Những "bố mẹ nuôi" kỳ lạ của con người

Chủ nhật, ngày 18/01/2015 11:00 AM (GMT+7)
Những "bố mẹ nuôi" là động vật đã nuôi nấng con người như những đứa con ruột thịt của mình.
Bình luận 0

Chúng ta đều quá quen thuộc với việc nuôi thú cưng trong nhà, phổ biến nhất là chó mèo, chim cá cảnh,…. Có người muốn độc đáo hơn thì nuôi một chú thỏ, một chú khỉ, hoặc thậm chí là rắn. 

Tuy nhiên việc những con thú có thể cưu mang, nuôi nấng con người thì ít ai tin được. Dưới đây là những câu chuyện cảm động nhất về tình thương của động vật dành cho con người mà khi đọc xong chúng ta có thể phải rơi nước mắt.

1. Bố mẹ là “Khỉ”

Câu chuyện xảy ra với chàng trai người Uganda tên là John Ssebunya. Năm lên 4 tuổi anh đã chạy trốn khỏi người cha sau khi chứng kiến ông này sát hại mẹ mình. John sau đó được nuôi bởi đàn khỉ đuôi dài Phi Châu cho đến khi được phát hiện năm 1991. Phải mất một thời gian khá dài John mới hòa nhập được với con người, anh được dạy nói, dạy hát. Hiện tại anh là thành viên của dàn đồng ca Pearl of Africa lưu diễn ở nhiều nước Châu Phi.

img

John Ssebunya hiện là thành viên của dàn đồng ca.

2. Bố mẹ nuôi là “Chó mèo”

Năm 2009, cô bé Natasha 5 tuổi sống tại thành phố Chita, Siberia được phát hiện khi đang di chuyển bằng 4 chi, uống nước bằng lưỡi như chó mèo. Căn phòng cô bé sống chỉ toàn chó mèo, nguồn nước và thức ăn được kiếm bởi những con vật đó. Khi người ta bắt chuyện, Natasha nhảy chồm lên và kêu âm thanh như tiếng chó sủa.

img

Bé Natasha được nuôi nấng bởi chó mèo.

Cha mẹ cô bé, ông Victor Lozhkin 27 tuổi, Yana Mikhailova 25 tuổi cho biết đã không liên lạc với cô từ 2 năm trước. Họ bị bắt sau đó vì bị tình nghi đã ngược đãi, bỏ rơi trẻ em.

Câu chuyện này gần giống với sự việc xảy ra năm 2008 tại thị trấn Misiones, Argentina. Cảnh sát tìm thấy cậu bé 1 tuổi sống cùng với 8 chú mèo hoang. Thật kì lạ khi cậu bé đáng thương đã sống sót sau mùa đông lạnh giá. Những con mèo được cho là đã sưởi ấm cho cậu bé bằng cách nằm lên người cậu, không những vậy chúng còn liếm bùn đất để “tắm” cho cậu. Cảnh sát sau đó tìm thấy cha cậu bé, là một người vô gia cư. Ông này cho biết đã để lạc mất con khi đang đi thu mua đồng nát.
img

Những bố mẹ nuôi bất đắc dĩ của Natasha.

3. Bố mẹ nuôi là “Chim”

Năm 2008, một cậu bé 7 tuổi người Nga được tìm thấy đang sống với lũ chim trong một căn hộ bé. Cậu bé chỉ có thể kêu chiêm chiếp, đập hai tay vào người vỗ cánh như những con chim. Kết quả điều tra cho thấy mẹ cậu bé đáng thương đó chưa bao giờ nói chuyện với cậu, và chỉ coi cậu như một con thú cưng.

img

Cậu bé kỳ lạ được nuôi sống bởi lũ chim.

4. Bố mẹ nuôi là “Sói"

Năm 2007, các bác sĩ vùng Kaluga, miền Trung nước Nga đã vô cùng sửng sốt khi tiếp nhận trường hợp một cậu bé sống sót trong hang sói. Cậu bé được đặt tên là Lyokha, khi được tìm thấy cậu bé mang nhiều đặc điểm của loài sói như móng vuốt dài, răng sắc nhọn, dáng đi cũng rất giống loài thú dữ này. 

img

Cậu bé người sói với vẻ bề ngoài khác lạ.

Những con sói hung dữ đã không ăn thịt cậu như trong truyện cổ tích, trái lại chúng đã kiếm thức ăn nước uống để nuôi dưỡng cậu. Cậu bé “người sói” được phát hiện khi đã 10 tuổi, do quá hoảng sợ trước cuộc sống văn minh, cậu đã trốn lại vào rừng chỉ 24 giờ sau khi nhập viện. 

5. Bố mẹ nuôi là “Dê”

Năm 2012, bà Marina, 40 tuổi đã tìm thấy con mình là “Sash T” sau bao năm xa cách tại một căn phòng đầy những chú dê. Cậu bé chưa biết nói, chưa biết vệ sinh cá nhân.  

img

Cậu bé chỉ thích nằm dưới đất như bố mẹ nuôi của mình.

“Khi chúng tôi đến, cậu bé đang chơi và ngủ cùng dê”, dẫn lời của một quan chức. Cậu bé nặng chỉ bằng phần ba so với đứa trẻ bình thường cùng độ tuổi, cậu bé không thích nằm cũi mà chỉ thích nằm ngủ dưới đất và rất sợ người lớn.

Những đứa trẻ trên phần chung đều bị bỏ rơi bởi cha mẹ chúng, có thể vô tình hay hữu ý. Nhưng chúng cũng rất may mắn khi được cưu mang bởi những “ông bố bà mẹ nuôi” là những con vật tưởng chừng vô nhân tính. Tạo hóa thật kì diệu khi tạo ra một sợi dây vô hình kết dính con người và loài vật với nhau, đó là sợi dây tình thương.
Thanh Tuấn (Oddee)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem