Những cặp đôi sát nhân tàn ác nhất trên thế giới

Chủ nhật, ngày 04/04/2021 19:34 PM (GMT+7)
Những cặp đôi giết người – thường là do những ám ảnh bệnh hoạn, thu hút sự chú ý của dư luận nhiều hơn là những kẻ sát nhân đơn độc. Dưới đây là 4 cặp vợ chồng giết người khét tiếng nhất từng được ghi nhận.
Bình luận 0

Myra Hindley và Ian Brady

Những cặp đôi sát nhân tàn ác nhất trên thế giới - Ảnh 1.

Những nạn nhân của Brady và Hindley có độ tuổi từ 10 đến 17

Những kẻ giết người nhà Moors với nạn nhân chủ yếu là trẻ em ở thời điểm từ tháng Bảy năm 1963 đến tháng Mười năm 1965, đã gây chấn động dư luận nước Anh. Brady và Hindley được miêu tả tại phiên tòa xét xử như "hai kẻ giết người tàn bạo, sa đọa tột độ". Cặp đôi được xác nhận đã giết hại dã man 5 đứa trẻ, trong khi xác của Keith Bennett, đứa trẻ bị hai người nhốt vào thùng xe ngày 16 tháng Sáu năm 1964, đã không bao giờ được tìm thấy.

Bất chấp những lời cầu xin từ phía gia đình nạn nhân, 2 kẻ giết người máu lạnh đã không tiết lộ vị trí chúng chôn cậu bé đáng thương 12 tuổi, cho đến tận lúc chúng chết.

Hindley qua đời vào năm 2002, ở tuổi 60, trong khi Brady mất vào năm 2017, sau khi chống chọi với căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính ở tuổi 79.

Fred và Rosemary West

Những cặp đôi sát nhân tàn ác nhất trên thế giới - Ảnh 2.

Fred và Rosemary West phải chịu trách nhiệm cho những vụ tra tấn và giết hại của ít nhất 12 phụ nữ trẻ

Fred West đã giết ít nhất 12 người – bao gồm cả vợ trước của gã – và 8 vụ giết người trong đó có bao gồm cả hành vi tình dục đáng ghê tởm của Fred cùng người vợ thứ 2, Rose.

Các vụ giết người, liên quan đến bắt cóc, hãm hiếp, tra tấn dã man đã diễn ra từ năm 1967 đến 1987. Trong khi Rose cố gắng minh oan mình bị ép buộc thực hiện những hành động đó, quan tòa đã chỉ ra rằng người phụ này là thủ phạm giết hại cô con gái riêng của chồng, Charmaine.

Fred West tự sát vào năm 1995, khi vẫn còn đang ngồi tù, trong khi vợ của hắn bị kết tội đã giết 10 người, lãnh 10 án tù chung thân. Hiện bà ta vẫn còn sống tại nhà tù HM New Hall, Flockton, West Yorkshire, nơi bà ta từng có mối quan hệ đồng tính nữ với Myra Hindley trong một thời gian.

Paul Bernardo và Karla Homolka

Những cặp đôi sát nhân tàn ác nhất trên thế giới - Ảnh 3.

Homolka và Bernardo đã đánh thuốc mê, hãm hiếp và giết chết Tammy, em gái 15 tuổi của Homolka

Paul Bernardo và Karla Homolka được biết đến với biệt danh "Kẻ giết người Ken và Barbie" vì vẻ ngoài đẹp như búp bê của chúng.

Tội ác của chúng đã gây kinh hoàng khắp Canada vào đầu những năm 1990, giống như cách mà Brady và Hindley đã gây chấn động nước Anh 20 năm trước.

Sau vụ giết em gái 15 tuổi của Homolka, Tammy, cặp đôi ác nhân tiếp tục giết và chặt xác hai phụ nữ trẻ khác, quay video về những hành vi bệnh hoạn của chúng. Bernardo cũng đã cưỡng hiếp ít nhất 20 phụ nữ.

Tại phiên tòa xét xử của mình năm 1993, Komolka đã thuyết phục các công tố viên rằng ả là đồng phạm bất đắc dĩ trong những vụ giết người, kết quả là ả phải nhận một bản án ngắn hơn. 12 năm sau, Komolka được trả tự do và sống ở Quebec, Canada, cho đến ngày nay.

Sau khi bị kết án năm 1995 vì tham gia vào các vụ giết người và hàng chục vụ hãm hiếp ác độc, Bernardo bị kết án tù chung thân, sau đó bị tuyên là "sát nhân nguy hiểm".

Suzan Carson và James Carson

Những cặp đôi sát nhân tàn ác nhất trên thế giới - Ảnh 4.

Suzan và James Carson được biết đến như những "kẻ săn phù thủy"

Những tên cuồng tín tôn giáo Suzan và James Carson tuyên bố rằng chúng đang giết "phù thủy" và tự mô tả mình là "chiến binh Hồi giáo ăn chay".

Chúng lang thang khắp California vào đầu những năm 1980 trong một nhiệm vụ điên rồ để làm sạch thế giới.

James, người đã tự đổi tên mình thành Michael Bear Carson sau khi lạm dụng ma túy và tham gia những nghi lễ kỳ quái, cho biết: "Phù thủy, đồng tính luyến ái và phá thai là những nguyên nhân dẫn đến cái chết".

Cặp đôi này đã lưu giữ một "danh sách ám sát" kỳ lạ bao gồm cả những người nổi tiếng như cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan và người dẫn chương trình TV Johnny Carson.

Vào ngày 12 tháng 6 năm 1984, cặp đôi Carson bị kết tội đầu tiên vì giết Keryn Barnes, 23 tuổi và bị kết án 25 năm tù.

Sau đó, chúng bị kết tội giết công nhân nông trại Clark Stephens cùng người bạn 30 tuổi Jon Charles Hellyar, với mức án lần lượt là 50 năm đến chung thân và 75 năm đến chung thân.

Trong khi chúng bị kết án về ba vụ giết người, tác giả Richard D. Reynolds, người đã nghiên cứu kỹ lưỡng về cặp đôi này cho cuốn sách Cry For War của mình, chỉ ra rằng 2 kẻ này là nghi phạm trong gần chục cái chết đáng ngờ khác ở Mỹ và Châu Âu.

Cả hai hiện đều đang ngồi tù, với rất ít khả năng được thả.


Hà Trang (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem