Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Bà đầm thép" Angela Merkel đến dự một cuộc tranh luận trên truyền hình ở Berlin vào ngày 4 tháng 9 năm 2005. Ảnh AP
Thời kỳ cầm quyền của "bà đầm thép" Angela Merkel ở Đức có thể đã kết thúc, nhưng bà chắc chắn đã ghi dấu ấn sâu đậm trên chính trường thế giới.
Được tạp chí Forbes vinh danh là “Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới” trong 10 năm liên tiếp, bà Merkel cũng được ca ngợi là hình mẫu quyền lực của người phụ nữ, khi lãnh đạo một nền chính trị hầu như chỉ do nam giới thống trị.
Trong suốt 16 năm nắm quyền thủ tướng, bà Merkel nổi bật là một nhà quản lý khủng hoảng không thể thiếu đồng thời nâng tầm vị thế và ảnh hưởng của nước Đức lên mức chưa từng có.
Trong suốt 4 nhiệm kỳ thủ tướng, bà Merkel đã chứng kiến và phải đối phó với hàng loạt các cuộc khủng hoảng quốc tế lớn, từ cuộc suy thoái toàn cầu năm 2008 đến đại dịch Covid-19 đang diễn ra.
Dưới đây là những hình ảnh nổi bật nhất về 16 năm cầm quyền của bà Merkel.
Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm song phương tại Dresden vào ngày 10 tháng 10 năm 2006. Ảnh AP
Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) chào đón Tổng thống Jacques Chirac của Pháp (phải) tại phủ thủ tướng ở Berlin, ngày 3 tháng 5 năm 2007. Ảnh AP
Thủ tướng Đức Angela Merkel nói chuyện với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại khách sạn Schloss Elmau gần Garmisch-Partenkirchen, Đức, trong hội nghị thượng đỉnh G-7, ngày 8 tháng 6 năm 2015. Ảnh AP
Thủ tướng Đức Angela Merkel ra hiệu về khoảng trống giữa các ghế khi bà nói chuyện với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Brussels. Ảnh AP
Thủ tướng Đức Angela Merkel nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh G7 ở La Malbaie, Quebec, Canada ngày 9 tháng 6 năm 2018. Ảnh AP
Thủ tướng Đức Angela Merkel, ở giữa, được bao quanh bởi các nhà lãnh đạo khác khi họ đang đi tới nơi chụp ảnh chung ở Heiligendamm, Đức ngày 7 tháng 6 năm 2007. Ảnh AP
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đi dạo tại khu vườn của nhà khách chính phủ, Cung điện Meseberg. Ảnh AP
Thủ tướng Anh Boris Johnson chào đón Thủ tướng Đức Angela Merkel khi bà đến dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp quốc COP26 ở Glasgow, Scotland vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Ảnh AP
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho một con vượn cáo đậu trên vai trong chuyến thăm công viên ở Marlow, đông bắc nước Đức ngày 30 tháng 4 năm 2015. Ảnh AP
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nắm tay Thủ tướng Đức Angela Merkel trong buổi lễ ở Compiegne, phía bắc Paris, ngày 10 tháng 11 năm 2018. Ảnh AP
Thủ tướng Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ chào đón gấu trúc Trung Quốc tại vườn thú ở Berlin năm 2017. Ảnh AP
Lễ chia tay bà Merkel trong vai trò Thủ tướng tại Bộ Quốc phòng Đức ở Berlin, ngày 2 tháng 12 năm 2021. Ảnh AP