Những câu chuyện tình buồn phía sau các ca khúc đình đám của làng nhạc Việt

Yến Linh Thứ năm, ngày 08/06/2023 07:47 AM (GMT+7)
Những ca khúc nổi tiếng trong làng nhạc Việt dưới đây đều được bắt nguồn từ những câu chuyện tình buồn, thậm chí bi thương.
Bình luận 0

Chuyện tình người trinh nữ tên Thi

"Chuyện tình người trinh nữ tên Thi" là ca khúc nhạc bolero được khán giả nhiều thế hệ yêu thích của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Nhạc phẩm ra đời sau khi ông chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình đau thương của một nữ diễn viên tên Kim Lệ Thi trong Đoàn Văn nghệ Maxim. Cái chết của cô gái trẻ gây rúng động làng văn nghệ lúc bấy giờ.

Quỳnh Trang thể hiện ca khúc "Chuyện tình người trinh nữ tên Thi". (Clip: YTNV)

Danh ca Họa Mi từng chia sẻ: "Cô Thi hoạt động trong đoàn nghệ thuật của thầy Thơ, cô ấy chỉ mới 19, 20 tuổi. Vì quá thương cảm cho cái chết của cô gái trẻ đồng nghiệp, thầy đã viết bài hát này ngay sau tang lễ". Trong lời đề tựa bài hát "Chuyện tình người trinh nữ tên Thi", nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết: "Người con gái lạ lùng đó tên Thi. Thi trẻ đẹp như nhiều thiếu nữ thời nay. Thi yêu sớm. Tình Thi ngang trái. Người đời thị phi. Thi buồn và bỏ đi. Thi lên rừng. Có lẽ để khóc một mình dưới gốc cây già vô tri. Rồi cuối cùng Thi chết, một sáng mùa đông, trên nệm lá vàng…".

Những câu chuyện tình buồn phía sau các ca khúc đình đám của làng nhạc Việt - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. (Ảnh: KX)

"Tôi biết người con gái đó. Tôi ngạc nhiên về lòng chung thủy của nàng. Chuyện tình đẹp như một phép lạ đã mê hoặc tôi. Tôi mượn âm thanh để kể lại, để bất diệt hóa tình yêu của người. Xin Thi phù hộ cho tôi, cho cả những người nghe và hát "Chuyện tình người trinh nữ tên Thi", nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết. 

Được biết, ngoài "Chuyện tình người trinh nữ tên Thi", nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ còn viết hai bài hát khác về người vũ nữ xinh đẹp này.

Dạ khúc 

"Dạ khúc" là một trong những tác phẩm nổi tiếng viết về tình yêu của nhạc sĩ Quốc Bảo. Tại chương trình "Ca sĩ bí ẩn", câu chuyện tình phía sau ca khúc nổi tiếng "Dạ khúc" từng được bật mí. 

Theo đó, vào năm 2001, nhạc sĩ Quốc Bảo gặp một người phóng viên để hẹn phỏng vấn. Vô tình hôm ấy, anh dắt theo một nữ ca sĩ và có ý định nhờ nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác cho mình một bài hát. Số phận trớ trêu thay, cô ca sĩ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng mắc một chứng bệnh về mắt – nhìn vật gì cũng mờ và tối.

Ca sĩ Nguyên Hà thể hiện ca khúc "Dạ khúc" của nhạc sĩ Quốc Bảo. (Clip: YTNV)

Trong một lần vào phòng thu cùng nhạc sĩ Quốc Bảo, dù đèn trong phòng thu rất sáng nhưng nữ ca sĩ vẫn thấy mọi thứ xung quanh tối và mờ. Ngay chính trong hoàn cảnh đó, thương xót cho thân phận của nữ ca sĩ, nhạc sĩ Quốc Bảo đã cho ra đời câu hát đầu tiên trong bài hát: "Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy". Chàng phóng viên cũng tâm sự với nhạc sĩ Quốc Bảo về chuyện tình của anh và nữ ca sĩ - mù mờ như chính đôi mắt của cô gái ấy.

Những câu chuyện tình buồn phía sau các ca khúc đình đám của làng nhạc Việt - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Quốc Bảo. (Ảnh: FBNV)

Vì tình yêu con người có thể bất chấp tất cả, anh phóng viên ấy sẵn sàng bỏ qua mọi thứ và yêu thương, chăm sóc cho nữ ca sĩ ấy. Chính lúc ấy, cảm hứng của một người nghệ sĩ dâng trào, tuyệt phẩm "Dạ khúc" đã ra đời và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Thế nhưng, thời gian trôi qua, tình yêu cũng dần tắt. Cô ca sĩ ấy đã chữa lành đôi mắt và kết hôn với một người khác.

Trái tim bên lề 

Trong số những ca khúc tạo nên tên tuổi của Bằng Kiều, không thể không kể tới "Trái tim bên lề". Bài hát ra mắt năm 2000 đã chinh phục mọi bảng xếp hạng âm nhạc, đưa Bằng Kiều lên vị trí top đầu trong số các ngôi sao âm nhạc Việt Nam thời kỳ đó.

Những câu chuyện tình buồn phía sau các ca khúc đình đám của làng nhạc Việt - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn. (Ảnh: NX)

Tiết lộ về cơ duyên thể hiện ca khúc này, Bằng Kiều cho biết, anh bị chính vợ cũ - nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh "ép" hát. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn, một người bạn luôn đồng hành cùng Trizzie Phương Trinh và đã thầm lặng yêu cô trong nhiều năm. Anh chứng kiến cô yêu nhiều người nhưng vẫn không dứt bỏ được niềm vương vấn, cũng bởi vậy đã sáng tác ca khúc "Trái tim bên lề" và gửi tặng nó cho Trizzie Phương Trinh.

Bằng Kiều thể hiện ca khúc "Trái tim bên lề". (Clip: Rạng Đông show)

Trizzie Phương Trinh khi đó là bạn gái của Bằng Kiều. Cô đã mang ca khúc này về Việt Nam và khuyên anh nên đưa nó vào album "Chuyện lạ". Bằng Kiều tâm sự: "Khi làm album, bài "Trái tim bên lề" tôi không thích đâu, hoàn toàn là để chiều bạn gái. Cô ấy là nghệ sĩ hải ngoại nên nắm bắt thị trường rất nhạy. Tôi thì muốn làm album theo kiểu miền Bắc, tạm gọi là kiểu "thấy sướng là được". Album ban đầu toàn ca khúc của Lê Minh Sơn và do tôi sáng tác, chả giống ai. Không ngờ bài đó lại trở thành dấu ấn đặc biệt, giờ hơn 20 năm rồi đi tới đâu mọi người cũng vẫn nhắc và yêu cầu tôi hát "Trái tim bên lề".

Oanh (Chuyện tình của Thảo)

Ít người biết, ca khúc "Oanh (Chuyện tình của Thảo" được nhạc sĩ Quang Huy sáng tác vào 10 năm trước dựa trên một câu chuyện có thật của anh Thảo - từng là tài xế riêng của Ưng Hoàng Phúc. Trong đó, Oanh là tên người bạn gái mà Thảo đem lòng yêu, nhưng chuyện tình không thành khiến cả hai đều day dứt.

Những câu chuyện tình buồn phía sau các ca khúc đình đám của làng nhạc Việt - Ảnh 7.

Nhạc sĩ Quang Huy. (Ảnh: FBNV)

Ưng Hoàng Phúc thể hiện ca khúc "Oanh (Chuyện tình của Thảo). (Clip: YTNV)

Cuối năm 2022, Ưng Hoàng Phúc quyết định làm mới lại ca khúc bằng giọng hát cảm xúc da diết, nhiều trải nghiệm ở một sân khấu tại Đà Lạt. Đây là ca khúc luôn nhận được nhiều yêu cầu nhất mỗi khi nam ca sĩ đi show. Nhiều khán giả đã ghi lại phần trình diễn và Oanh trở thành một giai điệu có sức viral mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem