Những con số "biết nói" trước trận chung kết Champions League 2021-2022

Minh Chí Thứ năm, ngày 26/05/2022 21:10 PM (GMT+7)
Rạng sáng 29/5 tới, trận chung kết Champions League 2021-2022 giữa Liverpool với Real Madrid sẽ diễn ra trên sân Stade de France, Paris, Pháp. Dưới đây là một số thống kê đáng chú ý trước màn so tài giữa đôi bên.
Bình luận 0

Thống kê đáng chú ý trước trận đấu:

Trong lịch sử, Liverpool và Real Madrid đã đối đầu nhau 8 lần ở sân chơi danh giá nhất lúc địa già. "The Kop thắng 3, hoà 1, thua 4 trận.

Phong độ của Liverpool trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường: 4 thắng, 2 hoà.

Thành tích của Liverpool ở mùa giải 2021-2022: Đứng thứ 2 Premier League, vô địch FA Cup, League Cup

Phong độ của Real trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường: 3 thắng, 2 hoà, 1 thua.

Thành tích của Real ở mùa giải 2021-2022: Vô địch La Liga.

Những con số "biết nói" trước trận chung kết Champions League 2021-2022 - Ảnh 1.

Liverpool chuẩn bị đối đầu với Real. Ảnh: UEFA.

Thành tích của Liverpool ở các trận chung kết Champions League (trước đây là cúp C1): Thằng 6, thua 6.

Thành tích của Real ở các trận chung kết Champions League (trước đây là cúp C1): Thắng 13, thua 3.

Thành tích đối đầu của Real Madrid trước các CLB Anh ở Champions League (trước đây là cúp C1) là thắng 19, hoà 13 và thua 16 trận.

Ở Champions League mùa này, Real đã thực hiện tổng cộng 175 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương và ghi được 27 bàn thắng (tỷ lệ chuyển hóa các pha dứt điểm thành bàn là 6,48 cú/bàn).

Đến thời điểm này, Carlo Ancelotti đã có 3 chức vô địch Champions League trên cương vị HLV.

Hiện Real đang là CLB giàu thành tích nhất Champions League (cúp C1) với 13 lần đăng quang, còn số lần vô địch của Liverpool là 6.

Từ đầu mùa giải, Liverpool đã ghi 30 bàn thắng tại Champions League, chỉ kém duy nhất Bayern Munich (31 bàn). Con số đó của Real là 28 bàn.

Tại Champions League 2021-2022, Liverpool và Bayern là 2 CLB có thời lượng kiểm soát bóng tốt nhất (60,1%). Con số đó của Real là 50,4%.

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Real tại Champions League 2021-2022 là 87,6%, còn của Liverpool là 86,1%.

Từ đầu mùa giải, Liverpool và Real đều có 4 lần giữ sạch lưới ở Champions League.

Ở Champions League mùa này, Thibaut Courtois đang là thủ môn có số pha cứu thua nhiều nhất với 52 lần, còn Alisson Becker chỉ có 15 pha.

Tại Champions League 2021-2022, tiền đạo Karim Benzema đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 15 bàn, hơn người xếp sau là Robert Lewandowski (Bayern Munich) 2 bàn.

Thông tin lực lượng:

Trước trận đấu, Liverpool đóm tin vui khi bộ ba Fabinho, Mohamed Salah và Virgil van Dijk đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện. Khả năng ra sân của Thiago Alcantara (chấn thương) vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên phía Real, hậu vệ David Alaba cũng bình phục chấn thương và sẵn sàng xung trận.

Đội hình dự kiến:

Liverpool (4-3-3): Allison,  konate, Van Dijk, Alexander Arnold,  Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Salah, Jota, Mane.

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Militao,  Nacho, Casimiro, Kroos, Modric, Valverde,  Benzema,  Vinicius.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem