Những thống kê đáng chú ý ở môn bóng đá nam SEA Games 31

Minh Chí Thứ hai, ngày 23/05/2022 14:10 PM (GMT+7)
Sau 17 ngày tranh tài sôi nổi, môn bóng đá nam SEA Games 31 đã chính thức khép lại với huy chương vàng giành cho U23 Việt Nam.
Bình luận 0

Ở môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Việt Nam giành huy chương vàng sau khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Thái Lan ở trận chung kết. Trong khi đó, chiến thắng 4-3 trước U23 Malaysia trên loạt đá luân lưu (hoà 1-1 sau 90 phút) giúp U23 Indonesia để đoạt huy chương đồng.

Dưới đây là những thống kê đáng chú ý ở môn bóng đá nam SEA Games 31:

Sau 24 trận vòng bảng, có 74 bàn thắng được ghi (bình quân 3,08 bàn/trận).

Những thống kê đáng chú ý ở môn bóng đá nam SEA Games 31 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước xuống sân Mỹ Đình chúc mừng U23 Việt Nam. Ảnh: Lê Hiếu.

Vua phá lưới: Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman (U23 Indonesia), Win Naing Tun (U23 Myanmar), Luqman Hakim (U23 Malaysia), Jovin Bedic (U23 Philippines), Patrik Gustavsoon (U23 Thái Lan). Cả 6 đều có 3 bàn thắng.

U23 Việt Nam là đội tuyển sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải khi không để lọt lưới bàn nào sau 6 trận.

Trong khi đó, U23 Đông Timor là đội có hàng phòng ngự tệ nhất giải với 13 bàn thua sau 4 trận.

U23 Thái Lan là đội có hàng công tốt nhất với 13 lần chọc thủng lưới đối phương sau 6 trận.

U23 Đông Timor là đội có hàng công kém nhất với vỏn vẹn 3 lần sút tung lưới đối phương.

Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất: U23 Campuchia 0-5 U23 Thái Lan, U23 Indonesia 4-1 U23 Đông Timor, U23 Thái Lan 5-0 U23 Singapore, U23 Myanmar 3-2 U23 Philippines, U23 Lào 1-4 U23 Campuchia, U23 Đông Timor 2-3 U23 Myanmar.

Trận đấu có ít bàn nhất: U23 Việt Nam 0-0 U23 Philippines.

Trận đấu có cách biệt tỷ số lớn nhất: U23 Campuchia 0-5 U23 Thái Lan, U23 Thái Lan 5-0 U23 Singapore.

Đội bóng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất: U23 Malaysia, U23 Thái Lan, cùng có 7 người.

Đội bóng có ít cầu thủ ghi bàn nhất: U23 Đông Timor (2 người).

Đội bóng nhận nhiều thẻ đỏ nhất: U23 Indonesia (3 cầu thủ).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá nam Thái Lan phải nhận thất bại trước bóng đá Việt Nam ở trận chung kết SEA Games.

HLV Park Hang-seo có 2 lần liên tiếp giúp U23 Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games.

Tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng có 2 lần liên tiếp giành HCV môn bóng đá nam SEA Games cùng U23 Việt Nam với tư cách là cầu thủ trên 23 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem