Nhờ khủng hoảng năng lượng châu Âu, Nga đã kiếm đủ tiền phục vụ cho chiến sự ở Ukraine?

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 07/09/2022 15:00 PM (GMT+7)
Theo một nghiên cứu mới, nhờ cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu mà Nga đã kiếm đủ tiền để trang trải cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Bình luận 0
Nhờ khủng hoảng năng lượng châu Âu, Nga đã kiếm đủ tiền phục vụ cho chiến dịch đặc biệt ở Ukraine? - Ảnh 1.

Nhờ khủng hoảng năng lượng châu Âu, Nga đã đủ tiền để cung cấp cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Getty

Hôm 5/9, Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) công bố nghiên cứu cho biết rằng Nga đã kiếm được 161 tỷ USD từ việc bán dầu, khí đốt và than đá kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bắt đầu sáu tháng trước. Tổ chức tư vấn Phần Lan cũng ước tính rằng Nga chỉ chi 98 tỷ USD cho chiến dịch, nhưng không có số liệu chính thức nào được công bố.

Tổ chức tư vấn viết: "Nga đã cắt giảm 75% xuất khẩu khí đốt sang Liên minh châu Âu (EU), trong một nỗ lực nhằm gây khó khăn châu Âu. Bên cạnh đó, việc tăng giá cũng đồng nghĩa với EU đang phải trả cho Nga nhiều tiền hơn để mua khí đốt".

Kể từ khi chiến sự Ukraine bắt đầu vào tháng Hai, EU đã trả Nga 65 tỷ USD cho khí đốt và dầu, riêng Đức đã chi hơn 18 tỷ USD.

Nga cũng kiếm được 35 tỷ USD lợi nhuận từ Trung Quốc.

Tuần trước, công ty năng lượng nhà nước Gazprom của Nga đã đóng cửa đường ống Nord Stream 1, tuyến đường cung cấp khí đốt chính từ Nga đến châu Âu.

Gazprom tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga vì chiến sự Ukraine đã ngăn cản việc bảo trì thường xuyên đường ống.

Một đại diện của Gazprom nói với Reuters rằng đường ống sẽ vẫn đóng cho đến khi nó được Siemens Energy, một công ty của Đức thường làm việc với Nord Stream, sửa chữa.

Năm ngoái, EU đã nhận được 40% nguồn cung cấp khí đốt từ Nga, trong đó Đức là nhà nhập khẩu lớn nhất.

Anh không phụ thuộc Nga về khí đốt, vào năm 2021, nước này chỉ nhập khẩu 4% khí đốt từ Moscow. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng ở châu Âu đã làm tăng tổng hóa đơn năng lượng cho các hộ gia đình ở Anh, góp phần vào cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

EU cho biết họ sẽ cắt giảm 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga vào năm 2023, nhưng sẽ không áp đặt lệnh cấm khí đốt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang chuẩn bị một "cuộc tấn công năng lượng quyết định" vào tất cả người dân châu Âu. Ông nói: "Nga đang cố gắng tấn công các nước châu Âu thông qua tình trạng nghèo đói và hỗn loạn chính trị".

Ông nói thêm rằng sự thống nhất giữa các nước châu Âu sẽ giúp bảo vệ cả lục địa khỏi cuộc khủng hoảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem