Những sự kiện nổi bật của Hội Nông dân Việt Nam năm 2016

NTNN Thứ sáu, ngày 30/12/2016 06:28 AM (GMT+7)
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và cũng là một năm Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) triển khai nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả.
Bình luận 0

Bên cạnh các hoạt động đối nội, năm 2016, Hội NDVN còn tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế và ngoại giao nhân dân. Tất cả các hoạt động nổi bật đó đều tập trung vào mục tiêu góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân và xây dựng nông thôn mới.

1. Tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

img

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng các nông dân xuất sắc được tôn vinh. 

Nối tiếp thành công của năm 2013, 2014, 2015, trong khuôn khổ Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”, lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016” do T.Ư Hội NDVN chủ trì, chỉ đạo tổ chức đã diễn ra trọng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 14.10. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao T.Ư Hội NDVN tổ chức chương trình; khẳng định chương trình có ý nghĩa động viên, khuyến khích nông dân hăng say sáng tạo, lao động sản xuất, nhất là trong thời kỳ hội nhập…

2. Kỷ niệm 86 năm Ngày  thành lập Hội NDVN

img

Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội chúc mừng T.Ư Hội NDVN nhân 86 năm ngày thành lập. (Ảnh: I.T)

Năm 2016, các cấp Hội ND cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14.10.1930 - 14.10.2016). T.Ư Hội NDVN đã có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”; cuộc thi toàn quốc “Nông dân với công nghệ thông tin”; “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu”…

3. Tổ chức “Diễn đàn nông dân Việt Nam lần thứ nhất”

Trong khuôn khổ Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” 2016, với sự chỉ đạo của T.Ư Hội NDVN, tại Hà Nội, ngày 16.10 lần đầu tiên Báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức “Diễn đàn nông dân Việt Nam lần thứ nhất” năm 2016 với sự tham dự và phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nông dân giỏi đã góp thêm gợi ý về chính sách thúc đẩy phát triển “Tam nông”.

img

Sáng 16.10, T.Ư Hội NDVN chủ trì tổ chức Diễn đàn Nông dân Việt Nam 2016 với chủ đề “Nông dân toàn cầu- từ tư duy đến hành động”.  (Ảnh: Đàm Duy)

4. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm việc với T.Ư Hội NDVN

Ngày 17.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc với T.Ư Hội NDVN. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gợi ý 7 vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống ND mà Hội NDVN cần quan tâm sâu sắc, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hội NDVN tích cực hơn nữa tham gia xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới…

5. Trưởng ban Dân vận T.Ư làm việc với T.Ư Hội NDVN

img

Chủ tịch TƯ Hội NDVN Lại Xuân Môn tặng hoa chào mừng Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai (thứ 3 bên trái) có buổi làm việc với Hội NDVN ngày 14.6. (Ảnh: Nguyên Bình)

Ngày 14.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai làm việc với T.Ư Hội NDVN. Tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai gợi ý trong 5 năm tới, Hội NDVN chuẩn bị gì cho NDVN tham gia phát triển kinh tế-xã hội và chủ động hội nhập quốc tế? Hội NDVN sẽ làm gì để góp phần đưa  6 triệu lao động nông nghiệp chuyển dịch sang công nghiệp, thương mại và dịch vụ nhằm giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp từ 50% hiện nay xuống 40% vào năm 2020?   

6. Tổ chức hội thảo quốc gia “Lập lại thị trường phân bón Việt Nam”

img

Ngày 28.9, với sự chủ trì của T.Ư Hội NDVN, hội thảo quốc gia “Lập lại thị trường phân bón Việt Nam” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Tại hội thảo, các đại biểu không những chỉ ra tình trạng phân bón giả, kém chất lượng mà còn đề xuất các giải pháp nhằm phát triển lành mạnh thị trường loại vật tư nông nghiệp này.

7. Hội thảo về tín dụng thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp

img

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú và Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý chủ trì Hội thảo. (Ảnh: Đàm Duy)

Ngày 30.10, T.Ư Hội NDVN đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội thảo “Tín dụng ngân hàng thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp” tại Hà Nội. Đây là một những hoạt động thiết thực của T.Ư Hội NDVN góp phần làm rõ hơn thực trạng; tập hợp giải pháp đề xuất với Đảng, Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong những năm tới.

8. Tôn vinh 154 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày 16.9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội, T.Ư Hội NDVN tổ chức “Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 và biểu dương tấm lòng vàng vì nông dân Việt”. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn khẳng định: “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp, phục vụ nông nghiệp tiêu biểu chính là tôn vinh tài năng, công sức, miệt mài sáng tạo, khát khao vươn lên của người nông dân, tổ nhóm, hợp tác xã, doanh nghiệp trực tiếp làm ra sản phẩm có thương hiệu, chất lượng đảm bảo, được người tiêu dùng tin cậy…”.

9. Tổ chức hội thảo khoa học-thực tiễn về vai trò chủ thể của giai cấp nông dân

img

Ngày 28.11, tại Hà Nội, T.Ư Hội NDVN phối hợp Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học và thực tiễn với chủ đề “Phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới thời kỳ hội nhập”. Tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế trong việc phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đề ra những kiến nghị, giải pháp, cơ chế, chính sách để vai trò chủ thể của nông dân thông qua tổ chức đại diện là Hội NDVN thể hiện rõ nét hơn trong thời gian tới.

10. Tổ chức cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin”

Ngày 2.10, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), T.Ư Hội NDVN tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Nông dân với Công nghệ thông tin” năm 2016. Đây là lần đầu tiên, cuộc thi được tổ chức nhằm vinh danh, động viên, khuyến khích những nông dân có kỹ năng sử dụng, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nền “nông nghiệp thông minh”. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn khẳng định: “Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp nông dân nâng cao kiến thức, đáp ứng yêu cầu của thị trường thời hội nhập…”.

11. Ký chương trình phối hợp với nhiều bộ, ngành

Năm 2016, T.Ư Hội NDVN tiếp tục ký kết chương trình phối hợp giai đoạn từ nay đến năm 2020 với các bộ, ngành, cơ quan T.Ư… Cụ thể, T.Ư Hội NDVN đã ký chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020 với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng NNPTNT Việt Nam…

12. Hội NDVN là thành viên chính thức của Hội ND châu Á

img

Đại diện AFA trao chứng nhận Hội NDVN là thành viên của AFA cho ông Lại Xuân Môn –Chủ tịch T.Ư Hội NDVN. (Ảnh: Lê San)

Ngày 5.8, Đại hội lần thứ VII Hội ND châu Á vì sự phát triển nông thôn bền vững (AFA) diễn ra tại Hà Nội do Hội NDVN đăng cai tổ chức. Tại Đại hội VII, Hội NDVN đã trở thành thành viên chính thức của AFA. Năm 2016, hoạt động đối ngoại và ngoại giao nhân dân tiếp tục được T.Ư Hội NDVN đẩy mạnh với việc đã ký kết 8 thỏa thuận hợp tác quốc tế, trong đó có 3 thỏa thuận mới. Các cấp Hội tổ chức đón tiếp 161 đoàn khách quốc tế; tổ chức 33 đoàn cán bộ, hội viên, nông dân đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài…

13. Hợp tác với Nhật Bản về phát triển nông nghiệp

img

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn (phải) và ông Tsutomu Takebe - Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Thu Hà

Ngày 22.7, tại Hà Nội, T.Ư Hội NDVN và Viện Nghiên cứu Đông Á (Nhật Bản) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn khẳng định, đây là một trong những hoạt động quan trọng, nhằm cụ thể hóa các nội dung về hợp tác nông nghiệp Nhật Bản-Việt Nam đã được 2 bên trao đổi trước đó; là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Hội NDVN và Viện Nghiên cứu Đông Á, (Nhật Bản).

Theo thỏa thuận, 2 bên sẽ hợp tác thực hiện ở 5 nội dung, lĩnh vực, trong đó có việc Nhật Bản sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất-chế biến và hệ thống phân phối-kinh doanh hàng hóa tiên tiến trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp cho Việt Nam; tổ chức học tập và nghiên cứu về hệ thống kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, các công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp tiên tiến của Nhật Bản; huấn luyện kỹ năng cho lao động, thực tập sinh Việt Nam…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem