thoát nghèo  - Ảnh 9.

Sau khi trừ chi phí, mô hình trồng hoa - cây cảnh của ông Khoa đem lại nguồn lãi hơn 400 triệu đồng/năm. Ảnh: T.H.

Nhờ "lấy ngắn nuôi dài" mà dần dần vườn cây của ông phát triển ổn định, hiện nay có tổng diện tích là 6.000m2, với khoảng 500 cây cảnh đủ chủng loại có giá trị hơn 7 tỷ đồng. Mô hình kinh tế này không chỉ mang lại cho gia đình ông Khoa mức lãi khoảng 400 triệu đồng/năm, mà còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động với thu nhập ổn định từ 10-12 triệu đồng/người/tháng và tạo việc làm thời vụ cho 70 lao động.

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng nhận định: "Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quỹ Hỗ trợ nông dân, quan tâm phát triển nguồn quỹ để giúp thêm nhiều hội viên, nông dân được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; xây dựng các mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn có liên kết….

Từ đó, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem