Những mẫu iPhone không nên mua trong năm 2021 dù giá có "mời gọi" thế nào đi chăng nữa

Phan Hoàng - Tổng hợp Thứ bảy, ngày 24/07/2021 18:55 PM (GMT+7)
Đây là những mẫu iPhone hoàn toàn không nên mua ở thời điểm hiện tại dù cho chúng vẫn có hiệu năng tốt và giá có hấp dẫn đến mức độ nào đi chăng nữa.
Bình luận 0

Các mẫu iPhone từ 7/7 Plus trở về trước

Những chiếc iPhone ra mắt trong khoảng thời gian trước năm 2017 không hẳn là những sản phẩm tệ mà ngược lại iPhone 6s/6s Plus hay 7/7 Plus... đều là những chiếc iPhone bán chạy bậc nhất, nhưng thực sự là chúng đã quá cũ rồi.

Trong năm 2021, iOS 15 sẽ được ra mắt và có lẽ đây sẽ là phiên bản hệ điều hành cuối cùng hỗ trợ iPhone 6s và 6s Plus.

img

Bộ đôi kế nhiệm 7/7 Plus cũng thể hiện rõ dấu hiệu của tuổi tác khi vẫn được hỗ trợ nâng cấp nhưng tỏ ra khá ỳ ạch và bắt đầu xuất hiện hiện tượng giật lag khó chịu.

Nếu đang có ý định đổi máy, hãy cố thêm một chút với một số mẫu máy mới hơn như iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPhone XR...

img

iPhone SE 2020

Được ra mắt vào khoảng tháng 4/2020, iPhone SE 2020 là đứa "con lai" với ngoại hình của iPhone 8 và phần "ruột" của iPhone 11.

Đây có thể là một lựa chọn sáng giá nếu như bạn yêu thích cảm biến vân tay Touch ID, nhưng ngoài điểm mạnh duy nhất đó ra, iPhone SE 2020 là một mẫu máy với thiết kế thực sự đã quá lỗi thời.

img

Với mức giá trên dưới 10 triệu đồng, iFan có thể dễ dàng chọn được một mẫu iPhone có thiết kế mới "bắt mắt" hơn SE 2020 rất nhiều.

Thời lượng sử dụng của iPhone SE 2020 cũng gây thất vọng ở phân khúc mà nó đang được định vị. Việc chỉ tặng kèm cục sạc 5W càng làm yếu điểm này thêm phần khó chịu.

Do sử dụng chung phần khung với iPhone 8 nên SE 2020 cũng được trang bị tấm nền IPS LCD "cổ lỗ sĩ".

Với cùng số tiền bỏ ra khi mua iPhone X hoặc XS, bạn đã có thể được trải nghiệm màn hình OLED hiện đại, cho hiệu ứng thị giác tốt và một màu đen sâu hun hút.

img

iPhone 12 mini

Trong thời đại người dùng ăn ngủ, giải trí bằng smartphone và làm hầu như tất cả mọi thứ có thể trên thiết bị thông minh này, một mẫu máy có kích thước bé như iPhone 12 mini hoàn toàn không phải lựa chọn phù hợp.

img

Chẳng ai muốn xem một bộ phim bom tấn trên chiếc màn hình chỉ có kích thước vỏn vẹn 5,4 inch. Thêm nữa, kích thước của 12 mini cũng không cho phép Apple trang bị một viên pin dung lượng lớn, từ đó kéo theo thời lượng sử dụng cũng kém đi.

img

Trên thực tế thì iPhone 12 mini có sạc nhanh 20W nhưng bạn sẽ phải bỏ ra vài triệu đồng để mua thêm. Do đó, kết luận là dù có thừa tiền đi nữa thì mua iPhone 11 dùng vẫn thích hơn nhiều!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem